Cuộc chiến kéo dài 2 tháng qua giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) đang lan rộng trên quy mô cả nước.
Mỏ Groningen hoạt động từ năm 1965, nhưng việc khai thác mỏ này đã vấp phải sự phản đối của cư dân địa phương trong hơn 20 năm qua do hoạt động khoan thăm dò liên tục gây ra các hoạt động địa chấn.
Ngày 23/6, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk cảnh báo tình trạng bạo lực mới bùng phát tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng có thể khiến vòng xoáy bạo lực ở đây vượt tầm kiểm soát.
Ngày 22/6, các cơ quan ứng phó với tình huống khẩn cấp tại Tây Ban Nha cho biết trong 24 giờ qua, lực lượng chức năng nước này đã cứu ít nhất 350 người di cư từ 5 tàu thuyền khác nhau ở ngoài khơi quần đảo Canary.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, người phát ngôn của phong trào Hồi giáo Hamas ở Palestine ngày 22/6 xác nhận một chỉ huy cấp cao của lực lượng này ở Dải Gaza đã thiệt mạng trong một vụ xả súng ở phía Bắc của vùng lãnh thổ này.
Lực lượng Tuần duyên Mỹ (USCG) ngày 22/6 nhận định cả 5 nạn nhân trên tàu lặn Titan bị mất tích đều đã thiệt mạng, trong một sự cố dường như là “một vụ nổ khủng khiếp”. Thông tin này là đoạn kết đáng buồn dành cho nỗ lực cứu hộ quốc tế quy mô lớn dành cho tàu lặn Titan bị mất tích trong chuyến tham quan xác tàu Titanic.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết đã vớt được một thi thể và đang tìm kiếm 9 người mất tích sau khi chiếc tàu đánh cá chở ít nhất 24 người bi chìm một nửa do gặp sóng lớn.
Tàu lặn Titan chở 5 người yêu thích thám hiểm đã mất hoàn toàn liên lạc, chỉ sau chưa đầy 2 giờ đồng hồ trên hành trình lặn xuống đáy Đại Tây Dương để tham quan xác tàu Titanic kể từ hôm 18/6/2023.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố gần đây đã phá vỡ một âm mưu đánh bom nhằm vào các quan chức Moscow bổ nhiệm tại thành phố Melitopol ở miền nam Ukraine.
Ngày 21/6, Quốc hội Phần Lan thông báo đã bầu cựu Chủ tịch đảng Finns, ông Jussi Halla-aho làm Chủ tịch Quốc hội nước này.
Một vụ nổ gas dữ dội gần Khu phố Latin lịch sử của trung tâm thủ đô Paris – Pháp đã khiến ít nhất 37 người bị thương. Hàng trăm lính cứu hỏa được triển khai đến hiện trường hôm 21-6.
Công ty đường sắt SNCFT thuộc sở hữu nhà nước của Tunisia cho biết 2 người đã thiệt mạng và 34 người khác bị thương khi một đoàn tàu chở khách bị trật khỏi đường ray và bị lật ở miền Đông nước này.
Ông Trump bị truy tố hình sự với cáo buộc cất giữ trái phép tài liệu mật của chính phủ sau khi mãn nhiệm và âm mưu cản trở công lý khi tìm cách che giấu tài liệu khỏi các nhà điều tra.
Bộ trưởng Môi trường Ukraine Ruslan Strilets nêu rõ vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka là thảm họa môi trường lớn nhất kể từ khi nổ ra cuộc xung đột tại Ukraine vào tháng 2/2022.
Xung đột nổ ra trong bối cảnh một phiên họp nghị viện tranh luận về những thay đổi đối với hiến pháp địa phương mà phe đối lập cáo buộc là nỗ lực của lãnh đạo Puntland để kéo dài nhiệm kỳ tại vị.
Trực thăng CH-147F Chinook chở các thành viên Phi đội trực thăng chiến thuật 450 đã bị rơi ở sông Ottawa và hiện đã tìm thấy 2 người trong khi hai người khác vẫn đang mất tích.
Liên minh châu Âu (EU) trong ngày 20/6 sẽ thông báo gói hỗ trợ Ukraine trị giá 50 tỉ euro (55 tỉ USD).
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 19/6, cộng đồng quốc tế đã cam kết viện trợ tổng cộng khoảng 1,5 tỷ USD cho Sudan - nơi xung đột giữa Lực lượng Vũ trang Sudan (SAF) và nhóm bán quân sự Các Lực lượng Phản ứng nhanh (RSF) đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và 2,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, cũng như châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn.
Các quan chức thực thi pháp luật thành phố Kellogg, bang Idaho đã tìm thấy 4 thi thể tại một khu dân cư và bắt giữ một người đàn ông 31 tuổi được cho là có liên quan đến vụ sát hại này.
Năm 2022 ghi nhận con số kỷ lục 108,4 triệu người trên toàn thế giới bị buộc phải rời bỏ nhà cửa do nhiều nguyên nhân như xung đột, bạo lực, biến đổi khí hậu... Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn bày tỏ quan ngại con số này có thể còn tăng cao hơn nữa.