
Vụ hỏa hoạn xảy ra trên đường Thái Phiên, phường Bình Đức thiêu rụi hoàn toàn 1 căn nhà và 2 căn bị cháy sém. Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Theo các ngành chức năng, nguyên nhân dẫn đến cháy, nổ trong gia đình chủ yếu xuất phát từ việc sử dụng điện, gas và các nguồn nhiệt không an toàn. Nhiều hộ vẫn sử dụng dây dẫn điện cũ, không lắp đặt thiết bị bảo vệ như cầu dao, aptomat; sử dụng nhiều thiết bị công suất lớn cùng lúc, dễ gây quá tải, chập cháy. Thói quen sạc điện thoại, xe điện qua đêm hoặc đặt thiết bị điện gần vật liệu dễ cháy cũng tiềm ẩn rủi ro. Bên cạnh đó, sự cố rò rỉ khí gas, quên khóa van sau khi sử dụng hoặc bố trí bếp gần vật liệu dễ cháy như rèm cửa, vách gỗ… cũng là nguyên nhân phổ biến gây cháy nổ. Ngoài ra, việc đốt nhang, thắp nến thiếu an toàn; đặt bàn thờ sát tường; tích trữ xăng, dầu, sơn hoặc bình gas mini trong nhà càng làm gia tăng nguy cơ hỏa hoạn.
Thực tế cho thấy, nhiều vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, thậm chí đe dọa tính mạng con người. Điển hình, trưa 5/2/2026, một vụ cháy xảy ra trên đường Thái Phiên, phường Bình Đức, thiêu rụi hoàn toàn 1 căn nhà và làm cháy sém 2 căn lân cận. Để phòng ngừa hiệu quả, các cơ quan chức năng khuyến cáo mỗi gia đình cần chủ động tìm hiểu, trang bị kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy; nhắc nhở thành viên tuân thủ quy định an toàn trong sinh hoạt. Vật dụng, hàng hóa dễ cháy cần được sắp xếp gọn gàng, cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt tối thiểu 0,5m; không tích trữ xăng, dầu, khí đốt trong nhà. Ô tô, mô tô, xe gắn máy, máy phát điện và phương tiện khác có sử dụng xăng, dầu, chất lỏng dễ cháy cần để cách xa nơi đun nấu, nguồn lửa, nguồn nhiệt.
Việc quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt phải được thực hiện chặt chẽ trong quá trình đun nấu, thờ cúng hoặc khi sử dụng thiết bị sinh nhiệt. Cần tắt bếp, khóa van gas sau khi sử dụng; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống dẫn gas, thay thế kịp thời khi hư hỏng. Đối với thiết bị điện, cần thiết kế hệ thống phù hợp công suất, lắp đặt đầy đủ thiết bị bảo vệ và tránh sử dụng nhiều thiết bị trên cùng một ổ cắm. Trước khi ra khỏi nhà hoặc đi ngủ, người dân cần tắt thiết bị điện không cần thiết.
Anh Nguyễn Văn Hải, ngụ xã Bình Thạnh Đông cho biết: “Tôi xem trên báo, đài thấy khi xảy ra cháy là mất đi nhà cửa, tài sản, thậm chí tính mạng. Do đó, tôi thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện trong nhà, nếu phát hiện chỗ nào có dấu hiệu hư hỏng, tôi sẽ sửa chữa hoặc thay mới ngay. Đồng thời, luôn nhắc nhở thành viên trong gia đình tắt, khóa bếp gas cẩn thận sau khi sử dụng”. Anh Minh sống ở một chung cư trên địa bàn phường Long Xuyên. Nhận thấy nguy cơ hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nên anh mua bình chữa cháy cầm tay để trong nhà phòng hờ trường hợp khẩn cấp có thể sử dụng được ngay.
Chị Lê Thị Kiều Trinh - tiểu thương bán tạp hóa tại chợ Châu Đốc cho biết: “Tôi và các hộ kinh doanh tại chợ luôn chấp hành biện pháp phòng cháy, chữa cháy. Trước khi ra về, ngắt hết cầu dao điện, không nấu nướng và thắp nhang tại nơi bán. Tôi và mọi người còn thường xuyên nhắc nhở khách hàng không hút thuốc trong chợ để phòng, chống sự cố cháy, bảo vệ tài sản và bản thân”.
Phòng cháy, chữa cháy không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân. Việc chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các sự cố sẽ góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại. Từ những việc làm đơn giản như tắt điện, khóa gas, sắp xếp vật dụng hợp lý…, mỗi gia đình sẽ góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh.
THANH THANH