
Học sinh đến Thư viện tỉnh - cơ sở 2, phường Long Xuyên học tập. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU
Sau 15 giờ mỗi ngày, lượng học sinh, sinh viên đến Thư viện tỉnh - cơ sở 2, phường Long Xuyên càng đông. Là bạn đọc thân thiết của thư viện gần 3 năm qua, em Lê Quốc Nhựt - học sinh lớp 12A9, Trường Trung học phổ thông Long Xuyên chia sẻ: “Em rất yêu thích không gian tại Thư viện tỉnh. Phòng đọc được bài trí rất tinh tế, tạo cảm hứng cho em mỗi khi đến đọc sách”. Em Phạm Phương Nghi - học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền, phường Bình Đức cho biết: “Mỗi khi rảnh rỗi, em thường cùng bạn đến thư viện học bài. Ở đây học tập rất thuận tiện, khi cần tài liệu tham khảo em có thể mượn đọc tại chỗ hoặc nhờ các anh chị quản lý hỗ trợ. Thư viện còn có nhiều đầu sách, báo, truyện tranh… giúp chúng em đọc thư giãn sau những giờ học căng thẳng”.
Theo bà Huỳnh Kim Thơ - Phó trưởng Phòng Dịch vụ - Phục vụ người sử dụng Thư viện tỉnh, phụ trách Thư viện tỉnh - cơ sở 2, không gian thư viện được bố trí khoa học gồm: Phòng đọc dành cho học sinh, sinh viên, giáo viên; phòng đọc thiếu nhi; khu vực lưu trữ tài nguyên thông tin cùng bộ phận mượn, trả và quản lý. Hệ thống thiết bị hiện đại như máy tính kết nối internet, máy lạnh, wifi, ổ cắm điện và các phương tiện nghe nhìn được trang bị đầy đủ. Bàn đọc và bàn tra cứu được sắp xếp hợp lý, tạo môi trường học tập thân thiện, tiện nghi cho bạn đọc. Trung bình mỗi ngày, cơ sở 2 phục vụ khoảng 1.000 lượt bạn đọc đến mượn sách, học tập và nghiên cứu.
Giám đốc Thư viện tỉnh Nguyễn Thị Thùy Trang cho biết, thời gian qua, đơn vị chú trọng đổi mới hoạt động, đa dạng hình thức tuyên truyền, giới thiệu sách theo hướng hiện đại, gần gũi hơn với cộng đồng. Ngoài hoạt động phục vụ đọc và tìm kiếm tài liệu tại các cơ sở, Thư viện tỉnh còn tổ chức nhiều cuộc trưng bày, triển lãm sách chuyên đề nhân ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Năm 2025, Thư viện tỉnh phục vụ hơn 3,2 triệu lượt bạn đọc, với hơn 5,5 triệu lượt tài liệu được khai thác. “Những con số này không chỉ phản ánh hiệu quả hoạt động mà còn khẳng định vai trò của thư viện trong việc lan tỏa tri thức, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của người dân, qua đó góp phần nuôi dưỡng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng”, bà Nguyễn Thị Thùy Trang chia sẻ.
Để sách đến gần hơn với cộng đồng, Thư viện tỉnh phối hợp các trường học, địa phương tổ chức ngày hội đọc sách và phục vụ xe thư viện lưu động “Ánh sáng tri thức”. Năm 2025, xe thư viện lưu động phục vụ tại 82 điểm trường, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, thu hút hơn 156.000 lượt bạn đọc với gần 796.000 lượt tài liệu được khai thác. Hoạt động này đã tạo thêm không gian mới để học sinh và người dân tiếp cận nhiều đầu sách hay, góp phần khơi dậy hứng thú đọc sách và rèn luyện kỹ năng đọc sách hiệu quả cho học sinh.
Cùng với sự phát triển của công nghệ số, Thư viện tỉnh cũng nhanh chóng thích ứng với xu hướng mới bằng việc đầu tư xây dựng hệ thống thư viện số, từng bước hiện đại hóa hoạt động và nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc trong kỷ nguyên số. Hằng năm, đơn vị duy trì số hóa khoảng 50 tài liệu có giá trị. Đến nay, kho tài liệu số phát triển gần 800 tên sách, trong đó có 738 tài liệu hoàn thiện quy trình xử lý, sẵn sàng phục vụ trực tuyến. Đây là nền tảng quan trọng giúp mở rộng khả năng tiếp cận tri thức nhanh chóng, thuận tiện cho người dân. Thư viện tỉnh ưu tiên số hóa tài liệu địa chí và tài liệu nội sinh, những nguồn tư liệu quý phản ánh lịch sử, văn hóa và con người địa phương. Việc này không chỉ góp phần gìn giữ, bảo tồn giá trị đặc thù của tỉnh mà còn tạo điều kiện để bạn đọc, nhà nghiên cứu khai thác nguồn tri thức mọi lúc, mọi nơi thông qua thiết bị số.
Theo bà Nguyễn Thị Thùy Trang, với phương châm “Sách đi tìm người”, Thư viện tỉnh tiếp tục đa dạng hóa hoạt động tại cơ sở như hội thi, tọa đàm, giao lưu về sách, từng bước xây dựng thư viện trở thành không gian văn hóa mở, nơi không chỉ đọc sách mà còn giao lưu, trải nghiệm và kết nối cộng đồng. Song song đó, Thư viện tỉnh sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác truyền thông, tận dụng hiệu quả các nền tảng mạng xã hội để đưa sách và tri thức đến gần hơn với người dân, nhất là thế hệ trẻ trong môi trường số.
LÊ TRUNG HIẾU