Phường Châu Phú A đẩy mạnh phong trào thể dục – thể thao

18/01/2024 - 05:35

 - Thời gian qua, phong trào tập luyện thể dục - thể thao (TDTT) trên địa bàn phường Châu Phú A (TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm đầu tư đúng mức. Từ đó, tỷ lệ người dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên được nâng lên, tạo sự gắn kết và hỗ trợ xã hội trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND phường Châu Phú A Nguyễn Đức Thành cho biết, bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác phát triển phong trào tập luyện TDTT được chính quyền địa phương chú trọng. Hàng năm, phường chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp đặc thù địa phương. Hệ thống cơ sở vật chất, thiết chế thể thao được cấp ủy Đảng, chính quyền phường quan tâm củng cố, từng bước đảm bảo.

Bên cạnh nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước, địa phương làm tốt công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực trong Nhân dân tham gia xây dựng cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ tập luyện, thành lập câu lạc bộ (CLB), điểm tập luyện, tổ chức giải thể thao cơ sở… đáp ứng nhu cầu tập luyện, thi đấu, giao lưu TDTT nâng cao sức khỏe của Nhân dân. Thường xuyên động viên, khuyến khích thành lập thêm nhiều điểm, nhóm tập luyện, CLB TDTT ở khóm, tổ dân phố. Hiện nay, trên địa bàn phường có 25 CLB thể thao cơ sở, như: Bóng đá, bóng chuyền, cờ tướng, bi-da, đẩy gậy, kéo co… thu hút nhiều cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia.

Các hoạt động thể dục - thể thao trên địa bàn phường Châu Phú A

Ngoài các giải do phường phát động trong dịp lễ, Tết chào mừng sự kiện trọng đại của địa phương và đất nước, CLB TDTT còn thường xuyên tổ chức thi đấu giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân. Các hoạt động, phong trào TDTT trên địa bàn phường góp phần nâng cao sức khỏe, tạo điều kiện cho người dân giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tránh xa tệ nạn xã hội.

Thông qua các phong trào TDTT, giúp địa phương lựa chọn vận động viên có thành tích xuất sắc vào đội tuyển thể thao tham gia giải thi đấu cấp cao. Tiểu biểu như, đoạt giải ba khi tham dự Giải bóng chuyền nông dân mở rộng TP. Châu Đốc năm 2023; giải nhất Giải bóng đá nông dân mở rộng TP. Châu Đốc năm 2023; giải ba đồng đội khi tham dự Giải cờ tướng tại lễ Kỳ Yên đình Vĩnh Tế năm 2023. Tham dự Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân kết hợp Giải việt dã nông dân mở rộng TP. Châu Đốc năm 2023, nội dung cự ly nữ đoạt 1 giải nhất cá nhân, 1 giải nhì đồng đội; cự ly nam đoạt 1 giải nhì cá nhân, 1 giải nhì đồng đội.

Phường còn đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa, vận động Nhân dân tham gia phong trào TDTT; tích cực, chủ động lồng ghép hoạt động TDTT với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Qua đó nâng cao ý thức tập luyện TDTT trong mỗi người dân, tùy theo hoàn cảnh, điều kiện, tình hình sức khỏe và sở thích của bản thân để lựa chọn việc rèn luyện thân thể hàng ngày, như: Đi bộ, thể dục dưỡng sinh, đạp xe… góp phần thúc đẩy phong trào TDTT địa phương ngày càng khởi sắc. “Tập luyện TDTT rất tốt cho sức khỏe, tinh thần rất thoải mái, vui vẻ, ít ốm đau, còn giảm được cân nặng. Hàng ngày, tôi đều thức dậy sớm để đi bộ tập thể dục” - bà Nguyễn Thị Kiều Tiên chia sẻ.

Ông Nguyễn Đức Thành cho biết, thời gian tới Đảng ủy, UBND phường Châu Phú A tiếp tục tăng cường lãnh, chỉ đạo việc xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh trên địa bàn. Trong đó, tiếp tục quan tâm phát triển phong trào văn nghệ, thể thao, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân.

Bên cạnh đó, phường sẽ tổ chức giải thể thao (quần vợt, bóng đá, bóng chuyền, việt dã, cờ tướng, trò chơi dân gian) nhân dịp chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2024, như: Mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn; Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam; chào mừng kỷ niệm 45 năm thành lập phường Châu Phú A (25/4/1979 - 25/4/2024)...

TRỌNG TÍN