- Ngày 11/11, Cơ quan An ninh Liên bang Nga thông báo đã phát hiện và vô hiệu hóa kế hoạch đánh cắp máy bay tiêm kích Mig-31K được trang bị tên lửa siêu vượt âm Kinzhal. Theo phía Nga, kế hoạch này do tình báo quân đội Ukraine tiến hành với sự tư vấn của Anh, nhằm tiến hành một “cuộc khiêu khích quy mô lớn” gần căn cứ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Romania.Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn một báo cáo của Liên hợp quốc (LHQ) công bố ngày 19/1 cho thấy có tới 10.000 - 15.000 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực sắc tộc tại thành phố El Geneina ở Tây Darfur của Sudan trong năm ngoái. Các vụ bạo lực này do Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) và nhóm tay súng thân cận thực hiện.
Vụ việc xảy ra khi có 50 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn trên máy bay.
Theo một nghiên cứu gần đây, biến đổi khí hậu sẽ khiến hàng chục triệu người ở Bangladesh có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư.
Ngày 18/1, Quốc hội Đức đã thông qua các quy định hạn chế mới đối với người xin tị nạn, hợp thức hóa quy trình trục xuất trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang phải đối mặt với làn sóng người xin tị nạn gia tăng mạnh.
Chiến thắng dễ dàng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa (GOP) tại bang Iowa cho thấy việc ông thực sự không có đối thủ trong cuộc đua giành đề cử của GOP năm nay.
Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala ngày 18/1 cho biết bà cảm thấy không lạc quan về tình hình thương mại trên toàn cầu trong năm nay.
Theo hãng tin Reuters, Hạ viện Mỹ ngày 18/1 đã thông qua dự luật nhằm cấp kinh phí hoạt động tạm thời cho Chính phủ liên bang đến đầu tháng 3 tới và ngăn chặn việc Chính phủ nước này phải đóng cửa một phần, đồng thời đệ trình dự luật này lên Tổng thống Joe Biden để phê duyệt.
Theo hãng tin Tân Hoa Xã, Chính phủ Bangladesh ngày 18/1 đã xác nhận sự xuất hiện biến thể mới JN.1 của virus SARS-CoV2 gây dịch COVID-19 ở quốc gia Nam Á này.
Ngày 18/1, tuyết rơi dày và băng giá gây gián đoạn hoạt động giao thông đường không, đường bộ và đường sắt trên khắp nước Đức trong ngày thứ 2 liên tiếp.
Bộ Ngoại giao Pakistan xác nhận "đã tiến hành một loạt cuộc tấn công quân sự chính xác có mục tiêu cụ thể và phối hợp chặt chẽ nhằm vào nơi ẩn náu của khủng bố ở tỉnh Sistan-Baluchestan của Iran.”
Ngày 17/1, kết quả phân tích từ Dự án Dữ liệu Chất lượng Không khí Kết nối Toàn cầu của Công ty công nghệ đa quốc gia Dyson cho thấy Ấn Độ đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu về ô nhiễm không khí trong nhà với mức PM2.5 trung bình hàng năm cao nhất, tiếp theo là Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Hàn Quốc.
Ngày 17/1, một quan chức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo những bệnh viện còn lại đang hoạt động cầm chừng ở Dải Gaza đang xấu đi nghiêm trọng do thiếu nhân viên và các trang thiết bị y tế.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hơn 60 chiến binh ngoại quốc đang chiến đấu cho Ukraine, hầu hết là người Pháp đã bi tiêu diệt trong một cuộc tấn công chính xác nhằm vào một tòa nhà ở Kharkov.
Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78 Dennis Francis vừa công bố Tầm nhìn 2024, đề ra những nhiệm vụ ưu tiên trong năm 2024.
Lãnh đạo WTO cho biết tăng trưởng kinh tế toàn cầu yếu hơn, các căng thẳng địa chính trị xấu đi, tình hình gián đoạn mới phát sinh ở Biển Đỏ, kênh đào Suez, kênh đào Panama.
Sau khi bị Mỹ đưa trở lại danh sách các thực thể khủng bố, Houthi tuyên bố không từ bỏ việc nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền của Israel hoặc các tàu đang hướng tới các cảng ở Palestine bị chiếm đóng.
Điều phối viên Cao cấp của Liên hợp quốc dự kiến xây dựng một cơ chế nhằm đẩy nhanh dòng hàng cứu trợ nhân đạo tới Gaza thông qua các nước không liên quan tới cuộc xung đột.
Chiều 17/1, các nhân viên cứu hộ cho biết đã có 20 người thiệt mạng trong một vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở miền Trung Thái Lan.
Các quốc gia trên thế giới đang chuẩn bị một cách tinh tế nhưng vội vã cho khả năng ông Trump trở lại Nhà Trắng - hãng tin Bloomberg nhận định...
Gần đây, YouTube xuất hiện nhiều video lan truyền thông tin sai lệch liên quan khí hậu, như nói rằng năng lượng gió và năng lượng mặt trời không có tác dụng, mực nước biển dâng cao sẽ giúp các rạn san hô phát triển mạnh mẽ, hoặc rằng các nhà khoa học khí hậu lạm quyền và phóng đại quá mức.