Pháp thắng Đức, đua ngôi đầu với Bồ Đào Nha

16/06/2021 - 06:18

Bàn phản lưới nhà tệ hại của Matt Hummels đã giúp Pháp đánh bại Đức 1-0 trong trận đấu đầu tiên ở EURO 2020.

Chiến thắng đậm 3-0 của Bồ Đào Nha trước Hungary khiến Pháp và Đức bước vào trận thư hùng ở Munich với sự cẩn trọng cao độ. Đội thua có thể sẽ phải cạnh tranh vé đi tiếp trong nhóm đội hạng ba xuất sắc trong khi đội thắng sẽ giành lợi thế trong 2 lượt trận tiếp theo.

Hậu vệ Lucas Hernández (21) ăn mừng bàn mở tỷ số.

Dù chơi khá thận trọng nhưng với chất lượng đội hình tốt hơn hẳn, Pháp vẫn dễ dàng có những tình huống nguy hiểm trước cầu môn Neuer. Một trong số đó đã chuyển hoá thành bàn mở tỷ số. Từ cánh trái, Lucas Hernández căng ngang, bóng đi hóc hiểm khiến hậu vệ Hummels lóng ngóng đốt lưới nhà.

Pháp dẫn Đức 1-0 trong hiệp 1. Tuy nhiên, bàn thắng may mắn ấy không phản ánh hết sự trên cơ mà Pháp thể hiện trong suốt 90 phút. Hàng tiền vệ cầm bóng, đánh chặn hay. Mbappe chỉ cần tăng tốc là đủ vượt qua hậu vệ của tuyển Đức, thoải mái vẫy vùng quanh khu vực 16m50. Mbappe, Benzema thậm chí còn hai lần bị từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị. Điểm chung ở hai tình huống đó là tuyển Pháp chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công rất nhanh, với khả năng xoay chuyển, tưởng tượng, khớp nối cực hay của các tiền vệ trung tâm. 

Trước đối thủ quá mạnh, HLV Loew lộ rõ sự bất lực ở khả năng điều chỉnh chiến thuật, nhân sự. Kross, Havertz bị Kante, Pogba phong toả. Những mũi xuyên phá ở biên bị chặn bắt đơn giản. Trong khi Mueller rồi Gnarby gần như tuyệt vọng trước bức tường phòng ngự tập trung mà người Pháp dựng lên.

Pháp bảo toàn cách biệt 1 bàn đến lúc trọng tài thổi còi mãn cuộc. Đội đương kim vô địch thế giới vươn lên thứ nhì bảng F, còn Đức sẽ phải tìm phương án khác nếu muốn tiến xa ở EURO 2020.

Theo NHẠC DƯƠNG (VTC News)