Phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo Bác

08/09/2022 - 06:56

 - Tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương, “nói đi đôi với làm”, thống nhất tư tưởng và hành động, các nội dung học tập và làm theo gương Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang).

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Người đảng viên, dù công tác to hay nhỏ, địa vị cao hay thấp, ở đâu cũng phải làm gương cho quần chúng”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn lãnh, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc phát huy tính tiên phong, gương mẫu, nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng hướng dẫn đảng viên viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), lựa chọn hạn chế, khuyết điểm để tự phê bình và phê bình cuối năm. Đồng thời, đăng ký từ 1 đến 3 nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Cán bộ, đảng viên tham gia hiến máu nhân đạo

Nhận thức tầm quan trọng của Kết luận 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Huyện ủy Thoại Sơn ban hành Kế hoạch 52-KH/HU về việc học tập chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Qua đó, mở 275 hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề, có 4.489 lượt đảng viên tham dự, đạt trên 99,7% tổng số đảng viên. Huyện ủy còn chỉ đạo các cấp ủy Đảng khẩn trương đưa nội dung chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ; phân công cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên báo cáo nội dung chuyên đề và tham gia thảo luận.

Song song đó, thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. Qua đó, góp phần hiện đại hóa lĩnh vực hành chính công, triển khai hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Việc thực hiện nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn được gắn với công tác lãnh, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao. Đến nay, toàn huyện có 14/14 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; đang phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao vào năm 2023.

Thực hiện chủ trương, quan điểm hướng về cơ sở, diễn đàn “Lắng nghe dân nói” được tổ chức tại 17 xã, thị trấn trên địa bàn. Đây là mô hình mới, có ý nghĩa quan trọng trong thực tế đời sống hiện nay. Từ hoạt động này sẽ giúp lãnh đạo các cấp thấu hiểu sâu sắc hơn vấn đề tồn tại ở cơ sở, có sự điều hành, giải quyết phù hợp, đáp ứng kịp thời nhu cầu chính đáng của người dân.

Qua đó, nhân dân mạnh dạn phát biểu, đề xuất, kiến nghị cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng cầu, đường, trường, trạm; sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi. Các ý kiến của người dân được Thường trực Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMTTQ huyện và các tổ chức chính trị - xã hội trực tiếp trả lời, giải trình, trao đổi, chia sẻ trong diễn đàn.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được triển khai, góp phần cùng cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, đảm bảo chính sách an sinh xã hội và xây dựng NTM nâng cao. Nổi bật là các mô hình: Quỹ Khuyến học - khuyến tài; Hội Mái ấm tình thương; camera đảm bảo an ninh trật tự; phẫu thuật cho trẻ em nghèo bị mắc bệnh tim bẩm sinh...

Điển hình như mô hình Quỹ Vì người nghèo, được triển khai thực hiện từ năm 2010 đến nay. Hàng năm, UBMTTQVN huyện vận động đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương hỗ trợ cho đối tượng nghèo, cận nghèo, khó khăn… Năm 2021, toàn huyện vận động (tiền mặt và hiện vật) được trên 32 tỷ đồng. Qua đó, xây dựng mới 238 căn nhà, sửa chữa 47 căn nhà Đại đoàn kết. Cùng với đó là giúp đỡ học sinh nghèo, thăm hỏi, tặng quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn và hỗ trợ an sinh xã hội…

Tại Hội nghị giao ban, kiểm tra thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 do Ban Thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn tổ chức, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đề nghị, thời gian tới, Đảng bộ huyện Thoại Sơn cần đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ giải pháp theo Kết luận 01-KL/TW, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong học tập và làm theo Bác.

Đặc biệt, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo cho việc học tập và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc; kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; giải quyết hiệu quả vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội mà nhân dân quan tâm.

PHƯƠNG LAN