Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Hội LHPN tỉnh An Giang chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động với nhiều hình thức, giải pháp sáng tạo, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giúp chị em vươn lên thoát nghèo, góp phần nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh có gần 1.850 nữ DN, chủ hộ kinh doanh được tập huấn nâng cao năng lực về kỹ năng quản lý, điều hành DN; kỹ năng bán hàng online, thương mại điện tử, kiến thức nhận diện thương hiệu, hướng dẫn quy trình đăng ký nhãn hiệu sản phẩm. Đồng thời, hỗ trợ 149 DN, phụ nữ khởi nghiệp đăng ký bảo hộ, sở hữu trí tuệ; đăng ký truy xuất nguồn gốc; ứng dụng năng lượng mặt trời; có 264 dự án/ý tưởng tham gia dự thi; giới thiệu 48 dự án/ý tưởng tham dự thi cấp Trung ương và các ngành tổ chức.
Bên cạnh đó, Hội LHPN các cấp trên địa bàn tỉnh hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường cho 413 sản phẩm; có 4.260 lượt hội viên, phụ nữ được tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại để khởi nghiệp phát triển kinh doanh, với số tiền trên 30 tỷ đồng. Ngoài ra, toàn tỉnh có 13 hợp tác xã và 117 tổ hợp tác do phụ nữ quản lý, điều hành, với gần 2.000 thành viên tham gia, tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp, thu nhập bình quân từ 3 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng của nữ doanh nghiệp tỉnh Kandal
Để tạo cơ hội thị trường và đầu tư cho các nữ doanh nhân, chính quyền tỉnh và các sở, ngành liên quan đã hỗ trợ các nữ doanh nhân thông qua việc hỗ trợ, tuyên truyền, tìm kiếm thị trường, xây dựng nội dung video clip quảng bá, hướng dẫn, hỗ trợ các nữ doanh nhân tham gia hội chợ thương mại trong nước và quốc tế, đặc biệt là làm quà lưu niệm cho du khách nước ngoài.
Bà Srun Sreyneang nhấn mạnh: “Đây là cơ hội quý giá để các nữ DN hai tỉnh Kandal và An Giang mở rộng mạng lưới, phương hướng mở rộng hoạt động kinh doanh, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa 2 tỉnh nói riêng, giữa 2 nước Campuchia và Việt Nam nói chung”- Phó Tỉnh trưởng, Chủ tịch Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tỉnh Kandal Srun Sreyneang cho biết.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang Phan Thị Diễm chia sẻ: “Buổi gặp gỡ đã tạo điều kiện cho các nữ DN 2 tỉnh được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau trong việc kinh doanh và phát triển sản phẩm trên các lĩnh vực do phụ nữ tham gia sản xuất. Với những kiến thức, kinh nghiệm quý báu được chia sẻ, sẽ là nền tảng vững chắc để nữ DN 2 tỉnh có thêm nhiều cơ hội hợp tác, phát triển kinh doanh, góp phần xây dựng mối quan hệ hợp tác bền chặt, tạo động lực cho sự phát triển chung của 2 địa phương”.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy khẳng định, thông qua hội nghị nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Hội LHPN tỉnh An Giang và Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tỉnh Kandal. Đồng thời, tạo điều kiện cho nữ DN giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, nhất là các lĩnh vực mà phụ nữ có thể tham gia và phát triển, như: Sản xuất, chế biến nông sản, du lịch, thủ công mỹ nghệ và các ngành nghề khác và hỗ trợ các DN 2 tỉnh An Giang và Kandal giới thiệu, liên kết sản phẩm trong lĩnh vực kinh doanh, góp phần giới thiệu, quảng bá các sản phẩm thế mạnh lẫn nhau. Đặc biệt, nâng cao chất lượng các hoạt động theo bản ký kết nội dung thỏa thuận hợp tác năm 2025, trong đó chú trọng thêm lĩnh vực giao thương, hợp tác kinh tế biên mậu giữa 2 nước láng giềng, hữu nghị, hợp tác cùng nhau phát triển; kết nối nữ DN 2 tỉnh, mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh, thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa các địa phương, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong nền kinh tế khu vực…
TRUNG HIẾU