Quân khu 9 diễn tập bắn đạn thật năm 2020

27/11/2020 - 15:41

Sáng 27-11, tại Trường bắn Chi Lăng, Quân khu 9 chỉ đạo cho Trung đoàn 9, Sư đoàn 8 diễn tập bắn đạn thật với đề mục “Tiểu đoàn bộ binh tiến công địch phòng ngự” được tăng cường hỏa lực của quân khu. Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng cùng đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu dự khán diễn tập.

 

 

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn thăm, động viên cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 6 trước giờ nổ súng.

Trong diễn tập, các đơn vị đã nắm vững ý định chiến thuật, hiệp đồng chặt chẽ, tổ chức cơ động lực lượng, triển khai phương án tác chiến, đánh địch hiệu quả. Nổi bật là lực lượng pháo binh, xe tăng, phòng không Quân khu 9 đã bám sát, tiêu diệt các hỏa điểm, mục tiêu quan trọng của địch ngay từ những loạt đạn đầu, tạo điều kiện thuận lợi để Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 9 tiến công đánh bại các thủ đoạn đối phó, tiêu diệt từng bộ phận, tiến tới tiêu diệt toàn bộ sinh lực địch. 

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn cùng các đại biểu tham quan diễn tập từ đài quan sát.

Phân đội SPG-9 cơ động vượt cửa mở.

Các mục tiêu bị tiêu diệt ngay từ loạt đạn đầu tiên.

Xe tăng dẫn dắt bộ binh xung phong đánh chiếm mục tiêu.

Cuộc diễn tập kết thúc, bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang bị. Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 9 cọ sát với thực tiễn, nâng cao trình độ, khả năng vận dụng linh hoạt các hình thức kỷ, chiến thuật. Nhất là rèn luyện cho người chỉ huy về bản lĩnh, tác phong, khả năng chỉ huy, điều hành và xử trí nhiều tình huống trong chiến đấu; chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết đoán, kịp thời ra mệnh lệnh sát đúng với tình hình thực tế chiến trường, bảo đảm cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn và lãnh đạo tỉnh An Giang tặng quà đại diện các đơn vị tham gia diễn tập 2020.

* Sáng cùng ngày, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng đã đi thăm, kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên tuyến biên giới tỉnh An Giang.

Theo TUẤN HUY (Quân đội nhân dân)