.jpg)
Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021 tại điểm cầu tỉnh An Giang
Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gồm 2 phần: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay”.
Trong đó, nội dung cốt lõi là làm thế nào để khơi dậy được quyết tâm, nghị lực của dân tộc, lấy sức ta để phát triển đất nước; làm cho đất nước mạnh lên, giàu lên bằng chính sức mạnh của mình, sánh vai với các cường quốc trên thế giới. Chuyên đề nhằm cung cấp cho cán bộ, đảng viên, nhân dân những nhận thức mới, kiến thức mới, quyết tâm mới, để có thêm cơ sở, động lực hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2020-2025), nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước là nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là việc không phụ thuộc vào lực lượng bên ngoài, có quan điểm độc lập trong quan hệ quốc tế, là quyết tâm bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc và chú trọng phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân. Đó là khát vọng xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, cường thịnh, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, mưu cầu hạnh phúc, ấm no cho nhân dân.
“Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc là tư tưởng nhất quán và là phẩm chất cao quý của Bác Hồ. Chính vì vậy, việc chúng ta tiếp tục kế thừa, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là học tập và làm theo tấm gương cao đẹp của Bác” - GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giải thích.
Trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, quan điểm về phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc được nhấn mạnh xuyên suốt, từ chủ đề đại hội. Đại hội đã xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, định hướng và lãnh, chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Đảng, nhà nước và xã hội.
Trong quan điểm chỉ đạo thực hiện đường lối đổi mới giai đoạn tới, Nghị quyết Đại hội đã khẳng định: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN”.
Đồng thời chỉ rõ: “Động lực và nguồn động lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” . Vì vậy, tư tưởng tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên trong mỗi cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành mục tiêu này. Bởi, chúng ta đã thực hiện hội nhập quốc tế sâu rộng, việc nêu cao ý chí tự lực, tự cường là yếu tố quan trọng trong việc giữ vững độc lập tự chủ.
Muốn thực hiện được khát vọng phát triển vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cần có hệ thống giải pháp được tiến hành đồng bộ, sáng tạo, đồng thời nhận thức sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, cần đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đây là yếu tố quan trọng, vì người đứng đầu có trọng trách, chức vụ càng cao phải càng gương mẫu về lập trường chính trị, bản lĩnh, phong cách, nhất là ý chí khát vọng vươn lên, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đi đầu trong các lĩnh vực.
Vấn đề quan trọng và rất mới trong nhiệm kỳ này là việc xây dựng các chuẩn mực, phẩm chất của người cán bộ, đảng viên, đặc biệt là chuẩn mực của người Việt Nam XHCN, trong đó có tư tưởng nêu khát vọng tự chủ, tự lực, tự cường và xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Thực hiện tốt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cũng như các nội dung trọng tâm trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từng cán bộ, đảng viên. Gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
THU THẢO