Ông Phan Văn Mãi: Mong công dân trẻ luôn giữ cho mình trái tim ấm áp, lòng nhân ái

01/01/2024 - 14:31

Đó là lời nhắn nhủ của Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi với các công dân trẻ của TP HCM trong ngày đầu năm mới 2024

Sáng 1-1, Thành Đoàn TP HCM tổ chức lễ tuyên dương Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM năm 2023. Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên và Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang tuyên dương Công dân trẻ tiêu biểu Lê Minh Đức

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên và Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang tuyên dương Công dân trẻ tiêu biểu Lê Minh Đức

Trong hơn 2,9 triệu thanh niên và hơn 1,4 triệu thiếu nhi thành phố, năm nay, Hội đồng bình chọn "Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM" đã quyết định trao danh hiệu "Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM năm 2023" cho 14 cá nhân tiêu biểu.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi phát biểu chúc mừng 14 Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM năm 2023

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi phát biểu chúc mừng 14 Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM năm 2023

Phát biểu chúc mừng tại lễ tuyên dương, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi đánh giá 14 Công dân trẻ tiêu biểu đã truyền nguồn năng lượng tích cực đến với lãnh đạo và người dân thành phố trong không khí của ngày đầu năm mới 2024. Ông kỳ vọng nguồn năng lượng tích cực này được duy trì và lan tỏa trong thời gian tới.

Anh Nguyễn Trần Anh Vũ - Phó Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Sở Xây dựng TP HCM, Bí thư Đoàn Sở Xây dựng TP HCM - được tuyên dương là Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM năm 2023

Anh Nguyễn Trần Anh Vũ - Phó Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Sở Xây dựng TP HCM, Bí thư Đoàn Sở Xây dựng TP HCM - được tuyên dương là Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM năm 2023

Theo Chủ tịch UBND TP HCM, trong năm 2023, TP HCM đối mặt nhiều khó khăn. Trong hoàn cảnh đó, thành phố đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, vượt khó, đạt những kết quả đáng trân trọng, trong đó đã ngăn chặn được đà suy giảm về tăng trưởng.

Ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh trong thành công chung của TP HCM có sự đóng góp của các công dân trẻ. Ông tin rằng không chỉ có 14 Công dân trẻ tiêu biểu được tuyên dương mà mỗi bạn trẻ đều có những việc làm, những đóng góp thầm lặng cho thành phố.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP HCM chúc mừng 14 Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM năm 2023

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP HCM chúc mừng 14 Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM năm 2023

Ông Phan Văn Mãi bày tỏ mong muốn không chỉ các Công dân trẻ tiêu biểu mà đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi TP HCM luôn nuôi dưỡng tình yêu lớn với thành phố, với đất nước. Tình yêu lớn này sẽ định hướng cho quá trình rèn luyện, học tập lao động. Từ đó, người trẻ hướng giá trị lao động, cống hiến của mình vào trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố, đất nước.

Ông Phan Văn Mãi bày tỏ mong muốn tuổi trẻ thành phố dù ở đâu cũng luôn giữ cho mình trái tim ấm áp, lòng nhân ái. Điều này giúp các bạn trẻ gắn kết mình với các hoạt động cộng đồng. Qua đó góp phần xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn; xây dựng TP HCM phát triển theo hướng văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

"Hoạt động của Đoàn - Hội - Đội trong thời gian tới phải bám sát với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển TP HCM. Các hoạt động, phong trào phải thiết thực, đáp ứng được nhu cầu, năng lực, khả năng cống hiến của các bạn trẻ" - Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi lưu ý.

Danh sách Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM năm 2023

1. TS. Hà Thị Thanh Hương - Trưởng Bộ môn Y học tái tạo, Trưởng Phòng Thí nghiệm Sức khỏe não bộ, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG TP HCM.

2. PGS.TS. Lê Thanh Long - Giảng viên Khoa Cơ khí, Chủ nhiệm CLB Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP HCM, Thành viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Quận 10.

3. Anh Đặng Lê Minh Khang - Sinh viên, Chủ nhiệm CLB Học thuật Forum Khoa Y; Phó Chủ nhiệm CLB Nghiên cứu Khoa học Khoa Y; Thành viên Ban điều hành Trung tâm Phát triển Mạng lưới sinh viên quốc tế tại Đại học Y Dược TP HCM.

4. Em Lê Minh Đức - Học sinh, đoàn viên Chi đoàn 12CT1, Đoàn Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong.

5. Em Lê Nam Long - Học sinh, Ủy viên Ban Chấp hành Chi đội lớp 7A3, Học sinh lớp 7A3, Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa.

6. Anh Nguyễn Hoàng Duy Lưu - Viên chức, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM, Bí thư Đoàn Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP HCM, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu Cây trồng và Vật nuôi.

7. Anh Nguyễn Trần Anh Vũ - Công chức, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Sở Xây dựng TP HCM; Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM, Bí thư Đoàn Sở Xây dựng TP HCM.

8. Anh Nguyễn Hồng Huy - Giám đốc Công ty TNHH Sô Cô La Hallelu, TP Thủ Đức.

9. Đại úy Võ Thị Bích Phương - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn, Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an TP HCM.

10. Trung tá Ngô Trường An - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh TP HCM.

11. Diễn viên Huỳnh Thị Anh Thi - Bí Thư Chi đoàn Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội, Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM.

12. Vận động viên Nguyễn Văn Khánh Phong - Vận động viên môn thể dục dụng cụ TP HCM.

13. Anh Lưu Hoàng Phúc - Ủy viên Hội đồng Huấn luyện công tác Đội Trung ương, Ủy viên Hội đồng Đội TP HCM, Ủy viên Ban Chấp hành Quận Đoàn 11, Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Lạc Long Quân.

14. Em Huỳnh Anh Thư - Liên đội trưởng THCS Nguyễn Du, quận Gò Vấp; Phó Chủ tịch Hội đồng trẻ em Thành phố kỳ họp lần thứ 10, 11, 12.

Theo LÊ VĨNH (Người Lao Động)