Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành

05/07/2023 - 17:00

 - Sáng 5/7, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh An Giang, gồm: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân; Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh An Giang Trình Lam Sinh và ĐBQH Nguyễn Văn Thạnh tiếp xúc cử tri tại UBND thị trấn An Châu (huyện Châu Thành).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy; Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng cùng dự.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh An Giang Trình Lam Sinh thông tin chương trình, nội dung và những vấn đề quan trọng của đất nước được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành

Cử tri trình bày kiến nghị đến Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, ĐBQH Trình Lam Sinh đã thông tin chương trình, nội dung và những vấn đề quan trọng của đất nước được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Qua đó, cử tri huyện Châu Thành gửi gắm nhiều ý kiến, như: Giảm pháp giảm diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả, để phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp mang giá trị kinh tế cao; sớm quy hoạch xây dựng đồng bộ hạ tầng giao thông, phát triển thương mại, dịch vụ khi Dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1) hoàn thành và đưa vào sử dụng; nâng cấp, xây dựng nhiều tuyến đường, cầu nông thôn huyết mạch trên địa bàn huyện Châu Thành. Đồng thời, kiến nghị giảm mức tuổi hưởng trợ cấp đối với người cao tuổi; điều chỉnh danh mục thuốc hưởng bảo hiểm y tế; sớm giải quyết tình trạng lấn chiếm hành lang lộ giới, đảm bảo an ninh trật tự, giảm tai nạn giao thông…

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân biểu dương và chúc mừng những kết quả tỉnh An Giang, huyện Châu Thành đã đạt được trong thời gian qua, dù trong bổi cảnh trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn, thách thức. Qua đó, mong muốn lãnh đạo tỉnh An Giang và huyện Châu Thành cần tiếp tục phát huy tối đa trách nhiệm cấp ủy, chính quyền địa phương, giải quyết tốt vấn đề mà các cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền. Riêng những vấn đề liên quan đến thẩm quyền của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang sẽ tổng hợp để các đại biểu kiến nghị tại các diễn đàn phù hợp…

Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân tin tưởng rằng, với sự chung sức, chung lòng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, chung lòng của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân, tỉnh An Giang nói chung và huyện Châu Thành nói riêng sẽ tiếp tục nỗ lực hồi phục và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống người dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh…

Quang cảnh tiếp xúc cử tri tại xã Thoại Giang

Cử tri nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh An Giang, gồm: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân; Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh An Giang Trình Lam Sinh và ĐBQH Nguyễn Văn Thạnh tiếp xúc cử tri 2 xã Thoại Giang, Bình Thành và thị trấn Núi Sập (huyện Thoại Sơn).

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 3 địa phương đã kiến nghị các bộ, ngành Trung ương xem xét, điều chỉnh chế độ chính sách cho cán bộ cấp cơ sở, cán bộ bán chuyên trách phù hợp tình hình thực tế; hoàn thiện mạng lưới cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, chế độ chính sách đối với ngành y tế; điều chỉnh việc thu phí dịch vụ xử lý nước thải; có giải pháp giải quyết tình trạng bạo lực học đường ngày càng gia tăng, hạn chế rác thải nhựa nhằm bảo vệ môi trường…

Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang đã ghi nhận những kiến nghị của cử tri và trên từng góc độ công việc sẽ có những kiến nghị ở từng diễn đàn phù hợp.

TRUNG HIẾU- PHƯƠNG LAN