Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (BĐBP Điện Biên) vừa chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên), Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, Đồn Biên phòng Mường Nhà (BĐBP Điện Biên) bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu 30.000 viên ma túy tổng hợp.
Vào lúc 15 giờ 30 ngày 29-7, Công an Tuy Hòa đã bắt quả tang Nguyễn Thị Xuân Hương đang kinh doanh 50 bộ kít test nhanh COVID-19 nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.
Từ tháng 4-2018 đến tháng 3-2019, Trần Khắc Hùng và đồng phạm đã làm, cấp bằng, giấy chứng nhận giả cho 431 trường hợp, thu lợi bất chính số tiền hơn 7,1 tỷ đồng.
Đây là vụ án mua bán trái phép hóa đơn lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước tổng số tiền lên tới hơn 200 tỷ đồng.
Ngày 27-7, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm hành vi tấn công vào website đăng ký thẻ nhận diện "luồng xanh" quốc gia cho phương tiện vận tải (giấy nhận diện phương tiện có mã QRcode) của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải).
Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố đối với ông Nguyễn Đức Chung (nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
Tại các phòng hát, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều đĩa sứ, ống hút, 2 bình nén khí và nhiều bóng cười. Qua test nhanh phát hiện 43/48 trường hợp trên dương tính với ma túy.
Các đối tượng tạo vỏ bọc là người đi thu mua gỗ tạp, mua củi ở khu vực biên giới tỉnh Kon Tum, sử dụng nhiều loại phương tiện để vận chuyển ma túy nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Công an quận Đống Đa khởi tố nữ chủ quán hát cho khách tụ tập ngay trong mùa dịch COVID-19, ngoài ra còn chống người thi hành công vụ.
Cơ quan CSĐT ở Đắk Lắk đã khởi tố vụ án và đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can để điều tra về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.
Lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các đối tượng xấu liên tiếp lừa đảo, giả mạo trực tuyến để trục lợi từ người dùng cá nhân, tổ chức.
Xác định là đối tượng chủ mưu cầm đầu trong vụ mua bán hàng giả là thuốc chữa bệnh Health 2000 Canada, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang truy nã quốc tế đối với Nguyễn Lê Xuân Khang.
Ngày 19-7, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng với mức lãi từ 3.000 đến 10.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương ứng lãi suất 108 - 360%/năm và bốc bát họ với lãi suất 120%/năm do Trần Trung (sinh năm 1973, tức Trung 'trọc', trú tại phường Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cầm đầu.
Cảnh sát Costa Rica đã thu giữ 4,3 tấn cocaine có nguồn gốc từ Colombia trong vụ bắt giữ ma túy lớn thứ hai ở quốc gia Trung Mỹ từ trước đến nay và lớn nhất trong năm nay, chính quyền địa phương cho biết hôm 18/7 (giờ địa phương).
Một đối tượng vừa bị Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) bắt giữ khi đang vận chuyển, buôn bán 400 bộ test COVID-19 qua mạng xã hội, không có hoá đơn, nguồn gốc xuất xứ và kiểm định chất lượng.
Ngày 18-7, Trung tá Đỗ Xuân Trinh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam, tỉnh Quảng Nam cho biết, trong lúc tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ 4 người đang trên đường nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam qua đường mòn, lối mở.
Theo Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, khám xét lô hàng từ Nam Phi về Cảng Tiên Sa (thành phố Đà Nẵng).
Mặc dù các chiến sỹ đã được tiêm ngừa vaccine COVID-19 nhưng sau khi bắt giữ tử tù Nguyễn Kim An, họ vẫn thực hiện cách ly tại địa phương theo quy định để đảm bảo quy định phòng dịch.
Tử tù Nguyễn Kim An cao 1m63, tóc ngắn, da trắng, chân đi khập khiễng do bị chấn thương, có vết hằn ở chân và được xác nhận dương tính với COVID-19.
Công an TP Vinh vừa chủ trì bắt giữ vụ mua bán, vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy cùng 1 khẩu súng, 7 viên đạn.