Phổ biến pháp luật ở huyện cù lao Phú Tân

22/01/2024 - 07:54

 - Nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ tư pháp, nhiều năm qua, huyện Phú Tân triển khai, thực hiện công tác này hiệu quả. Từ đó, mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu nại kịp thời xem xét giải quyết, an ninh trật tự bảo đảm, người dân an tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế.

Phú Tân là huyện cù lao, diện tích tự nhiên 313,5km2, dân số 210.000 người, nhiều tôn giáo, trong đó 85% bà con theo đạo Phật giáo Hòa Hảo (PGHH). Hầu hết cư dân tuân thủ chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, một số cá biệt vì chưa am hiểu pháp luật, bị thành phần xấu kích động, xúi giục, thi thoảng địa bàn xảy ra sự cố đáng tiếc. Với phương châm “Giải quyết ngay từ đầu, giải quyết dứt điểm từ cơ sở” của lãnh đạo địa phương, Phòng Tư pháp tham mưu UBND huyện Phú Tân ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn, đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện các hình thức hỗ trợ tư pháp, giúp người dân tiếp cận nhiều hơn với pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Ngô Thanh Trí phát biểu tại buổi tọa đàm

Ông Đặng Hoàng Giang (cán bộ Tư pháp xã Phú Lâm, huyện Phú Tân) thông tin, trên địa bàn có 71 tổ tự quản, 6 ấp, gần 11.000 người dân. Nhờ được triển khai, phổ biến đa dạng, sâu sát các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các phản ứng, mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu nại giảm thiểu, không gay gắt, kéo dài. Trong phấn đấu hoàn thành tiêu chí 18.5 (tiếp cận pháp luật) để đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2012, cán bộ, công chức địa phương, người dân được phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ tư pháp. Công tác này là cầu nối quan trọng, góp phần giải thích, làm rõ quy định của pháp luật, hóa giải các mâu thuẫn, biến “cái khó thành dễ, cái lớn thành nhỏ”, sau hòa giải xem xét, giải quyết. Năm 2023, phối hợp tuyên truyền, phổ biến về tín ngưỡng, tôn giáo ở địa phương thu hút người dân tham dự đông đảo, được bà con đánh giá cao; tình hình khiếu nại trên địa bàn được giảm thiểu.

Mô hình “2 an” (an ninh trật tự và an sinh xã hội) được Công an huyện Phú Tân phối hợp Ban Trị sự Giáo hội PGHH tỉnh An Giang đang cho thấy tác dụng mạnh mẽ đến đời sống người dân. Năm 2023, thông qua các buổi thuyết giảng giáo lý, sinh hoạt tôn giáo, Công an huyện Phú Tân lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật 365 cuộc, có 12.536 lượt người dân tham dự. Ngành công an phối hợp thông tin trên xe lưu động và phát loa 3.821 cuộc, đăng tải 452 bài viết trên mạng xã hội, phát 41.709 tờ rơi, khuyến khích công dân cùng tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; kịp thời tố giác tội phạm khi phát hiện vụ việc. Qua vận động người có uy tín ở địa bàn, ngành công an đã tiếp nhận 736 tin, làm rõ 420 tin có giá trị, làm rõ 401 vụ việc, liên quan đến 964 cá nhân.

Ngoài làm tốt công tác an ninh trật tự, việc thực hiện an sinh xã hội của kế hoạch “2 an” góp phần quan trọng giải quyết khó khăn, bức xúc về nhiều mặt của xã hội và người dân. Cụ thể, các tổ sửa chữa cầu đường đã xây mới, sửa chữa 10 cây cầu trị giá trên 5,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, qua vận động người có tay nghề xây dựng, nhà hảo tâm, ủng hộ vật chất gần 10 tỷ đồng, 3.012 ngày công, cất mới 182 căn nhà, sửa chữa 61 nhà cho người yếu thế, gia đình khó khăn. Qua công tác an sinh xã hội, ngành công an và địa phương lồng ghép tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, không nghe lời bịa đặt, lời nói của kẻ xấu, đối tượng chống phá xã hội.

Cùng với Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của địa phương, vừa qua, công tác quan trọng này có sự phối hợp chặt chẽ với Hội Luật gia tỉnh, Hội Luật gia huyện Phú Tân và chi hội luật gia của 18 xã, thị trấn. Phát biểu tại tọa đàm chủ đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng tôn giáo”, tổ chức ngày 20/10/2023, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Ngô Thanh Trí cho biết, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước càng nhiều, càng sâu rộng sẽ góp phần quan trọng cho mọi người dân am hiểu pháp luật. Việc có thêm kênh phổ biến, giáo dục pháp luật sẽ nâng cao hơn nữa kỹ năng, nghiệp vụ của cán bộ tư pháp trong hỗ trợ tư pháp, tiếp cận về pháp luật, góp phần giảm thiểu về tranh chấp, khiếu nại, ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.   

N.R