Hang động nằm gần thị trấn Fureidis, phía Nam thành phố Haifa. Các bằng chứng khảo cổ cho thấy nơi đây từng là địa điểm cư trú của con người cổ đại cách nay từ 400.000 đến 250.000 năm, thuộc thời kỳ văn hóa Acheulo-Yabrudian - giai đoạn chuyển tiếp quan trọng trong lịch sử tiến hóa của loài người tại khu vực Levant.
Nhóm nghiên cứu đã phát hiện nhiều công cụ đá thuộc thời kỳ Đồ đá cũ dưới như rìu tay, dao cạo và lưỡi cắt sắc bén. Đặc biệt, khoảng 100 dao cạo bên - loại công cụ đặc trưng của văn hóa Acheulo-Yabrudian - đã được tìm thấy tại đây. Giới chuyên môn cho rằng những hiện vật này phản ánh trình độ chế tác đá, kỹ năng săn bắt và mức độ tổ chức xã hội khá phát triển của cư dân cổ đại.

Ngoài các công cụ lao động, các nhà khảo cổ còn phát hiện nhiều xương động vật như hươu, linh dương, ngựa cổ đại và bò rừng.
Dù chưa tìm thấy hài cốt người, các nhà khoa học kỳ vọng những cuộc khai quật tiếp theo sẽ giúp xác định danh tính cư dân từng sinh sống tại đây và làm sáng tỏ quá trình chuyển đổi từ các nhóm người nguyên thủy sang người Neanderthal và người hiện đại.
Phát hiện này được đánh giá là một trong những tư liệu khảo cổ quan trọng nhất tại Israel trong những năm gần đây, góp phần bổ sung những mảnh ghép còn thiếu về lịch sử tiến hóa của loài người.
R.G