Quan tâm trẻ em vùng dân tộc thiểu số

02/12/2025 - 06:54

 - Cấp ủy, chính quyền xã Định Hòa quan tâm triển khai nhiều giải pháp phù hợp nhằm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng thế hệ mầm non phát triển toàn diện.

Xã Định Hòa quan tâm, giáo dục kỹ năng bơi lội cho trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: CẨM TÚ

Sau hợp nhất 3 xã Định Hòa, Thới Quản, Thủy Liễu, xã Định Hòa mới trở thành địa phương có đông đồng bào DTTS, với trên 51% hộ dân. Đến nay, diện mạo nông thôn xã ngày càng đổi mới, chất lượng đời sống đồng bào DTTS nâng lên, trẻ em được quan tâm chăm lo, có điều kiện học tập, vui chơi, giải trí, đảm bảo các quyền cơ bản.

Thiết thực chăm lo cho trẻ vùng có đông đồng bào DTTS, xã Định Hòa thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vấn đề trẻ em. Đồng thời, xã xây dựng, duy trì  hiệu quả các hoạt động, mô hình liên quan đến bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Công tác tuyên truyền gắn trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ được xã xác định là giải pháp trọng tâm trong thực hiện công tác trẻ em nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng chung tay bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Nội dung, hình thức tuyên truyền được đa dạng hóa, lồng ghép trong các buổi họp dân, sinh hoạt của chi, tổ hội.

Hằng năm, xã ban hành các văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; phòng, chống xâm hại, bạo lực; công tác phòng, chống đuối nước ở trẻ em; triển khai kế hoạch hoạt động theo từng giai đoạn, từng sự kiện như tháng hành động vì trẻ em, ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu. Việc triển khai, thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình, hoạt động góp phần đưa chính sách, pháp luật về vấn đề trẻ em đi vào cuộc sống, kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ em trên địa bàn, nâng cao vai trò cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện công tác trẻ em. Quyền trẻ em nói chung, quyền tham gia của trẻ em nói riêng được xã quan tâm thực thi nghiêm túc, hiệu quả.

Quyền lợi của trẻ em được các cấp, ngành thực hiện tốt, trẻ trong độ tuổi quy định được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí đạt 100%, tiêm phòng đầy đủ, tư vấn chăm sóc sức khỏe góp phần giảm tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng hằng năm.

Đến nay, mạng lưới bảo vệ trẻ em trên địa bàn xã cơ bản được hình thành, ngày càng phát triển. Các tổ chức hội, đoàn thể triển khai nhiều mô hình bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tiêu biểu như mô hình “Mẹ đỡ đầu” của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã duy trì hỗ trợ, giúp đỡ trẻ hoàn cảnh đặc biệt; Xã đoàn tổ chức nhiều hoạt động, sân chơi bổ ích nhằm giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, kịp thời hỗ trợ các trường hợp trẻ em hoàn cảnh khó khăn, tiếp sức đến trường. Những năm qua, xã duy trì thực hiện mô hình câu lạc bộ phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống nhằm nâng cao nhận thức về tác hại, hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, góp phần tích cực trong công tác bảo vệ trẻ em.

Hằng năm, xã tặng nhiều suất quà, học bổng nhân các dịp lễ, ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Em Danh Yến Nhi, 12 tuổi, ngụ xã Định Hòa chia sẻ: “Nhiều năm qua, em được các cô, chú tặng học bổng, xe đạp, sách vở để em có điều kiện đến trường. Sự quan tâm, chăm lo của chính quyền, địa phương là động lực để em không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện đạo đức, trở thành công dân tốt trong tương lai, góp sức xây dựng quê hương thêm tươi đẹp”.

Chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn xã không ngừng nâng lên, công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, chống mù chữ, phổ cập trung học cơ sở, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi được duy trì. Quy mô, mạng lưới trường lớp tiếp tục được đầu tư xây dựng khá đồng bộ, trang thiết bị dạy, học được tăng cường, tạo điều kiện học tập tốt cho trẻ. Hằng năm, xã huy động trẻ từ 3 - 5 tuổi vào mẫu giáo đạt trên 74%. Cùng với việc truyền đạt kiến thức văn hóa, các cơ sở trường học trên địa bàn quan tâm rèn luyện, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống, cách nhận biết các mối nguy hại để bảo vệ bản thân, phòng tránh tệ nạn xã hội, xâm hại trẻ em, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống đuối nước.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Định Hòa Ngô Thanh Hùng, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác trẻ em đạt kết quả tích cực, trẻ được quan tâm, chăm lo bằng nhiều hoạt động thiết thực, sống trong môi trường an toàn, lành mạnh. Từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn xã không xảy ra trường hợp trẻ em bị xâm hại, bạo lực, không nơi nương tựa. Thời gian tới, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Định Hòa tiếp tục sâu sát địa bàn kịp thời phát hiện và có biện pháp hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt; triển khai thực hiện tốt các chính sách, chương trình, hoạt động liên quan công tác trẻ em, tạo điều kiện tốt để trẻ phát triển toàn diện…

CẨM TÚ