Quảng Bình: Nông dân Ba Đồn phấn khởi, bất ngờ với giống lúa DV108, đến ngày thu hoạch đạt hơn 60 tạ/ha

30/08/2021 - 13:46

Những ngày này, nông dân trên địa bàn thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) tích cực ra thăm đồng để chuẩn bị thu hoạch vụ hè thu. Bà con nơi đây tỏ ra phấn khởi khi lúa trổ bông đều, cho hạt to, năng suất ước đạt hơn 60 tạ/ha.

Đạt năng suất cao dù hạn hán kéo dài

Những ngày cuối tháng 8, phóng viên báo Dân Việt đến cánh đồng ở các xã vùng Nam thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình), nơi đây, người dân ra thăm đồng tỏ ra phấn khởi khi ruộng lúa trổ bông đều, hạt to, dự kiến đạt năng suất cao.

Trò chuyện với PV Dân Việt, ông Nguyễn Khắc Vệ (thôn Trung Thôn, xã Quảng Trung, TX.Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Vụ hè thu năm nay, nhà tôi làm 1,5 ha gieo bằng giống DV108. Ban đầu lúa phát triển tốt, nhưng do ruộng tôi ở xa, hạn hán kéo dài nên nước không đến được ruộng, nhiều diện tích bị hư hại".

Quảng Bình: Nông dân Ba Đồn gieo giống lúa chất lượng, đến ngày thu hoạch đạt hơn 60 tạ/ha - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Khắc Vệ (thôn Trung Thôn, xã Quảng Trung, Tx. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) bên ruộng lúa trổ bông đều, hạt mẩy mà ông gieo bằng giống DV108. Ảnh: Trần Anh

"Sau đó, nước từ công trình thủy lợi Rào Nan chảy vào tận ruộng đã cứu vớt ruộng lúa của tôi. Có nước, lúa phát triển tốt, cho bông to, hạt mẩy. Vụ này năng suất lúa có giảm nhưng vẫn đạt ở mức cao", ông Vệ nói.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (thôn Trung Thôn, xã Quảng Trung, TX.Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), cho hay: "Vụ mùa này hạn hán kéo dài nhiều ngày khiến hơn 2 sào lúa nhà tôi hư hại nặng. May sao, cuối vụ nước từ công trình thủy lợi Rào Nan về cứu cả ruộng lúa, ít ngày nữa sẽ tiến hành thu hoạch".

Quảng Bình: Nông dân Ba Đồn gieo giống lúa chất lượng, đến ngày thu hoạch đạt hơn 60 tạ/ha - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (thôn Trung Thôn, xã Quảng Trung, Tx. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) chỉ tay về ruộng lúa DV108 gần thu hoạch, ước đạt năng suất cao. Ảnh: Trần Anh

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phan Văn Tố - Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trung, cho biết: "Quảng Trung là xã có diện tích nông nghiệp lớn nhất vùng Nam thị xã Ba Đồn. Vụ hè thu năm nay, toàn xã gieo trồng trên diện tích 271ha, chủ yếu giống DV108 do Tổng Công ty Sông Gianh cung cấp. Năm nay, do hạn hán, năng suất lúa toàn xã có giảm nhưng không nhiều, sản lượng trung bình ước đạt gần 60 tạ/ha, năng suất này đối với vụ hè thu là tốt".

Theo ông Phan Văn Tố, bà con gieo bằng giống DV108 cơ bản lúa phát triển đẹp, cho bông to, hạt mẩy, nhưng tại thôn Trung Thôn (xã Quảng Trung) do địa bàn xa, hạn hán kéo dài khiến gần 50% lúa non bị cháy. Đến kì lúa trổ, người dân ra thăm đồng phát hiện lúa von, sau đó, ủy ban xã ra tận đồng kiểm tra và vận động người dân tích cực nhổ lúa von.

"Tổng Công ty Sông Gianh đứng ra nhận trách nhiệm, hỗ trợ 5.000 đồng/kg loại giống DV108 rồi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân. Trong vụ đông xuân tới, công ty này sẽ cung ứng giống DV108 nguyên chủng cho người dân sản xuất", ông Phan Văn Tố - Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trung, nói.

