Phòng, chống vi phạm về môi trường

04/08/2023 - 05:16

 - Trên địa bàn tỉnh, vẫn còn một số lĩnh vực nổi lên về môi trường cần được quan tâm, như: Nước thải từ sản xuất công nghiệp xả ra làm chất lượng nước mặt bị ô nhiễm, nhất là tại lưu vực sông Tiền, sông Hậu. Tình trạng khai thác khoáng sản (cát, đất, đá) trái phép diễn ra ở một số địa phương... Do đó, trách nhiệm của lực lượng chức năng ngày càng nặng nề.

Kiểm tra các phương tiện khai thác cát và lập biên bản vi phạm

Vi phạm về môi trường không chỉ diễn ra trên đường thủy, mà ở nhiều lĩnh vực khác. Một số cơ sở y tế xây dựng lâu, hệ thống xử lý chất thải xuống cấp; không vận hành hoặc chỉ vận hành hệ thống để đối phó khi bị kiểm tra… dẫn đến gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh vào cộng đồng. Lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước và chạy theo lợi nhuận trước mắt, một số đối tượng đưa chất cấm vào sản xuất - kinh doanh, chế biến, bảo quản thực phẩm để đánh lừa người tiêu dùng. Tại nơi sản xuất còn xảy ra tình trạng thực phẩm nhiễm khuẩn; không có biện pháp che chắn côn trùng gây hại; trốn tránh kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật... có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Từ những thực tế trên, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh) tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo, kế hoạch về phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển gia súc, gia cầm; kiểm tra, xử lý hoạt động nhập lậu động vật gia súc, gia cầm khu vực biên giới; kiểm soát ô nhiễm không khí, xử lý điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải trên địa bàn tỉnh...

Từ đầu năm đến nay, qua các đợt kiểm tra, đơn vị phát hiện 152 vụ (143 cá nhân, 16 tổ chức) vi phạm (tăng 76 vụ, tỷ lệ 100%) so cùng kỳ năm 2022. Qua đó, xử phạt 40 vụ (35 cá nhân, 7 tổ chức) vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng; nhắc nhở, cho làm cam kết khắc phục 77 vụ; đang tiếp tục xác minh, làm rõ 35 vụ.

Điển hình, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 22/2, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường kiểm tra hoạt động khai thác cát sông trái phép trên tuyến sông Tiền (thuộc thủy phận xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới). Qua đó, phát hiện xáng cạp (VR19058348, không biển số, do Lê Văn Bé Tám (sinh năm 1976, ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long điều khiển) đang múc 200m3 cát, nhưng không có giấy phép khai thác cát sông của cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Tổ công tác phối hợp Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang xác định vị trí của phương tiện xáng cạp xâm phạm khu vực mỏ khai thác. Cơ quan chức năng tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 350 triệu đồng; tịch thu tang vật và phương tiện vi phạm.

Thượng tá Võ Văn Chỉnh (Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an An Giang) thông tin: “Để phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường hiệu quả hơn, thời gian tới, chúng tôi chủ động làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, nhận diện đầy đủ các vấn đề mới về vi phạm pháp luật trong bảo vệ môi trường; kịp thời tham mưu, đề xuất xử lý tình huống, vụ việc phức tạp về bảo vệ môi trường.

Đồng thời, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc nổi lên, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân, không để hình thành “điểm nóng” về môi trường có nguy cơ gây mất an ninh trật tự tại địa phương; xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường”.

Qua công tác đấu tranh, lực lượng cảnh sát môi trường phát hiện, kiến nghị khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

"Cùng với đó, chúng tôi tiếp tục tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác bảo vệ môi trường; tổ chức hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường…” - thượng tá Võ Văn Chỉnh nhấn mạnh.

NGUYỄN HƯNG