Ông Dương Văn Lũy tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Phú Tân nhiệm kỳ 2022-2027

24/06/2022 - 12:31

 - Sáng 24/6, Hội Cựu chiến binh huyện Phú Tân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2027).

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện Phú Tân (nhiệm kỳ 2022-2027) ra mắt đại hội

Bí thư Huyện ủy Phú Tân Huỳnh Thành Danh tặng giấy khen UBND huyện cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Ngô Thanh Trí trao Giấy khen cho các cá nhân xuất sắc

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa VII gồm 19 đồng chí, ông Dương Văn Lũy tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện nhiệm kỳ 2022-2027. Dịp này, UBND huyện Phú Tân khen thưởng 4 tập thể và 8 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác hội cựu chiến binh, nhiệm kỳ 2017-2022.

Nhiệm kỳ qua, các cấp hội luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tích cực vận động cán bộ, hội viên phát huy ý chí tự lực, tự cường, "Tương thân, tương ái",  giúp đỡ lẫn nhau. Đồng thời, tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức, cá nhân để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, thi đua phát triển kinh tế, ngày càng có nhiều hội viên có cuộc sống ổn định và làm kinh tế giỏi.

Các cấp hội đã giới thiệu việc làm cho 686 hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân và con em họ có việc làm thu nhập ổn định. Thông qua vốn vay ủy thác của Ngân hàng Chính sách  xã hội, hàng năm có 255 hộ được vay vốn với số tiền hơn 3,8 tỷ đồng, sử dụng hiệu quả tạo điều kiện phát triển kinh tế gia đình.

Ngoài ra, nguồn vốn trong hệ thống hội còn cho 81 hội viên vay 417 triệu đồng sản xuất mua bán; các cấp hội cất mới 40 căn nhà cho hội viên hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 2,8 tỷ đồng; phối hợp MTTQ vận động nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội hơn 60 tỷ đồng; tích cực vận động xây dựng quỹ sản xuất - kinh doanh; gây các quỹ để thăm hỏi giúp đỡ, tặng quà lễ, Tết, thăm bệnh...

MỸ HẠNH