Nông dân huyện Châu Thành học tập Bác

17/07/2024 - 06:12

 - Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) tích cực phát động hội viên nông dân đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với nhiệm vụ công tác hội và các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy cán bộ, hội viên, nông dân học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực.

Tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành Trương Ngọc Lợi cho biết, thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cán bộ, hội viên, nông dân huyện Châu Thành tích cực hưởng ứng và đạt hiệu quả rõ nét trên các mặt đời sống xã hội. Hội Nông dân huyện chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo Bác gắn với công tác hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, gương hội viên, nông dân điển hình bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, như: Thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi, mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất; hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước…

Hội nông dân các cấp trong huyện tăng cường hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân trong sản xuất - kinh doanh, hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động hội viên, nông dân tham gia thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, “Nông dân khởi nghiệp”…

“Với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, các cấp hội nông dân trong huyện đã nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác. Qua đó, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và tinh thần sáng tạo trong lao động, sản xuất, góp phần động viên, khích lệ cán bộ, hội viên, nông dân khắc phục khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đổi mới tư duy sản xuất, làm giàu chính đáng” - ông Trương Ngọc Lợi chia sẻ.

Hội Nông dân huyện Châu Thành quan tâm đổi mới nội dung, đa dạng hóa mô hình hoạt động, hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên, nông dân; mở rộng đối tượng kết nạp hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động của chi, tổ hội. Đến nay, toàn huyện có gần 9.900 hội viên, trong đó, gần 850 hội viên nữ, chiếm tỷ lệ 8,56% so tổng số hội viên.

Phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả tích cực, phát triển cả chiều rộng và chiều sâu. Hội nông dân các cấp trong huyện tích cực vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; thường xuyên thông tin thị trường nông sản; tư vấn cho hội viên, nông dân giá cả nông sản, tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất, các sản phẩm công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Qua phong trào, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị ngành hàng, mang lại hiệu quả kinh tế cao…

Ngoài ra, Hội Nông dân huyện Châu Thành tập trung tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, giúp nhau phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, chăm lo đời sống cho hội viên và gia đình. Đồng thời, tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, thường xuyên giúp đỡ gia đình khó khăn, đi đầu trong tổ chức vận động tiền và công lao động để xây dựng nhà Đại đoàn kết; sửa chữa, nâng cấp cầu, đường nông thôn…

Ông Hồ Thanh Trào (ngụ ấp Phú An I, xã Bình Hòa) chia sẻ: “Ngoài ra sức thi đua SXKD, tôi cùng nông dân khác thường xuyên tham gia hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ nhiều người dân địa phương nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Qua đó, góp phần nhỏ cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương khang trang, sạch đẹp”.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành Trương Ngọc Lợi cho biết: “Thời gian tới, Hội Nông dân huyện tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về chi hội, sâu sát hội viên nông dân, với hình thức đa dạng, phong phú; tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, điển hình học tập và làm theo Bác trong các cấp hội.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; tăng cường chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật, nuôi mang hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phong trào thi đua SXKD giỏi, gắn xây dựng nông thôn mới và thực hiện công tác an sinh xã hội, góp phần tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển”.

TRUNG HIẾU