

Theo cáo trạng, đêm 5/7/2024, sau cuộc nhậu, Nguyễn Văn Lộc kể về việc Dương Gia Bảo chạy xe nẹt pô, thái độ hống hách cho Võ Tuấn Kiệt, Đồng Quốc Thắng và Nguyễn Văn Dư nghe. Lúc này, Dư điện thoại cho Nguyễn Văn Bạc (anh của Dư) và Lưu Đức Hòa (bạn Dư), đồng thời rủ thêm Nguyễn Hoàng Giang, Trần Nhựt Chơn, Hiếu và Trung (chưa rõ họ, địa chỉ) đi tìm Bảo nói chuyện. Cả nhóm mang theo dao phóng lợn, dao tự chế; Lộc, Dư, Hòa, Thắng, Giang và Chơn lấy 2 két vỏ chai nước ngọt bằng thủy tinh ném vào nhà bà Lê Thị Sâm (bà ngoại Dương Gia Bảo, ngụ ấp Cây Gòn, xã Lương An Trà) nhưng không thấy Bảo nên cả nhóm lên xe về. Riêng Hiếu, Trung, Thắng đi đâu không rõ.
Đến 00 giờ 30 phút ngày 6/7/2024, Lộc rủ Bạc, Kiệt, Dư, Hòa, Giang và Chơn đi đánh Bảo. Cả nhóm đến nhà bà Sâm nhưng không gặp Bảo nên đã cùng nhau dùng dao tự chế, dao phóng lợn, thanh kim loại và vỏ chai nước ngọt bằng thủy tinh đập phá, làm hư hỏng nhiều tài sản tại nhà bà Sâm, như: Ti-vi, tủ kính, lu, kiệu đựng nước, cửa kéo, xe mô tô, gây thiệt hại tài sản là 17.530.000 đồng. Theo lời khai của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng, bà Sâm đã được Nguyễn Văn Giàu, Nguyễn Văn Tiền (cha và anh ruột của Bạc và Dư) bồi thường thiệt hại các tài sản hư hỏng với số tiền 22.800.000 đồng.
Tòa án nhân dân huyện Tri Tôn tuyên bố, bị cáo Nguyễn Văn Lộc, Trần Nhựt Chơn, Võ Tuấn Kiệt, Nguyễn Văn Dư, Lưu Đức Hòa, Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Văn Bạc cùng phạm tội “Hủy hoại tài sản”. Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn Lộc 9 tháng tù; bị cáo Nguyễn Văn Bạc 8 tháng tù; bị cáo Trần Nhựt Chơn 8 tháng tù; bị cáo Nguyễn Văn Dư 7 tháng tù, cho hưởng án treo; bị cáo Lưu Đức Hòa 7 tháng tù, cho hưởng án treo; bị cáo Võ Tuấn Kiệt 6 tháng tù, cho hưởng án treo; bị cáo Nguyễn Hoàng Giang 6 tháng tù, cho hưởng án treo.
P.V