Phát huy truyền thống nghề giáo

11/08/2020 - 06:47

 - Dù đã rời bục giảng nhưng những hội viên của Hội Cựu giáo chức huyện Thoại Sơn vẫn tiếp tục chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, khuyến học- khuyến tài. Tất cả hoạt động của hội đều hướng tới mục tiêu sống vui, sống khỏe, sống có ích vì cộng đồng.

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng có nhiều đóng góp trong công tác Hội Cựu giáo chức huyện Thoại Sơn

Chủ tịch Hội Cựu giáo chức huyện Thoại Sơn Hồ Thị Nguyệt Thanh cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, hội đã xây dựng được hệ thống tổ chức và phát triển hội nền nếp, hoạt động thường xuyên. Trong công tác đã thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ, nhất là công tác chăm lo đời sống cựu giáo chức về vật chất, tinh thần và cùng với ngành giáo dục chăm lo sự nghiệp giáo dục. Nhiệm kỳ qua, hoạt động công tác Hội Cựu giáo chức huyện Thoại Sơn từng bước đổi mới, sáng tạo trong lựa chọn các nội dung phù hợp tham gia vào hoạt động giáo dục và đào tạo ở địa phương, đẩy mạnh phong trào khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Cụ thể: vận động, hỗ trợ học sinh nghèo số tiền hơn 347 triệu đồng, 152 thẻ bảo hiểm y tế, 65 xe đạp; vận động nhà hảo tâm trong và ngoài huyện cấp học bổng học sinh các cấp học với số tiền trên 122 triệu đồng; vận động 172 học sinh bỏ học trở lại trường; vận động sửa chữa, xây nhà cho hội viên nghèo tổng số tiền 198 triệu đồng; đồng thời tham gia vận động, đóng góp giúp người nghèo, khó khăn trên 166 triệu đồng, 4.195kg gạo…

Những năm qua, Hội Cựu giáo chức huyện còn tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11). Đây là dịp để các nhà giáo ôn lại kỷ niệm một thời “viết bảng bụi phấn rơi rơi”, tăng cường đoàn kết, gắn bó, giao lưu, học hỏi trong hội viên. Các hoạt động chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên, các cấp hội cựu giáo chức đã đẩy mạnh phong trào văn hóa, các hoạt động thể dục - thể thao được quan tâm, nâng chất. Các cấp hội luôn thăm viếng, động viên, chia sẻ thông tin, tặng quà cho hội viên ốm đau; chúc thọ cho những hội viên cao tuổi (70 tuổi trở lên) vào dịp Tết, họp mặt cựu giáo chức.

Các hội cơ sở đã xây dựng quỹ giúp vốn hình thức không lãi suất giúp đỡ hội viên nghèo gặp khó khăn với số tiền 1 tỷ 284 triệu đồng. Hội vận động hội viên và ngoài xã hội sửa chữa xây nhà cho hội viên nghèo với tổng số tiền 198 triệu đồng. Nhiều gương chủ tịch, phó chủ tịch, hội viên Hội Cựu giáo chức rất giàu lòng nhân ái, có những đóng góp kịp thời về vật chất lẫn tinh thần giúp hội viên lúc khó khăn bệnh tật như: thầy Võ Ngọc Vệ (Chủ tịch Hội Cựu giáo chức xã Định Mỹ), cô Trương Mỹ Đẹp (Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức huyện), cô Đặng Thị Á (Chủ tịch Hội Cựu giáo chức xã Vọng Đông)… Có thể nói, hội viên Hội Cựu giáo chức từ huyện đến xã, thị trấn luôn phát huy tốt phẩm chất của người giáo viên, mang tâm huyết, trí tuệ và kinh nghiệm để cố gắng thực hiện nhiều hơn các hoạt động vì cộng đồng.

Với ý nghĩa chăm sóc nhiều hơn cho cựu giáo chức, UBND huyện Thoại Sơn đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Ân Sư huyện Thoại Sơn. Theo đó, quỹ Ân Sư được thành lập với số tiền ban đầu là 600 triệu đồng từ nguồn vốn đóng góp của các sáng lập viên và nguồn vận động nhà hảo tâm nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cựu giáo chức toàn huyện. Với số tiền lãi hàng năm gần 50 triệu đồng, quỹ Ân Sư sẽ góp phần tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cựu giáo chức toàn huyện thời gian tới tốt hơn.

Từ những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ tới, Hội Cựu giáo chức huyện Thoại Sơn sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển hội vững mạnh, tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Song song đó, hội tiếp tục tuyên truyền sâu rộng mục đích của hội nhằm nâng cao nhận thức trong lực lượng cựu giáo chức; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động hội các cấp, xây dựng tình đoàn kết, tương trợ nhau. Hội đã đề ra các chương trình, hoạt động cụ thể như: tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vận động nhà giáo về hưu đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, góp phần chăm lo công tác giáo dục, xây dựng xã hội học tập…

Bài, ảnh: PHƯƠNG LAN