Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn: Đưa An Giang thành trung tâm kết nối chiến lược vùng đồng bằng sông Cửu Long

09/11/2025 - 21:02

 - Chiều 9/11, tại Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo (tỉnh An Giang), đoàn công tác Trung ương do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn làm việc với Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, cùng các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc. 

An Giang: Điểm sáng về tăng trưởng doanh nghiệp và dịch vụ

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và việc triển khai mô hình chính quyền địa phương. Đồng chí khẳng định các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đều tăng trưởng cao so cùng kỳ năm trước. Về thu ngân sách đã đạt trên 80% dự toán, đảm bảo cơ bản hoàn thành chỉ tiêu năm. Tuy nhiên, tỉnh cũng đối mặt với khó khăn chung cả nước về nguồn thu từ sử dụng đất, liên quan đến vấn đề xác định giá đất.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và việc triển khai mô hình chính quyền địa phương.

Điểm sáng nổi bật là sự phát triển của doanh nghiệp. Đến tháng 10/2025, toàn tỉnh đã thành lập mới gần 3.500 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký gần 27.000 tỷ đồng. Cả số lượng doanh nghiệp và số vốn đều tăng rất cao so cùng kỳ năm trước (tăng 56,48% về số lượng và 65,72% về vốn).

Về giải ngân vốn đầu tư công, vốn Thủ tướng Chính phủ giao từ đầu năm đã đạt trên 58%, vốn bổ sung đạt trên 50%. Mặc dù mức này chưa bằng bình quân chung cả nước, nhưng nếu không tính các nguồn vốn bổ sung cho các dự án lớn, tỷ lệ giải ngân đã đạt khoảng 70%. Tỉnh cam kết sẽ phấn đấu đạt được chỉ đạo của Chính phủ về giải ngân vốn trong năm nay.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy ỉnh ủy An Giang. 

Lãnh đạo tỉnh thẳng thắn nhìn nhận các khó khăn, vướng mắc chung như vấn đề giải phóng mặt bằng, việc gián đoạn chuyển giao chủ đầu tư sau khi hợp nhất các đơn vị hành chính. Tuy nhiên, các khó khăn này đã được tập trung giải quyết, tạo đà cho việc tăng tốc giải ngân từ nay đến cuối năm.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, An Giang đã triển khai nghiêm túc các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị. Trong đó, tỉnh đặc biệt tập trung vào công tác quản trị, điều hành thông qua mô hình chính quyền địa phương hai cấp và xác định hai lĩnh vực trọng tâm để chuyển đổi số, phấn đấu nằm trong nhóm đầu cả nước là giáo dục và y tế.

Song song đó, công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao, cũng là một ưu tiên nhằm phát huy thế mạnh của tỉnh.

Về an sinh xã hội, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95% mục tiêu đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo sau hợp nhất còn 1,27% (tương đương 12.736 hộ) - là mức tương đối thấp so với cả nước, tỉnh tiếp tục tập trung giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Hồ Văn Mừng nhấn mạnh An Giang là địa bàn trọng yếu quốc gia, có đường biên giới liền kề dài, do đó tỉnh luôn tập trung các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và an ninh biên giới.

Về mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng chí Hồ Văn Mừng cho biết 102 xã, phường, đặc khu đã vận hành thông suốt, trong đó trung tâm phục vụ hành chính công được trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị, đảm bảo phục vụ người dân nhanh chóng, hiệu quả.

Đưa An Giang thành động lực phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn biểu dương những nỗ lực của tỉnh, đồng thời đưa ra nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm kiến tạo động lực phát triển mới, đưa An Giang trở thành trung tâm kết nối chiến lược của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Thủ tướng đánh giá cao An Giang đã nỗ lực duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định và cao trong bối cảnh khó khăn chung, đặc biệt là ở hai lĩnh vực trụ cột công nghiệp và thủy sản. Với vị thế là một trong những tỉnh lớn của khu vực, An Giang đã thành công trong việc kích thích sản xuất, giữ được giá sản phẩm cao, tạo ra chuỗi cung ứng lớn.

Đoàn khảo sát một số điểm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê.

Phó Thủ tướng ghi nhận tốc độ tăng trưởng dịch vụ của tỉnh đạt 14% so năm ngoái, cho thấy tiềm năng khai thác du lịch và thương mại còn rất lớn. Bên cạnh đó, tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, đạt gần 40% kế hoạch, một yếu tố quyết định để nâng cao năng lực tăng trưởng kinh tế.

Về các nhiệm vụ trọng tâm, Phó Thủ tướng nhấn mạnh An Giang cần xác định mục tiêu tăng trưởng phải đóng góp đáng kể vào mục tiêu chung của cả nước. Đồng chí yêu cầu tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt việc đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư công và hạ tầng trọng điểm, các dự án phải có hiệu quả, mục tiêu rõ ràng, tránh lãng phí.

Tỉnh khẩn trương nghiên cứu việc thực hiện quy hoạch tỉnh mới sau khi được phê duyệt, với tầm nhìn đưa An Giang trở thành động lực phát triển năng động, toàn diện ở đồng bằng sông Cửu Long, giữ vai trò kết nối chiến lược về kinh tế biên giới, nông nghiệp và du lịch. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh hình thành chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất đến chế biến, mở rộng xuất khẩu, đặc biệt là tăng cường quan hệ thương mại với các nước láng giềng. Tiếp tục chỉ đạo vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo không gây xáo trộn; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Về ứng phó với biến đổi khí hậu, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh sớm hoàn thiện các đề án, dự án phòng, chống ngập, sạt lở; thông tin về cơ chế đặc thù đang được trình Quốc hội, cho phép địa phương chủ động xử lý khẩn cấp các vấn đề này bằng ngân sách Trung ương.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu tỉnh tiếp tục giữ vững công tác quốc phòng, an ninh, chủ động nắm bắt tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ...

Trước đó, đoàn công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đã tiến hành khảo sát thực tế tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê nhằm đánh giá toàn diện hiện trạng, kịp thời chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận Óc Eo - Ba Thê là di sản thế giới.

PHƯƠNG LAN