Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chỉ đạo các tỉnh biên giới tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

23/04/2021 - 15:16

 - Ngày 23-4, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam-Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19 đã chủ trì hội nghị trực tuyến phòng, chống dịch COVID-19 với Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh biên giới giáp Campuchia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước báo cáo tình hình phòng, chống sịch COVID-19 tại An Giang

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình và Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì hội nghị tại điểm cầu An Giang cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố biên giới, Giám đốc các bệnh viện tham dự.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước An Giang cho biết: An Giang có đường biên giới dài. Toàn tỉnh có 50 khu cách ly. Tỉnh đã xây dựng các kịch bản chống dịch, thực hiện nghiêm 5K, phát động phong trào toàn dân chống dịch... Đã bố trí gần 200 chốt tuần tra chốt chặn 24/24. Chuẩn bị sẵn sàng 3 chỗ cách ly tập trung, 4 cơ sở điều trị 70 giường, chuẩn bị xây dựng bệnh viện dã chiến...

Tỉnh An Giang kiến nghị Trung ương đề nghị các tỉnh tuyến sau chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly tập trung để chia sẻ với An Giang khi tình huống xấu xảy ra; phạt xuất nhập cảnh trái phép và thu phí cách ly theo Nghị quyết số 16 của Chính phủ; Trung ương hỗ trợ xây dựng bệnh viện dã chiến và nâng cao năng lực xét nghiệm; hỗ trợ bổ sung test nhanh, sinh phẩm xét nghệm; trong tình hình dịch bệnh phức tạp ở khu vực biên giới An Giang xin tạm thời không tiếp nhận cách ly các đối tượng từ các nước, các chuyến bay đưa về, để tỉnh tập trung chống dịch ở biên giới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam-Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19 đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phòng, chống dịch của các địa phương. Đồng thời đề nghị các địa phương cần tăng cường chủ động phòng, chống dịch; thực hiện mục tiêu kép nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn. Khuyến khích bà con người Việt Nam ở  nước ngoài ở lại, trong trường hợp thật sự khó khăn cho bà con về nước nhưng phải hỗ trợ cách ly để bà con không phải nhập cảnh trái phép. Đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép phải xử lý nghiêm.

Các lực lượng bộ đội biên phòng, công an tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép. Tiếp tục phát động toàn dân chống dịch. Không được để lây chéo trong khu cách ly. Các địa phương cần đánh giá năng lực điều trị, sắp xếp các cơ sở hiện có hoặc tận dụng nơi đủ điều kiện để thành lập bệnh viện chiến. Đề nghị các tỉnh cần thực hiện nghiêm biện pháp 5K, đeo khẩu trang bắt buộc nơi công cộng, các sự kiện đông người, khai báo y tế. Đặc biệt là trường học, chợ, khu đông dân cư thực hiện nghiêm 5K, không chủ quan lơ là, siết lại tinh thần chống dịch.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU