
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Cọp thăm Hợp tác xã nông nghiệp Tà Đảnh.
Qua khảo sát, nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao bước đầu phát huy hiệu quả, nhưng vẫn còn không ít “nút thắt” cần tháo gỡ. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Tà Đảnh với mô hình trồng nấm theo hướng tuần hoàn khép kín, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, đại diện hợp tác xã kiến nghị tỉnh hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử.
Hợp tác xã cũng đề xuất được tạo điều kiện kết nối doanh nghiệp để hình thành chuỗi liên kết, ổn định đầu ra, giá bán, tạo việc làm cho lao động nông thôn; đồng thời, đề xuất hỗ trợ đầu tư máy móc chế biến sâu các sản phẩm từ nấm như nấm linh chi, nấm mối…

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Cọp thăm mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng của nông dân xã Sơn Kiên.
Ở lĩnh vực nuôi tôm công nghệ cao, nông dân kiến nghị Nhà nước quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi cho vận chuyển, tiêu thụ, tránh tình trạng bị ép giá do điều kiện đi lại khó khăn.
Trong khi đó, các hộ nuôi cá tra công nghệ cao đạt chuẩn ASC đề xuất có chính sách tín dụng ưu đãi riêng nhằm giảm chi phí đầu tư, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vùng sản xuất giống trong tỉnh để giảm phụ thuộc nguồn giống từ nơi khác, hạ giá thành sản xuất.

Đoàn đến thăm trại chăn nuôi vịt gia công cho doanh nghiệp của nông dân tại xã Giang Thành.
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Cọp ghi nhận, đánh giá cao sự năng động, sáng tạo của nông dân và các hợp tác xã; đồng thời cho biết, sẽ tổng hợp các kiến nghị, đề xuất để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong các cuộc đối thoại sắp tới, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao bền vững.
Tin và ảnh: ĐẶNG LINH