Phú Yên: Khai thác tối đa nguồn tài nguyên du lịch đa dạng và độc đáo
06/05/2025 - 13:49
Tỉnh Phú Yên có nhiều lợi thế nổi bật về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và hạ tầng giao thông để phát triển du lịch.
AA
Ghềnh Đá Đĩa (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An), cách trung tâm thành phố Tuy Hòa khoảng 35 km về phía Bắc như một tác phẩm nghệ thuật do bàn tay của thiên nhiên tạo nên. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN
Định hướng trong tương lai, Phú Yên trở thành điểm nhấn quan trọng trong liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung; đồng thời trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ lớn trong khu vực và cả nước. Du lịch sẽ là ngành kinh tế mũi nhọn và là ngành kinh tế tổng hợp, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.
Khai thác tốt tiềm năng du lịch
Thành phố Tuy Hòa có bãi tắm đẹp. Nơi đây ngày càng thu hút khách du lịch bởi những dịch vụ trải nghiệm hấp dẫn, mới lạ. Bên cạnh tháp Nghinh Phong nổi tiếng với các giải thưởng về cảnh quan, kiến trúc trong và ngoài nước, dọc theo bờ biển hiện nay hình thành các điểm check - in được thiết kế ấn tượng, sinh động. Nhiều bạn trẻ đến đây vô cùng thích thú khi được khám phá bãi biển Tuy Hòa với một làn gió mới.
Theo anh Nguyễn Bửu Lộc, Quản lý Công ty Du lịch Phú Yên Tourist, những năm gần đây, khách du lịch đến với thành phố Tuy Hòa để tham quan các điểm ngày càng tăng. Do vậy, Công ty đầu tư các điểm check-in dọc bờ biển để du khách lưu lại những khoảnh khắc đẹp tại đây. Bên cạnh tiêu chí mới lạ, độc đáo để tạo sức hút, doanh nghiệp chú trọng đầu tư trang thiết bị an toàn cho khách du lịch khi đến đây tham quan, tắm biển.
Những năm gần đây, các điểm du lịch nổi tiếng của Phú Yên như: Tháp Nghinh Phong, tháp Nhạn, gành Đá Đĩa, bãi Môn - Mũi Điện, nhà thờ Mằng Lăng... đều thu hút đông đảo khách du lịch, đặc biệt là trong những ngày lễ, Tết. Đây là tín hiệu đáng mừng để tỉnh tiếp tục đặt mục tiêu đưa ngành Du lịch phát triển, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và là điểm nhấn trong liên kết du lịch giữa Tây Nguyên và duyên hải miền Trung.
Mũi Điện (Mũi Đại Lãnh), thuộc xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, nơi đón ánh bình minh đầu tiên của Tổ quốc. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN
Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2025 (từ ngày 30/4 - 4/5), toàn tỉnh có 85.000 lượt khách đến tham quan và nghỉ dưỡng, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó có 1.150 khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 185 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2024. Du khách đến Phú Yên chủ yếu từ các tỉnh Tây Nguyên, thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Đào Mỹ nhận định, bên cạnh việc xây dựng các điểm đến du lịch hấp dẫn, tỉnh còn chú trọng tổ chức những sự kiện văn hóa, thể thao mang tầm quốc gia, khu vực để thu hút khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế.
Mới đây, khi đăng cai tổ chức Giải Bóng chuyền bãi biển nữ châu Á năm 2025 tại Tuy Hòa, tỉnh đã quảng bá hình ảnh du lịch đến bạn bè trong nước và quốc tế. Địa phương tiếp tục đầu tư hạ tầng và chuẩn bị đảm bảo các điều kiện để đăng cai tổ chức thêm các sự kiện lớn tại bãi biển. Đồng thời, các cơ quan chuyên môn rà soát các dịch vụ nhà hàng, khách sạn, vui chơi giải trí để đảm bảo điều kiện tốt nhất phục vụ du khách.
Đa dạng dòng sản phẩm du lịch
Tại Đề án Phát triển du lịch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được UBND tỉnh phê duyệt, địa phương phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và là ngành kinh tế tổng hợp, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phú Yên sẽ có hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch đồng bộ, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa. Nhờ đó, thúc đẩy mạnh mẽ tái cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng hiện đại, tăng dần tỷ trọng đóng góp của khối dịch vụ - du lịch trong tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP); tạo động lực thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác phát triển.
Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ thu hút trên 7 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 600.000 lượt khách quốc tế; doanh thu đạt khoảng 20.000 - 23.000 tỷ đồng. Đến năm 2050, tỉnh thu hút trên 30 triệu lượt khách, trong đó có 9 triệu lượt khách quốc tế; doanh thu đạt khoảng 77.000 - 186.000 tỷ đồng. Địa phương phấn đấu 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch áp dụng công nghệ sạch đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường.
Nhà thờ Mằng Lăng là địa điểm du lịch không thể thiếu của du khách khi đến với Phú Yên, thuộc xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cách trung tâm thành phố Tuy Hòa khoảng 35km. Đây là một trong những nhà thờ công giáo lâu đời nhất Việt Nam được xây dựng từ năm 1892. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Đào Mỹ cho biết, thời gian tới, tỉnh xây dựng các dòng sản phẩm du lịch đặc thù, khác biệt, tạo thương hiệu riêng và có sức cạnh tranh cao. Trong đó, ưu tiên phát triển nhóm sản phẩm “Du lịch Phú Yên - Miền di sản thiên nhiên và Di sản văn hóa Đá” gắn với Công viên địa chất Phú Yên thành sản phẩm du lịch đặc thù có ý nghĩa cấp vùng duyên hải Nam Trung Bộ và cấp quốc gia. Nhóm sản phẩm “Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng hồ trên núi” cũng được tỉnh tập trung phát triển thành sản phẩm du lịch đặc thù địa phương.
Đối với nhóm sản phẩm du lịch chủ đạo, tỉnh đẩy mạnh 4 dòng sản phẩm, gồm: Du lịch biển, đảo; du lịch văn hóa; du lịch nông nghiệp - nông thôn; du lịch sinh thái. Ngoài ra, Phú Yên phát triển nhóm du lịch bổ trợ như: du lịch cộng đồng, du lịch đường sông, du lịch đô thị về đêm, du lịch thể thao mạo hiểm, du lịch ẩm thực, du lịch nghỉ dưỡng… nhằm khai thác tối đa nguồn tài nguyên đa dạng và độc đáo của tỉnh.
Để đạt được mục tiêu đề ra trong phát triển du lịch, tỉnh triển khai những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Xây dựng Công viên địa chất Phú Yên hướng tới danh hiệu Công viện địa chất toàn cầu UNESCO; xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận gành Đá Đĩa là di sản thiên nhiên thế giới. Tỉnh đổi mới mô hình quản trị các khu di tích, danh lam thắng cảnh; đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp cung cấp sản phẩm dịch vụ; xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch Phú Yên; lập dự án phát triển sản phẩm đặc thù; triển khai chuyển đổi số ngành Du lịch; nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải ngành Du lịch; tuyên truyền bảo vệ môi trường hoạt động du lịch...
Theo TTXVN
Mọi phản ánh, ý kiến, tin, bài và hình ảnh cộng tác của độc giả có thể gửi đến Báo An Giang theo địa chỉ: