Văn phòng Thủ tướng Israel khẳng định thông tin nước này từng cân nhắc giao khu vực Núi Dov để đổi lấy việc Syria từ bỏ yêu sách chủ quyền Cao nguyên Golan là “hoàn toàn sai sự thật.”
Ngày 27/8, tổng cộng 14/15 quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã ra tuyên bố chung xác định nạn đói tại Dải Gaza là một “cuộc khủng hoảng do con người gây ra”, đồng thời cảnh báo việc sử dụng nạn đói như vũ khí chiến tranh là hành động bị cấm theo luật nhân đạo quốc tế.
Theo hãng tin Kyodo, sáng 28/8, núi Shinmoe trên đảo Kyushu, Tây Nam Nhật Bản, đã phun trào cột tro bụi cao 5.500 m so với miệng núi lửa.
Bộ Năng lượng Ukraine thông báo cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này tiếp tục trở thành mục tiêu bị tấn công của các thiết bị bay không người lái (UAV), trong đó có các cơ sở trung chuyển khí đốt.
Đối tượng xả súng khoảng 20 tuổi mặc đồ đen đã bắn loạn xạ từ cửa sổ bên ngoài vào các học sinh đang ngồi dự một lễ Thánh tại Trường Công giáo Annunciation ở Minneapolis, sau đó y tự sát.
Theo hãng tin Yonhap, Tòa án Quận Trung tâm Seoul ngày 27/8 đã bác bỏ lệnh bắt giữ đối với cựu Thủ tướng Han Duck Soo - người bị cáo buộc có vai trò trong vụ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật đêm 3/12/2024.
Mưa lớn kỷ lục tại Jammu và Kashmir gây lở đất gần đền Vaishno Devi khiến 34 người thiệt mạng, trong khi giới chức cảnh báo nguy cơ sạt lở vẫn tiếp tục đe dọa khu vực Himalaya những ngày tới.
Ngày 26/8, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua nghị quyết thành lập một cơ quan cố vấn về trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giúp các quốc gia đưa ra quyết định liên quan đến công nghệ mang tính cách mạng này.
Theo dữ liệu từ Hệ thống Thông tin cháy rừng Châu Âu (EFFIS), đã có hơn 1 triệu ha rừng tại Liên minh Châu Âu (EU) bị cháy rụi kể từ đầu năm đến nay. Đây là diện tích rừng bị cháy nhiều nhất tính theo năm kể từ khi hệ thống trên bắt đầu thu thập số liệu thống kê chính thức vào năm 2006.
Pakistan đã sơ tán ít nhất 150.000 người sau khi Ấn Độ xả lũ từ các con đập và mực nước sông dâng cao.
Liên minh châu Âu (EU) vừa cấp phép lưu hành thuốc tiêm phòng HIV Lenacapavir của Gilead (Mỹ), loại thuốc tiêm 2 lần/năm để ngăn ngừa nhiễm HIV.
Gần đây, Gaza ghi nhận tỷ lệ mắc hội chứng Guillain-Barré gia tăng. Hội chứng này ảnh hưởng đến hệ thần kinh của cơ thể người, gây yếu cơ và khó thở, thậm chí còn dẫn đến liệt ở những trường hợp nặng.
Trong không khí cả nước vui mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (1945- 2025), sáng 26/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình và phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025".
Một liên minh cầm quyền mới đã được hình thành tại Litva thành lập liên minh cầm quyền mới sau khi Thủ tướng từ chứcsau khi Thủ tướng Gintautas Paluckas tuyên bố từ chức do vướng vào cáo buộc tài chính, mở đường cho sự thay đổi sâu rộng trong nội các và cán cân chính trị tại quốc hội nước này.
Ngày 25/8, 3 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc trực thăng bị rơi trong một buổi học bay trên đảo Wight, một hòn đảo cách bờ biển phía Nam của Anh khoảng 5-8 km, thuộc hạt Hampshire.
Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn truyền thông Israel ngày 25/8 cho biết trong những ngày gần đây, Qatar đã đưa ra một loạt ý tưởng mới, bổ sung vào khuôn khổ ngừng bắn tại Gaza hiện có, với hy vọng rằng Israel sẽ chấp nhận đề xuất này. Theo đó, các ý tưởng này dựa trên khuôn khổ trao trả 10 con tin được trình bày vào tuần trước.
Hơn 6.000 cá nhân, công ty bị đưa vào danh sách đen, nhưng kinh tế Nga vẫn trụ vững nhờ dòng tiền khổng lồ từ giao dịch quốc tế.
Liên minh châu Âu (EU) đang mở cuộc điều tra khả năng sử dụng sai ít nhất 11,9 triệu euro tiền quỹ của EU trong một dự án tái chế tại Hy Lạp, trong bối cảnh nước này tiếp tục gặp khó khăn trong việc tuân thủ các quy định về quản lý rác thải của Brussels.
Việc lực lượng Houthi ở Yemen sử dụng đầu đạn chùm trong cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào miền Trung Israel hôm 22/8 vừa qua không chỉ đánh dấu một bước leo thang nghiêm trọng trong cuộc xung đột khu vực, mà còn phản ánh sự phát triển đáng kể trong năng lực tác chiến của lực lượng này.
Theo truyền thông nhà nước Iran, các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và ba nước châu Âu (Anh, Pháp, Đức, còn gọi là E3) sẽ diễn ra ngày 26/8 tại Geneva (Thụy Sĩ), với sự tham gia của đại diện Liên minh châu Âu (EU).