Phát hiện kim tự tháp khổng lồ xây dựng từ đá do núi lửa phun trào ra

24/09/2021 - 08:29

Kim tự tháp khổng lồ do người Maya xây dựng làm từ đá phun ra từ một ngọn núi lửa.

Phát hiện kim tự tháp khổng lồ xây dựng từ đá do núi lửa phun trào ra

Khoảng 1.500 năm trước, các nhà xây dựng Maya đã tạo ra kim tự tháp khổng lồ từ đá phun ra từ núi lửa trong một vụ phun trào mạnh đến mức làm lạnh cả hành tinh.

Khoảng năm 539 sau Công Nguyên, tại khu vực ngày nay là San Andrés, El Salvador, miệng núi lửa Ilopango phun trào trong sự kiện núi lửa lớn nhất ở Trung Mỹ trong 10.000 năm qua, một trong những vụ phun trào mạnh nhất trên Trái đất trong 7.000 năm.

Núi lửa tạo ra các dòng dung nham kéo dài hàng chục km, nó mang theo rất nhiều tro bụi vào bầu khí quyển ở Trung Mỹ khiến khí hậu ở Bắc bán cầu lạnh hơn.

Do sức tàn phá của núi lửa, các nhà khoa học cho rằng nhiều khu định cư của người Maya trong khu vực đã bị bỏ hoang trong nhiều thế kỷ.

Tuy nhiên, phân tích gần đây về một kim tự tháp của người Maya do nhà nghiên cứu Akira Ichikawa cùng cộng sự thực hiện cho thấy người dân đã quay trở lại khu vực khoảng vài thập kỷ sau vụ phun trào.

Người Maya không chỉ quay trở lại thung lũng San Andrés tương đối nhanh chóng, họ còn quyết định xây dựng một kim tự tháp khổng lồ. Đây là bằng chứng về sự hồi phục nhanh chóng của người Maya sau thảm họa.

Kim tự tháp Campana bao gồm một hình chóp, chiều cao khoảng 13 mét, xây dựng trên đỉnh một nền tảng cao 7 mét. Tổng thể cấu trúc có thể tích khoảng 33.000 mét khối, đây là cấu trúc lớn nhất trong thung lũng San Andrés vào thời điểm xây dựng.

Đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy đá phun ra từ núi lửa sử dụng trong việc xây dựng kim tự tháp của người Maya và phản ánh ý nghĩa tâm linh của núi lửa trong văn hóa Maya. Ichikawa đã tính toán tuổi của cấu trúc bằng cách sử dụng các mẫu carbon lấy từ vật liệu xây dựng trong kim tự tháp.

Các thảm họa về khí hậu và môi trường, ví dụ như những vụ phun trào núi lửa, thường liên quan đến sự sụp đổ hoặc suy tàn của các nền văn minh cổ đại. Ở Ai Cập Ptolemaic, khoảng thời gian từ 305 TCN đến 30 TCN, một ngọn núi lửa phun trào có thể diệt vong triều đại cổ đại. Khi một ngọn núi lửa Alaska phun trào vào năm 43 TCN, đã gây ra nhiều thiệt hại, tàn phá mọi thứ, được cho là đánh dấu sự kết thúc của Cộng hòa La Mã.

Theo HOÀNG DUNG (Infonet)