Phụ nữ An Giang năng động, sáng tạo

17/01/2024 - 05:47

 - Năm qua, hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh An Giang thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với phong trào thi đua hướng về cơ sở, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp phụ nữ. Qua đó, khẳng định vai trò, vị trí của người phụ nữ trong gia đình và xã hội, xây dựng tổ chức hội không ngừng lớn mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang Lê Bích Phượng cho biết, thời gian qua, các cấp hội LHPN toàn tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, phát huy thế mạnh của phụ nữ trên địa bàn.

Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, hội LHPN các cấp tích cực, đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua và cuộc vận động, tạo đột phá trong thực hiện các chương trình, hoạt động hướng tới chăm lo quyền lợi chính đáng của hội viên, phụ nữ; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật; xây dựng lối sống văn hóa, chuẩn mực đạo đức của phụ nữ trong tình hình mới…

Hội LHPN các cấp tập trung củng cố, phát triển hội viên, xây dựng lực lượng hội viên nòng cốt, thay đổi hình thức sinh hoạt để tập hợp phụ nữ tham gia vào tổ chức hội; củng cố lực lượng chi hội trưởng, kiện toàn nhân sự hội LHPN cơ sở. Năm 2023, toàn tỉnh phát triển mới 20.438 hội viên.

Hiện nay, hội LHPN các cấp đã xây dựng trên 61.000 hội viên nòng cốt phong trào, đạt 15,85%, 63 hội viên nòng cốt chính trị (trong đó có 26 hội viên nòng cốt chính trị do phụ nữ quản lý, số lượng còn lại do cấp ủy cùng cấp quản lý), xây dựng 730 hội viên cốt cán tôn giáo.

 Ký kết giao ước thi đua

Xác định phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” là động lực để thúc đẩy công tác hội và phong trào phụ nữ phát triển, hội LHPN các cấp trong tỉnh có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức, từng bước đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp phụ nữ.

Năm 2023, các cấp hội LHPN trong tỉnh thực hiện hiệu quả chương trình “Mẹ đỡ đầu”, với 274 trẻ được “đỡ đầu”, thăm hỏi, động viên trên 2.550 lượt trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ gần 27.860 phần quà từ chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, trị giá trên 8 tỷ đồng; thực hiện chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương” trên 1,4 tỷ đồng; cất mới 137 Mái ấm tình thương, với tổng số tiền gần 6,6 tỷ đồng…

Hàng năm, Hội LHPN xã, phường, thị trấn chủ động rà soát số lượng hội viên, phụ nữ nghèo và hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, xây dựng kế hoạch giúp đỡ chị em thoát nghèo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp hoàn cảnh từng người, như: Hỗ trợ vốn vay ưu đãi; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; tập huấn kỹ thuật canh tác, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ hội viên, phụ nữ tiếp cận thị trường, kết nối tiêu thụ sản phẩm; xây dựng thương hiệu, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương. Năm qua, Hội LHPN các cấp trong tỉnh phối hợp tổ chức 131 lớp dạy nghề, với 3.213 học viên tham gia; giới thiệu việc làm cho 2.932 lao động.

Hội LHPN các cấp kết hợp Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý 945 tổ tiết kiệm và vay vốn, với gần 45.400 hộ, tổng dư nợ do các cấp hội nhận ủy thác trên 1.436 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh An Giang giải ngân trên 2,6 tỷ đồng cho 490 hội viên, phụ nữ cải thiện cuộc sống gia đình từ nguồn vốn Quỹ Châu Á, Quỹ Vì quê hương, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế của Hội LHPN tỉnh. Cùng với đó, hội LHPN các cấp trong tỉnh hỗ trợ trên 13 tỷ đồng cho trên 3.030 phụ nữ vay vốn để kinh doanh, mua bán nhỏ, chăn nuôi, trồng trọt phát triển kinh tế gia đình, từng bước giảm nghèo, ổn định cuộc sống…

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam đề nghị, năm 2024, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh làm tốt vai trò tham mưu đối với Tỉnh ủy, đề xuất UBND tỉnh, chủ động thực hiện tốt chương trình phối hợp MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp, ngành thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến phụ nữ và trẻ em; làm tốt công tác phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ nữ. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả phương thức hoạt động, xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tập hợp, phát triển, quản lý hội viên, thu hút phụ nữ, hội viên tham gia sinh hoạt hội.

Đặc biệt, hội LHPN các cấp trong tỉnh cần chú trọng phát triển hội viên nòng cốt; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội; quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ; hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. Tập trung triển khai các giải pháp, cụ thể hóa những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho hội viên, phụ nữ, với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”.

Bên cạnh đó, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động, cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Hội LHPN Việt Nam, địa phương phát động gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Quan tâm lãnh, chỉ đạo hội LHPN các cấp tổ chức sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp…

TRUNG HIẾU