Phú Tân siết phòng cháy

15/04/2026 - 05:00

 - Bước vào cao điểm mùa khô, xã Phú Tân triển khai nhiều giải pháp phòng cháy, chữa cháy (PCCC), từ tuyên truyền, kiểm tra đến kiện toàn lực lượng phòng cháy tại chỗ.

Thời tiết đang bước vào cao điểm mùa hanh khô, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy, nổ, nhất là tại các khu dân cư, cơ sở sản xuất, kho xưởng và hộ gia đình. Nhằm chủ động đảm bảo an toàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ trong mùa hanh khô, xã Phú Tân đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về phòng ngừa cháy, nổ. Nội dung tuyên truyền được triển khai đa dạng thông qua hệ thống loa truyền thanh, các buổi sinh hoạt tổ, nhóm, lồng ghép trong các cuộc họp dân cư giúp người dân nắm vững các biện pháp phòng cháy cơ bản và kỹ năng xử lý khi có sự cố xảy ra. Từ đầu năm đến nay, xã tổ chức 31 cuộc tuyên truyền, tập huấn kỹ năng PCCC cho 850 lượt người giúp người dân nắm vững các biện pháp phòng cháy cơ bản và kỹ năng xử lý khi có sự cố xảy ra. Bà Lê Thị Sang, ngụ ấp Thượng 1 chia sẻ: “Qua các buổi tuyên truyền, tập huấn, tôi hiểu hơn về nguy cơ cháy, nổ trong mùa khô và cách phòng tránh. Gia đình tôi chủ động kiểm tra hệ thống điện, trang bị bình chữa cháy và nhắc các thành viên cẩn thận trong sinh hoạt, tránh gây ra cháy ngoài ý muốn”.

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy xách tay. Ảnh: THANH THANH

Trung tá Võ Văn Lập - Phó trưởng Công an xã Phú Tân cho biết: “Qua công tác tuyên truyền, ý thức của người dân chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ chủ quan, nhất là trong việc sử dụng điện và đốt rác. Thời gian tới, lực lượng Công an xã tiếp tục bám sát địa bàn, tăng cường hướng dẫn kỹ năng sử dụng bình chữa cháy, xử lý tình huống cháy ban đầu để người dân chủ động phòng ngừa”.

Công tác kiểm tra cũng được thực hiện thường xuyên, qua đó kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn người dân khắc phục tồn tại, hạn chế như việc sử dụng điện không an toàn, dự trữ chất dễ cháy, thiếu phương tiện chữa cháy tại chỗ. Đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, xã rà soát, thống kê 268 cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn. Qua kiểm tra, 100% cơ sở chấp hành tốt quy định, không phát hiện trường hợp vi phạm, đồng thời tất cả các cơ sở đều thực hiện ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC. Trung tá Võ Văn Lập cho biết: Lực lượng Công an xã chủ động tham mưu triển khai các biện pháp phòng ngừa cháy nổ; tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định về PCCC. Đồng thời, chú trọng xây dựng lực lượng tại chỗ, đảm bảo sẵn sàng xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra”.

Song song đó, xã Phú Tân quan tâm củng cố, kiện toàn lực lượng tại chỗ, các tổ liên gia an toàn PCCC ở các ấp. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, nhân lực theo phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời ứng phó khi có cháy xảy ra. Trên địa bàn xã có 24 tổ liên gia an toàn PCCC và 7 điểm chữa cháy công cộng. Các mô hình này đều được duy trì, hoạt động hiệu quả. Theo anh Nguyễn Chí Sơn - Tổ trưởng Tổ liên gia an toàn PCCC ấp Hậu Giang 2, tổ hoạt động hơn 2 năm nay, có 10 hộ thành viên với kẻng báo cháy. Khi có sự cố, tất cả các nhà khác đều biết để hỗ trợ cứu người, tài sản và tổ chức chữa cháy. Các thành viên trong tổ thường xuyên phối hợp chặt chẽ ban nhân dân ấp tuyên truyền Nhân dân phòng ngừa các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra. Tổ còn thường xuyên diễn tập chữa cháy nhằm kiểm tra các thiết bị, máy móc cũng như thao tác cho quen và rút kinh nghiệm trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, mỗi hộ dân còn trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy xách tay nhằm đảm bảo an toàn PCCC và sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra. “Tổ luôn có ý thức trong công tác PCCC nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của các thành viên trong gia đình. Gia đình tôi trang bị bình chữa cháy xách tay đảm bảo an toàn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra”, anh Sơn chia sẻ.

Cao điểm mùa khô, nguy cơ cháy, nổ vẫn luôn tiềm ẩn. Từ việc chuẩn bị bình chữa cháy, kiểm tra điện, gas đến ý thức cảnh giác, mỗi người dân chính là “lực lượng” đầu tiên trong phòng cháy.

THANH THANH