Phú Quốc kiên quyết lập lại trật tự đất đai

26/06/2026 - 10:00

 - Trong đợt cao điểm từ ngày 24 đến 26/6, Ủy ban nhân dân (UBND) đặc khu Phú Quốc đồng loạt triển khai các biện pháp cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả đối với nhiều trường hợp lấn chiếm đất rừng, đất công và đất do doanh nghiệp quản lý tại khu vực Gành Dầu. Cùng với xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, công tác tuyên truyền, vận động tạo chuyển biến tích cực khi nhiều hộ dân tự nguyện bàn giao đất, góp phần lập lại trật tự trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn.

Lực lượng chức năng đọc quyết định cưỡng chế, tháo dỡ nhà tạm của bà Nga cất trái phép trên đất bao chiếm. Ảnh: HOÀNG DUNG

Theo UBND đặc khu Phú Quốc, từ ngày 24 đến 26/6, lực lượng chức năng của địa phương này đồng loạt ra quân tại nhiều khu vực được xem là điểm nóng về tình trạng lấn chiếm đất rừng, đất công và đất do doanh nghiệp quản lý. Trong đó, khu phố Rạch Vẹm - Gành Dầu là địa bàn trọng điểm được tập trung xử lý.

Sáng 25/6, lực lượng chức năng cưỡng chế 5 trường hợp buộc khắc phục hậu quả do hành vi chiếm đất trái phép. Điển hình là bà Nguyễn Thị Thúy Hằng bị buộc khôi phục tình trạng ban đầu đối với diện tích 1.412m2 đất đã chiếm, đồng thời, nộp lại số lợi bất hợp pháp hơn 52 triệu đồng. Trường hợp khác là bà Nguyễn Thị Ngọc Nga bị áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ hơn 16 triệu đồng trực tiếp từ tài khoản ngân hàng để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan hành vi chiếm 47,3m2 đất công. Theo cơ quan chức năng, toàn bộ diện tích đất vi phạm nêu trên đều thuộc quyền quản lý hợp pháp của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ngọc Hải.

Trước đó, UBND đặc khu Phú Quốc ban hành nhiều quyết định cưỡng chế đối với các trường hợp lấn chiếm đất do Nhà nước và doanh nghiệp quản lý. Chính quyền địa phương khẳng định mọi hành vi vi phạm pháp luật đất đai đều bị xử lý nghiêm theo quy định, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Song song với việc áp dụng các chế tài nghiêm khắc, chính quyền địa phương đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Một trong những trường hợp điển hình là hộ bà Nguyễn Thị Ánh. Theo quyết định cưỡng chế của UBND đặc khu Phú Quốc, bà Ánh phải khôi phục hiện trạng ban đầu đối với diện tích 574,6m2 đất lấn chiếm thuộc quyền quản lý hợp pháp của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ngọc Hải và nộp lại số lợi bất hợp pháp hơn 22 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau nhiều lần được Tổ công tác địa bàn Gành Dầu cùng các cơ quan chức năng gặp gỡ, giải thích quy định của pháp luật về đất đai và hậu quả của việc tiếp tục vi phạm, gia đình bà Ánh nhận thức rõ sai phạm và tự nguyện bàn giao toàn bộ diện tích đất cho cơ quan chức năng quản lý. Việc tự nguyện chấp hành của hộ bà Ánh không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, nhân lực và kinh phí tổ chức cưỡng chế mà còn cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở, góp phần hạn chế phát sinh các vụ việc phức tạp.

Theo UBND đặc khu Phú Quốc, đến nay có 5/26 trường hợp vi phạm tại khu vực Gành Dầu tự nguyện bàn giao mặt bằng mà không cần áp dụng biện pháp cưỡng chế. Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa cho biết, công tác quản lý đất đai, nhất là đất rừng và đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn còn nhiều khó khăn, tồn tại kéo dài qua nhiều năm. Một số đối tượng mua bán, chuyển nhượng các diện tích đất không đủ điều kiện pháp lý, cung cấp thông tin sai lệch về nguồn gốc đất khiến nhiều người dân tin tưởng giao dịch và vô tình vi phạm pháp luật.

Theo ông Trần Minh Khoa, đa số người dân sau khi được giải thích đều chấp hành quyết định của cơ quan chức năng. Chỉ còn một số trường hợp cố tình chây ì, không hợp tác nên buộc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định. Ông Trần Minh Khoa khuyến cáo người dân tìm hiểu kỹ nguồn gốc pháp lý trước khi mua bán, chuyển nhượng đất đai; đồng thời, liên hệ cơ quan chức năng để được cung cấp thông tin chính xác về quy hoạch và hiện trạng sử dụng đất, tránh những thiệt hại đáng tiếc.

Đợt ra quân lần này được xem là thông điệp mạnh mẽ của chính quyền đặc khu Phú Quốc trong việc lập lại trật tự quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên rừng, quỹ đất công và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đảo ngọc trong giai đoạn mới.

HOÀNG DUNG