Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ trao trả 2 môtô cho người bị mất trộm

14/06/2019 - 14:12

 - Sáng 14-6, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ (Công an tỉnh) tiến hành trao trả 2 môtô bị mất trộm năm 2017 cho chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (ngụ TP. Nha Trang, Khánh Hòa) và anh Mai Vũ Phương (ngụ TX. Dĩ An, Bình Dương).

Trước đó, khoảng 10 giờ 15 phút, ngày 29-3, trên tuyến Quốc lộ 91, thuộc xã Bình Long (Châu Phú), tổ tuần tra kiểm soát Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ (Công an tỉnh) phát hiện môtô biển kiểm soát 59P1 – 112.32, do Nguyễn Thanh Phú (sinh năm 1992, ngụ xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên) điều khiển, vi phạm tốc độ, nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra hành chính.

Qua đó, phát hiện giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Lý Cẩm Tú, ngụ quận Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh) có dấu hiệu giả mạo, nên lập biên bản tạm giữ phương tiện. Đồng thời, tiến hành trưng cầu giám định, tra cứu, xác định chủ sở hữu xe là chị Nguyễn Thị Thanh Thảo.

Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ trao trả 2 môtô cho người bị mất trộm

Chị Thảo và anh Phương nhận lại xe bị mất trộm

Tiếp đó, khoảng 14 giờ 25 phút, ngày 16-4, trên tuyến Quốc lộ 91, thuộc xã Bình Mỹ (Châu Phú), đơn vị tiếp tục phát hiện môtô biển kiểm soát 67B1 – 555.68, do Nguyễn Phước Nguyên (sinh năm 1995, ngụ quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) điều khiển, vi phạm đi ngược chiều.

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Nguyễn Thị Huệ Thơm, ngụ phường Mỹ Xuyên (TP. Long Xuyên) có dấu hiệu giả mạo, nên lập biên bản tạm giữ phương tiện. Tiến hành qua trưng cầu giám định, tra cứu, xác định chủ sở hữu xe là anh Mai Vũ Phương

Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ (Công an tỉnh) đã trao trả 4 môtô cho người dân bị mất trộm.

Tin, ảnh: KHÁNH HƯNG