Phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn

25/11/2022 - 06:59

 - Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra sức thi đua lập thành tích mừng Đảng - mừng xuân Quý Mão 2023, Công an huyện Châu Phú đã ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Thiếu tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Trưởng Công an huyện Châu Phú cho biết: “Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, ATGT và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng, Công  an huyện Châu Phú đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 với mục tiêu mang đến sự bình yên cho người dân trong năm mới”.

 Trước đó, Công an huyện Châu Phú đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trong các hoạt động Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022) đạt nhiều kết quả tích cực. Theo đó, đã bắt 5 vụ liên quan 36 đối tượng đánh bạc trái phép; bắt, lập biên bản 1 vụ liên quan 1 đối tượng kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt, đã bắt đối tượng trốn nã Nguyễn Chí Tâm (ngụ thị trấn Cái Dầu) theo Quyết định truy nã 04/QĐTN, ngày 21/10/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Phú về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an huyện Châu Phú tập trung lực lượng trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Ngoài ra, các đội nghiệp vụ Công an huyện còn phối hợp với công an các xã, thị trấn tiến hành trấn áp tội phạm tại địa phương. Cụ thể, đã phát hiện, xử lý 6 đối tượng có hành vi trộm cắp tại thị trấn Cái Dầu và Vĩnh Thạnh Trung; bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi đá gà ăn thua bằng tiền tại xã Mỹ Đức; bắt 1 điểm chơi tài xỉu ăn thua bằng tiền tại xã Bình Mỹ; bắt 1 tụ điểm đá gà qua mạng tại xã Ô Long Vĩ liên quan 17 đối tượng, với số tiền tạm giữ trên người các đối tượng là 37 triệu đồng,…

Bên cạnh, Công an huyện còn phối hợp các ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy; ATGT; công tác cấp căn cước công dân; tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động và biện pháp đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, tai nạn giao thông… nhằm nâng cao nhận thức người dân trong việc phòng, chống các loại tội phạm, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

“Qua 15 ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang, ban lãnh đạo Công an huyện đã tập trung bố trí lực lượng bám sát địa bàn để tấn công, trấn áp có hiệu quả. Lãnh đạo các Đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn cùng cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thực hiện nhiệm vụ được phân công. Qua đó, tình hình ANTT được bảo đảm, phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương” - thiếu tá Nguyễn Đình Chuẩn nhận định.

Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm, kết quả đạt được, ban lãnh đạo Công an huyện Châu Phú đã chỉ đạo toàn thể cán bộ, chiến sĩ tập trung nắm chắc tình hình và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Theo đó, Công an huyện Châu Phú sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm trên tất cả các lĩnh vực, nhất là tội phạm có tổ chức; tội phạm “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản; chống người thi hành công vụ; tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; tội phạm tham nhũng, buôn lậu, kinh tế, ma túy, môi trường…

Với chỉ huy các đội nghiệp vụ và lãnh đạo công an xã, thị trấn, ban lãnh đạo Công an huyện yêu cầu phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới; phân công rõ ràng, rõ việc đối với từng tập thể, cá nhân. Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch thực hiện đợt cao điểm. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu, tạo chuyển biến tích cực về ý thức, tinh thần trách nhiệm và kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm.

 Cán bộ, chiến sĩ được yêu cầu phải đề cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn để kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự ATGT, không để xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép… nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2023 và các lễ hội đầu xuân.

“Cuộc chiến với tội phạm là cuộc chiến rất cam go, quyết liệt. Do đó, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Châu Phú sẽ nỗ lực, quyết tâm, vì tình yêu và cuộc sống của nhân dân, thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi. Chúng tôi phải luôn giữ “cái đầu lạnh, trái tim nóng và bàn tay sạch” để xứng đáng với danh dự và truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, cùng nỗ lực vì mục tiêu phục vụ nhân dân đón năm mới an lành, hạnh phúc” - thiếu tá Nguyễn Đình Chuẩn khẳng định.

THANH TIẾN