DV108 cho năng suất hơn 60 tạ/ha

Theo người dân các xã vùng Nam thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) cho biết, phần lớn bà con nơi đây gieo giống lúa DV108 do Tổng Công ty Sông Gianh cung cấp. Sau hơn 3 tháng, giống lúa này phát triển tốt, trổ bông đều, cho hạt to, dự kiến đạt hơn 60 tạ/ha.

Quảng Bình: Nông dân Ba Đồn gieo giống lúa chất lượng, đến ngày thu hoạch đạt hơn 60 tạ/ha - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Thanh Bình (thôn Tân Trường, xã Quảng Tân, Tx. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) cầm trên tay bông lúa DV108 cho năng suất cao. Ảnh: Trần Anh

Đứng bên ruộng lúa đang độ chín vàng, ông Nguyễn Thanh Bình (thôn Tân Trường, xã Quảng Tân, Tx. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), vui vẻ nói: "Nhà tôi làm 6 sào gieo bằng giống DV108, nhìn lúa phát triển đều, hạt to mà mát lòng. Đây là vụ thứ 2 tôi làm giống lúa này, thấy rất hiệu quả".

Ông Phan Xuân Thành (thôn Xuân Trường, xã Quảng Tân, Tx. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), cho hay: "Tôi gieo giống DV108 trên 1 ha, sau hơn 3 tháng, cây lúa phát triển đồng đều, ít sâu bệnh, gần 1 tuần nữa thu hoạch, dự kiến năng suất đạt hơn 60 tạ/ha. Vụ đông xuân tới tôi vẫn duy trì giống lúa này, bởi giống lúa phù hợp với địa hình, chất đất ở đây và cây lúa khỏe mạnh, cho hiệu quả cao".

Quảng Bình: Nông dân Ba Đồn gieo giống lúa chất lượng, đến ngày thu hoạch đạt hơn 60 tạ/ha - Ảnh 5.

Người dân cùng UBND xã Quảng Tân (Tx. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) thăm đồng đánh giá chất lượng giống lúa DV108. Ảnh: Trần Anh

 "Vụ hè thu năm nay, tôi gieo giống lúa DV108, đây là vụ thứ 3 tôi làm lúa này, chất lượng giống lúa tốt, cây phát triển đều, cho bông to, hạt mẩy, ít bị sâu bệnh. Một tuần nữa tôi ra đồng gặt lúa mang về nhà, ước tính năm nay sản lượng cao hơn năm trước", ông Nguyễn Ngọc Trương (thôn Tiên Phan, xã Quảng Tiên, Tx. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), nói.

Quảng Bình: Nông dân Ba Đồn gieo giống lúa chất lượng, đến ngày thu hoạch đạt hơn 60 tạ/ha - Ảnh 6.

Ông Phan Thanh Tâm – Chủ tịch UBND xã Quảng Tân đánh giá giống lúa DV108 đạt hơn 60 tạ/ha trong vụ hè thu này. Ảnh: Trần Anh

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phan Thanh Tâm – Chủ tịch UBND xã Quảng Tân, cho biết: "Vụ hè thu năm nay, trên địa bàn xã Quảng Tân gieo trồng nhiều loại giống, trong đó, phần lớn người dân dùng giống DV108, đây là giống lúa cảm ôn gieo cấy được cả 2 vụ trong năm do Tổng Công ty Sông Gianh cung ứng. Giống lúa này có khả năng thích ứng rộng, phù hợp với điều kiện khí hậu, ngoại cảnh của địa phương. Chúng tôi vừa thăm đồng và đánh giá giống lúa DV108 đạt hơn 60 tạ/ha trong vụ mùa này".

"Năm nay, nông dân thị xã Ba Đồn xuống giống hơn 2.200 ha, mặc dù thời tiết nắng nóng kéo dài, nhưng nhờ tích cực chăm sóc và sử dụng giống lúa chất lượng nên năng suất đạt cao, dự ước đạt 60 tạ/ha, sản lượng đạt trên 12.000 tấn. Nhiều địa phương có năng suất lúa đạt cao như: Quảng Sơn, Quảng Hòa, Quảng Tiên, Quảng Phong…", ông Nguyễn Văn Khánh - Trưởng phòng Kinh tế thị xã Ba Đồn.

Theo TRẦN ANH (Dân Việt)