Phát huy bản sắc văn hóa Khmer

19/04/2023 - 05:19

 - Là sự kiện chào đón TX. Tịnh Biên được thành lập, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang lần thứ XIII/2023 đã góp phần phát huy bản sắc văn hóa Khmer, tạo niềm hứng khởi cho người dân trước thời khắc địa phương chính thức chuyển mình lên thị xã.

Chùa Kari Sok Khum Thmay (phường Tịnh Biên, TX. Tịnh Biên) đón Tết Chol Chnam Thmay năm nay vui hơn thường lệ, bởi nơi đây là địa điểm tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội VH-TT&DL đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang lần thứ XIII/2023.

Trong ánh đèn màu rực rỡ và tiếng nhạc ngũ âm, rất đông người dân nô nức đến tham dự ngày hội trong sự vui vẻ, hân hoan. Chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên Phạm Thành Nhơn thông tin: “Trong không khí rộn ràng mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer và chào mừng thành lập thị xã, UBND TX. Tịnh Biên phối hợp cùng Sở VH-TT&DL tổ chức Ngày hội VH-TT&DL đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang lần thứ XIII/2023. Đây là sự kiện 2 năm tổ chức một lần, nên nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, nhất là đồng bào DTTS Khmer tại địa phương”.

Theo ông Phạm Thành Nhơn, Tịnh Biên là thị xã vùng biên có 30% dân số là đồng bào DTTS Khmer. Do đó, việc tổ chức ngày hội có ý nghĩa rất quan trọng, khi vừa bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, vừa thể hiện sự quan tâm của Đảng, nhà nước đối với đồng bào DTTS Khmer.

Trao giải cho các đơn vị có thành tích xuất sắc

Sự kiện góp phần mở rộng giao lưu văn hóa, giữ vững và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần và tín ngưỡng của đồng bào DTTS Khmer tỉnh An Giang. Đây là dịp để các nghệ nhân trong tỉnh gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, thể hiện tài năng trong lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; giới thiệu những nét đặc sắc về du lịch của đồng bào DTTS Khmer vùng Bảy Núi.

Ngày hội VH-TT&DL đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang lần XIII có các hoạt động: Liên hoan nghệ thuật quần chúng; liên hoan văn hóa ẩm thực truyền thống Khmer; triển lãm ảnh và trưng bày hiện vật với chủ đề “Đồng bào dân tộc Khmer An Giang chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp”. Những đơn vị tham dự ngày hội đã tranh tài các môn thể thao: Bóng đá nam 5 người; bóng chuyền nam 6 người; việt dã nam - nữ; đẩy gậy nam - nữ; kéo co đồng đội nam, đồng đội nam - nữ phối hợp; đội cà ôm.

Tổ chức ngay thời điểm Tết Chol Chnam Thmay, niềm vui của đồng bào DTTS Khmer như được nhân lên khi tham gia các hoạt động vui tươi, đặc sắc tại ngày hội. Ông Chau Chươn (người dân phường Tịnh Biên) vui vẻ: “Năm nay, Tết Chol Chnam Thmay của bà con Khmer vui hơn, vì chính quyền tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn. Các em cháu diễn tiết mục nào cũng hay. Thời tui còn trẻ, đời sống còn nghèo nên mấy khi được tham gia những sự kiện lớn như ngày hội năm nay”.

Không chỉ riêng ông Chau Chươn, mà hầu hết đồng bào DTTS Khmer vùng Bảy Núi đều rất háo hức khi được xem những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, có quá trình dàn dựng công phu và mang đậm giá trị văn hóa Khmer. Họ càng vui hơn khi được cổ vũ cho các đơn vị tham gia thi đấu thể thao. Dù đến từ nhiều địa phương trong tỉnh, nhưng cả cổ động viên và vận động viên đều rất vui vẻ, vì họ ý thức được rằng thành tích chỉ là nhất thời, còn tình đoàn kết của các cộng đồng dân tộc trên địa bàn tỉnh An Giang mới thực sự bền vững, trường tồn và là mục tiêu cao nhất mà ngày hội hướng đến.

Anh Chau Ly Đa, thành viên đoàn nghệ thuật TX. Tịnh Biên, cảm thấy rất hạnh phúc khi đạt giải A ở Liên hoan nghệ thuật quần chúng, với tiết mục “Khúc tình ca An Giang”. Anh cho biết, đây là món quà ý nghĩa nhằm góp phần đón chào sự kiện Tịnh Biên chuyển mình lên thị xã. Đó là động lực để anh tiếp tục cống hiến cho cơ quan, đơn vị nơi mình công tác và vận động bà con Khmer chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL An Giang Trương Bá Trạng khẳng định: “Ngày hội VH-TT&DL đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang lần thứ XIII/2023 là sự kiện VH-TT&DL có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, nhằm thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc. Đồng thời, tiếp tục bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer tỉnh An Giang, xây dựng mối quan hệ đoàn kết dân tộc, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa - nghệ thuật, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng dân tộc Khmer An Giang, vận động bà con đoàn kết, chung tay xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả cao”.

Với ý nghĩa to lớn và giá trị đặc sắc, Ngày hội VH-TT&DL đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang cần tiếp tục được duy trì, phát triển nhằm tạo sân chơi bổ ích cho bà con. Qua đó, vận động đồng bào DTTS Khmer tiếp tục nêu cao tình đoàn kết, cùng xây dựng quê hương An Giang phát triển.

 

THANH TIẾN