Phối hợp cứu nạn trên biển

25/03/2026 - 07:19

 - Nhờ duy trì chặt chẽ cơ chế phối hợp, các lực lượng chức năng đã kịp thời tiếp nhận, xử lý hàng trăm tin báo và cứu hộ nhiều ngư dân gặp nạn trên biển, góp phần bảo đảm an toàn hoạt động khai thác.

Các đơn vị phối hợp cứu tàu ngư dân bị nạn trên biển. Ảnh: TIẾN VINH

Năm 2025, ban chỉ huy bộ đội biên phòng các tỉnh, thành phố, Hải đoàn Biên phòng và Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III triển khai hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn. Các đơn vị quán triệt, xác định rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm và nội dung phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn trên biển; duy trì nghiêm chế độ trực, trao đổi thông tin; phối hợp tổ chức sử dụng lực lượng, phương tiện triển khai tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường khi xảy ra sự cố. Đồng thời, thường xuyên luyện tập phương án tìm kiếm, cứu nạn, thực hiện tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, máy móc, trang thiết bị nhằm bảo đảm sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực lực lượng và phương tiện 24/24 giờ để kịp thời tiếp nhận, xử lý chính xác thông tin vụ việc, chủ động nắm bắt diễn biến tình hình. Công tác trao đổi thông tin giữa các lực lượng được thực hiện thường xuyên, góp phần điều hành hiệu quả hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ kịp thời phương tiện gặp sự cố, tai nạn trên biển.

Đại tá Phạm Văn Thắng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: “Chúng tôi chỉ đạo đồn, trạm phối hợp chặt chẽ với cảnh sát biển, hải quân, cảng vụ và chính quyền địa phương, thường xuyên chia sẻ thông tin, thống kê, nắm chắc số lượng phương tiện tàu, thuyền trên địa bàn quản lý. Đồng thời, duy trì hệ thống giám sát hành trình VMS và hệ thống thông tin liên lạc để quản lý tàu cá hoạt động trên biển; kịp thời thông báo tình hình thời tiết, hỗ trợ ngư dân và sẵn sàng huy động tham gia tìm kiếm, cứu nạn khi có tình huống xảy ra”.

Nhờ đó, công tác ứng trực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trong năm 2025 được duy trì liên tục, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Các bên cũng thường xuyên cập nhật, chia sẻ và chuyển giao thông tin về vụ việc phát sinh; chỉ đạo tàu chuyên dụng tìm kiếm, cứu nạn SAR chia sẻ thông tin tại hiện trường với lực lượng, phương tiện của Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố và Hải đoàn Biên phòng.

Năm 2025, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III tiếp nhận và xử lý 120 thông tin báo nạn, trong đó có 109 thông tin có giá trị. Trong số này, có 26 vụ tai nạn liên quan đến tàu vận tải biển và 83 vụ liên quan đến tàu cá. Tổng số người được cứu và phối hợp cứu là 261 người, gồm 242 người Việt Nam và 19 người nước ngoài; số người chết và mất tích là 73 người. Có 2 vụ việc phải điều động tàu SAR tham gia tìm kiếm, cứu nạn. Nhờ việc cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và sự thống nhất trong phương án xử lý giữa các lực lượng, công tác cứu nạn được triển khai kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản cho ngư dân.

Ngoài ra, các đơn vị huy động 385 lượt phương tiện, 3.206 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”. Năm 2025, các lực lượng đã tổ chức phối hợp hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục sự cố, cứu hộ an toàn 9 phương tiện và 283 người, trong đó có 1 vụ liên quan đến phương tiện nước ngoài với 19 người nước ngoài.

Theo Đại tá Phạm Văn Thắng, các đơn vị còn chủ động phối hợp chăm sóc y tế ban đầu cho thuyền viên, ngư dân bị nạn và thực hiện biện pháp nghiệp vụ cần thiết theo quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Đồng thời, quan tâm công tác hậu cần, hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần nạn nhân và thân nhân khi đến tiếp nhận thuyền viên, ngư dân gặp nạn.

Bên cạnh đó, các đơn vị thường xuyên trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ tìm kiếm, cứu nạn trên biển; xây dựng kế hoạch huấn luyện, luyện tập sát với tình hình thực tế, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Đồng thời, phối hợp tham mưu ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh tổ chức tuyên truyền cho ngư dân về quy định bảo đảm an toàn trên biển, biện pháp phòng, chống thiên tai và kỹ năng tìm kiếm, cứu nạn. Kết quả, lực lượng tổ chức hơn 60 buổi tuyên truyền với 190 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, thu hút hơn 2.420 lượt chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân; đồng thời phát trên 5.500 tờ rơi tuyên truyền tại địa bàn ven biển.

Với sự phối hợp chặt chẽ, chủ động và trách nhiệm giữa các lực lượng, công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn trên biển ngày càng được triển khai hiệu quả, kịp thời hỗ trợ ngư dân khi gặp sự cố. Những kết quả đạt được trong năm 2025 không chỉ góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản mà còn khẳng định vai trò nòng cốt của các lực lượng trong bảo đảm an toàn hoạt động trên biển, tạo chỗ dựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

TIẾN VINH