Đường làng đã khác
Trong chuyến về thăm xã anh hùng Ô Lâm, chúng tôi có dịp gặp ông Chau Sóc Sa - người có uy tín tại ấp Phước Lợi để nghe câu chuyện đổi thay ở vùng quê xứ núi này. 75 năm gắn bó với mảnh đất này, ông hiểu rõ từng giai đoạn phát triển của quê hương. “Ngày xưa, xứ này nghèo lắm! Đường sá nhỏ hẹp, nhà cửa thưa thớt. Vì là vùng căn cứ cách mạng nên bị địch bố ráp liên tục, đời sống người dân vất vả trăm bề. Sau ngày giải phóng, người dân Ô Lâm bắt tay xây dựng cuộc sống”, ông Sa nhớ lại.

Một tuyến đường ở xã Ô Lâm. Ảnh: THANH TIẾN
Trong ký ức của ông Sa, hình ảnh vùng quê nghèo khó hiện lên như mới hôm qua. Thời ông còn trẻ, Ô Lâm không có trường học, người dân hầu như mù chữ. Khi cách mạng về, Đảng và Nhà nước bắt tay chăm lo đời sống, nhất là đối với đồng bào Khmer, từ đó Ô Lâm bước vào thời kỳ đổi mới. “Từng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, tôi biết rõ cái khó, cái khổ của bà con. Được sự quan tâm của Nhà nước, Ô Lâm có đường lớn, có những công trình mới. Bây giờ, những người đi xa quê trở về đều phấn khởi trước sự đổi thay này”, ông Sa bày tỏ.
Chỉ tay về con đường dẫn vào mộ nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Néang Nghés, ông Sa kể rằng, trước đây nơi này chỉ là bãi đất hoang, giờ là phum, sóc với nhà cửa khang trang. Là địa phương có hơn 65% dân số là đồng bào Khmer, Ô Lâm xác định việc nâng cao đời sống người dân là nhiệm vụ chính trị hàng đầu.
Bà Néang Sâm Bô - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ô Lâm cho biết: “Trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, chúng tôi thực hiện tốt việc hỗ trợ đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho bà con. Xã tập trung phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế cho người dân, đồng thời tập trung đầu tư, sửa chữa cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn”.
Đến nay, các tuyến đường trên địa bàn xã Ô Lâm cơ bản được bê tông hóa. Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, xã có 4/12 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 98%, đánh dấu bước tiến mới trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.
Gỡ khó để phát triển
Dù đạt được những kết quả tích cực, xã Ô Lâm còn đối mặt với nhiều khó khăn như hệ thống giao thông chưa đồng bộ, sản xuất nông nghiệp còn nhiều thách thức. Tuy nhiên, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, địa phương từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng trên cơ sở vận dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia.
Năm 2025, Ủy ban nhân dân xã nâng cấp hơn 1,7km đường giao thông nông thôn tại các tuyến: Chrui Lơ Quơ, Bách Mer, kênh sườn 4. Xã mở rộng tuyến đường vào Khu Di tích lịch sử cách mạng Ô Tà Sóc, nơi ghi dấu quá trình đấu tranh kiên cường, bất khuất của quân và dân An Giang.
Ông Phan Thanh Lương - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ô Lâm chia sẻ: “Năm 2026, xã tiếp tục tận dụng chủ trương, chính sách lớn của Trung ương, tỉnh thúc đẩy tăng trưởng, tạo nền tảng vững chắc cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030. Chúng tôi tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với thương mại, dịch vụ và du lịch”.
Ủy ban nhân dân xã Ô Lâm phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu: Tốc độ tăng tổng thu ngân sách đạt 7%; giá trị sản phẩm bình quân tăng 4,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm; tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch đạt 97,84%... Để hoàn thành mục tiêu này, xã tiếp tục tập trung hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả, an toàn, tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, định hướng phát triển du lịch cộng đồng, bảo tồn văn hóa đồng bào Khmer gắn với khai thác sản phẩm OCOP và làng nghề truyền thống. “Chúng tôi tập trung rà soát các dự án đầu tư công, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông, các hạng mục phục vụ du lịch. Đồng thời, ưu tiên nguồn lực cho thủy lợi nhằm phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân; tiếp tục sửa chữa các điểm trường, trạm y tế xuống cấp”, ông Phan Thanh Lương nói.
THANH TIẾN