Philippines chính thức ban hành sắc lệnh mới về lúa gạo, Indonesia bị hỏng lượng gạo khổng lồ, Việt Nam chuyển hướng

28/10/2025 - 14:44

Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr. đã chính thức ban hành Sắc lệnh Hành pháp (EO) số 100, thiết lập một cơ chế giá sàn quốc gia cho lúa nhằm bảo vệ nông dân; trong khi đó, Indonesia hiện đang dư thừa nguồn cung khiến một lượng lớn gạo dự trữ của chính phủ bị hỏng.

Tổng thống Philippines ban hành sắc lệnh mới về lúa gạo

Theo báo cáo ngành hàng lúa gạo mới nhất của Trung tâm Thông tin và Dịch vụ nông nghiệp và môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Tổng thống Philippines - Ferdinand R. Marcos Jr., đã chính thức ban hành Sắc lệnh Hành pháp (EO) số 100, thiết lập một cơ chế giá sàn quốc gia cho lúa nhằm bảo vệ nông dân trước tình trạng giá thu mua tại ruộng liên tục ở mức thấp.

Hiện, giá lúa thu mua tại ruộng ở Philippines chỉ còn từ 10-12 PHP/kg (0,17-0,21 USD/kg, tương đương 4.420 đồng/kg), thậm chí có nơi chỉ còn 8 PHP/kg (0,14 USD/kg), gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của người nông dân Philippines.

Chính sách mới này được kỳ vọng sẽ đảm bảo cho người sản xuất một mức lợi nhuận công bằng, đủ để bù đắp chi phí sản xuất ngày càng tăng và các rủi ro do biến đổi khí hậu. EO 100 quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) sẽ là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm xác định và điều chỉnh mức giá sàn dựa trên các yếu tố như chi phí sản xuất và điều kiện thị trường.

Một Ủy ban Chỉ đạo liên ngành cũng được thành lập, bao gồm đại diện từ các bộ ngành quan trọng của nước này như DA, Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA), Bộ Thương mại và Công nghiệp (DTI)... nhằm giám sát việc thực thi.

Sắc lệnh cũng viện dẫn Đạo luật Cộng hòa số 11321 làm cơ sở pháp lý để khuyến khích các cơ quan chính phủ thu mua lúa từ nông dân, cho phép sử dụng các cơ sở công cộng làm nơi tạm trữ lúa để giải quyết khó khăn về kho bãi.

Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr. đã chính thức ban hành Sắc lệnh Hành pháp (EO) số 100, thiết lập một cơ chế giá sàn quốc gia cho lúa nhằm bảo vệ nông dân; quyết định này liệu có ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam. Trong ảnh: Đóng gói gạo xuất khẩu tại Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An. Nguồn: Vietnam.vn

Indonesia đang dư cung, 30.000 tấn gạo hư hỏng

Báo cáo ngành hàng lúa gạo mới nhất của Trung tâm Thông tin và Dịch vụ nông nghiệp và môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cũng cho biết, Indonesia hiện đang dư thừa nguồn cung nghiêm trọng dẫn đến việc một lượng lớn gạo dự trữ của chính phủ bị hư hỏng.

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia - Amran Sulaiman, có khoảng 30.000 tấn gạo dự trữ tại các kho của Cơ quan Hậu cần Indonesia (Bulog) đã bị hư hỏng.

Tình trạng này xảy ra trong bối cảnh tổng lượng gạo dự trữ tại các kho của Bulog đã lên tới 4,2 triệu tấn, mức cao nhất kỷ lục. Chính sách thu mua mạnh mẽ của chính phủ, cùng với việc Bulog đã dự trữ 3,13 triệu tấn tính đến ngày 15/10/2025 đã góp phần tạo ra lượng tồn kho khổng lồ này, dù thực tế Bulog chỉ chiếm 8% tổng lượng mua trên thị trường.

Mặc dù đối mặt với thách thức về bảo quản, tình trạng dư cung là một minh chứng cho thành công của Indonesia trong việc đạt được tự chủ về lúa gạo. Bộ trưởng Điều phối các vấn đề Lương thực - Zulkifli Hasan đã khẳng định quốc gia này sẽ không cần nhập khẩu gạo cho đến hết tháng 12/2025, một sự tương phản rõ rệt so với con số 4,5 triệu tấn đã nhập khẩu trong năm trước.

Sự tăng trưởng sản lượng của Indonesia cũng đã được Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO) ghi nhận là mức tăng lớn thứ hai trên thế giới, củng cố vị thế an ninh lương thực của quốc gia.

Xuất khẩu gạo của Việt Nam giảm

Trong bối cảnh hai thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam giảm mua, hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về giá trị kim ngạch, tạo áp lực lên thị trường nội địa.

Theo thống kê, tính đến ngày 15/10/2025, cả nước đã xuất khẩu được 7,022 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 3,588 tỷ USD. Mặc dù khối lượng chỉ giảm nhẹ 4,4%, kim ngạch lại giảm sâu tới 21,94% so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình xuất khẩu chậm lại đã tác động trực tiếp đến thị trường trong nước, khiến hoạt động thu mua của các doanh nghiệp không còn sôi động và giá lúa có xu hướng giảm.

Hiện, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã thu hoạch dứt điểm vụ hè thu 2025 với tổng diện tích 1,239 triệu ha, đạt năng suất bình quân 60,58 tạ/ha và cho sản lượng ước đạt 7,509 triệu tấn. Nguồn cung từ vụ này đang tạo ra một nền tảng vững chắc cho thị trường. Song song đó, công tác gieo sạ cho các vụ tiếp theo cũng đang được triển khai tích cực. Vụ thu đông đã xuống giống được 763.000 ha, trong khi vụ Mùa 2025 đạt 144.000 ha.

Đáng chú ý, vụ sản xuất quan trọng nhất trong năm là đông xuân 2025/2026 cũng đã bắt đầu với 54.000 ha được gieo sạ, mở đầu cho một chu kỳ sản xuất mới.

Theo Báo Dân Việt