Một chiếc nhẫn vàng 2.000 năm tuổi đã được phát hiện trong quá trình khai quật tại Công viên quốc gia Susita của Israel.
Những hiện vật này có niên đại từ thời kỳ La Mã, khoảng 2.000 năm trước.
Thành cổ Susita đã được bảo tồn và khôi phục suốt 26 năm qua trong khuôn khổ Dự án Khai quật Susita, do Viện Khảo cổ học của Đại học Haifa chủ trì.
Nhóm khai quật do Tiến sỹ Michael Eisenberg và Tiến sỹ Arleta Koblewska dẫn dắt, với sự tham gia của sinh viên khoa Khảo cổ học và Trường Khảo cổ học và văn minh hàng hải, cùng các tình nguyện viên quốc tế đến từ Mỹ, Đức, Anh và Italy.
Ngoài những hiện vật quý hiếm này, cuộc khai quật năm nay còn phát hiện hàng chục mảnh vỡ của các tác phẩm trát vữa trang trí chất lượng cao từ khu dân cư thời La Mã-Byzantine. Những mảng thạch cao tinh xảo này từng trang trí tường nhà, hiện đang được bảo tồn cẩn thận và dần hé lộ màu sắc rực rỡ, tái hiện một phần vẻ xa hoa của ngôi nhà xưa.
Hiện tại, cuộc khai quật đang tập trung vào việc khám phá thêm các khu dân cư, một nhà thờ lớn, cổng thành La Mã cổ đại đã được khai quật hoàn toàn, và các nghĩa trang của thành phố.
Thành phố này, với tên gọi gắn liền với loài ngựa, phát triển mạnh mẽ từ thời kỳ Hy Lạp cổ đại (khoảng 300 năm trước Công nguyên), đạt đỉnh thịnh vượng vào thời La Mã-Byzantine, và bị phá hủy hoàn toàn trong trận động đất năm 749 sau Công nguyên sau khi người Hồi giáo chinh phục khu vực.
Cuộc khai quật dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra vào các ngày trong tuần cho đến hết tháng Bảy và công chúng được mời đến tham quan, chứng kiến trực tiếp những phát hiện đang tiếp tục được hé lộ tại địa điểm khảo cổ quan trọng này./.