Quang cảnh lễ khai mạc Liên hoan phim Cannes 2018 lần thứ 71

09/05/2018 - 14:36

Năm nay, Liên hoan phim Cannes diễn ra sớm hơn một tuần so với các năm trước, thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà làm phim, các diễn viên, các nhà phê bình...

Chủ tịch hội đồng giám khảo Cate Blanchett (thứ 5 từ trái sang, phía trước) và các thành viên giám khảo tại lễ khai mạc Liên hoan phim Cannes lần thứ 71, Pháp, ngày 8-5. (Nguồn: THX/TTXVN)

Diễn ra từ ngày 8-5 đến hết ngày 19-5, Liên hoan phim Cannes 2018 có tổng cộng 21 tác phẩm tranh giải Cành cọ Vàng - giải thưởng cao quý nhất của sự kiện điện ảnh này. Trong ảnh: Chủ tịch hội đồng giám khảo Cate Blanchett (thứ 5 từ trái sang, phía trước) và các thành viên giám khảo. (Nguồn: THX/TTXVN)

Thành viên đoàn làm phim ''Everybody Knows,'' bộ phim được chọn chiếu trong lễ khai mạc Liên hoan phim Cannes, Pháp ngày 8-5. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 8-5, lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 71 diễn ra tại khu du lịch French Riviera ở thành phố Cannes xinh đẹp miền Nam nước Pháp. Trong ảnh: Hội trường Palais des Festivals, nơi diễn ra Liên hoan phim Cannes lần thứ 71, tại Cannes, Pháp ngày 8-5. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm nay, Liên hoan phim Cannes diễn ra sớm hơn một tuần so với các năm trước, thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà làm phim, các diễn viên, các nhà phê bình và những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh từ khắp nơi trên thế giới. Trong ảnh: Nữ diễn viên Mỹ Julianne Moore tại lễ khai mạc Liên hoan phim Cannes lần thứ 71, Pháp, ngày 8-5. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nữ diễn viên Pháp Frederique Bel dự lễ chiếu phim ''Everybody Knows'' và lễ khai mạc Liên hoan phim Cannes. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nữ diễn viên Trung Quốc Lý Vũ Xuân dự lễ chiếu phim ''Everybody Knows.'' (Nguồn: THX/TTXVN)

Nữ diễn viên Trung Quốc Phạm Băng Băng dự lễ chiếu phim ''Everybody Knows.'' (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo TTXVN/Vietnam+