Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại 2 huyện biên giới Tri Tôn và Tịnh Biên

08/06/2021 - 15:37

 - Ngày 8-6, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh An Giang do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại 2 huyện biên giới Tri Tôn và Tịnh Biên.

Trực tiếp khảo sát công tác phòng, chống dịch bệnh tại các chốt kiểm soát thuộc Đồn Biên phòng Vĩnh Gia, Đồn Biên phòng Lạc Quới, khu cách ly tập trung tại Trung tâm Học tập cộng đồng xã Vĩnh Gia (huyện Tri Tôn), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước đã ân cần thăm hỏi, động viên và biểu dương tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn của cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng đang làm nhiệm vụ tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên tuyến biên giới.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang lưu ý cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng tại các chốt trực không được lơ là, chủ quan, nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ ngăn chặn các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới và người dân qua lại ở chốt kiểm dịch tại cửa khẩu. Song song đó, phải chú ý thực hiện đầy đủ quy trình, biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong quá trình trình làm nhiệm vụ.

Làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh. Trong đó, từng địa phương phải xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phù hợp với các tình huống theo phương châm “4 tại chỗ”. Thực hiện lắp đặt thêm Camera giám sát phòng, chống dịch bệnh trên biên giới; rà soát, phân loại các trường hợp trở về từ vùng dịch, các đối tượng có nguy cơ để cách ly y tế kịp thời. Tăng cường khai báo y tế, kiểm tra việc chấp hành các quy định của người dân về phòng, chống dịch bệnh. Quản lý các phương tiện đưa rước khách đi qua các địa phương đang có dịch trong cộng đồng. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành liên quan cần tích cực phối hợp tạo điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị y tế, nơi nghỉ ngơi, phân công ca trực hợp lý để nâng cao hiệu quả hoạt động của các chốt kiểm soát và khu cách ly tập trung tại các địa phương biên giới...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước thăm chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 số 8, thuộc Đồn Biên phòng Vĩnh Gia huyện Tri Tôn

Khảo sát khu cách ly tập trung tại Trung tâm Học tập cộng đồng xã Vĩnh Gia (huyện Tri Tôn)

Thăm chốt thăm chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19  số 7 thuộc Đồn Biên phòng Lạc Quới (huyện Tri Tôn)

Thăm chốt thăm chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 số 15 thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên)

TRỌNG TÍN