- Ngày 25/7, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu của Nga sẽ có hiệu lực cho đến cuối năm 2026 và sẽ được áp dụng cho cả các nước sản xuất và không sản xuất nhiên liệu.Ngày 16/2, Liên hợp quốc (LHQ) đã kêu gọi viện trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ 1 tỷ USD để giúp đỡ trên 5 triệu người bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất kinh hoàng hồi tuần trước tại nước này.
Theo các dữ liệu thống kê chính thức, số người thiệt mạng trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria đã tăng lên gần 42.000.
Sáng 16/2 (theo giờ Việt Nam), một trực thăng quân sự đã bị rơi ở gần đường cao tốc gần thành phố Huntsville thuộc bang Alabama của Mỹ.
Theo số liệu của Cục Thống kê trung ương Israel (CBS) công bố ngày 15/2, tỷ lệ lạm phát hằng năm của nước này đã tăng lên 5,4% trong tháng 1/2023, mức cao nhất tính từ tháng 10/2008.
Ngày 15/2, Liên hiệp quốc (LHQ) đã kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ 5,6 tỷ USD trong năm 2023 để hỗ trợ người dân tại Ukraine cũng như hàng triệu người phải ra nước ngoài sơ tán nhằm tránh cuộc xung đột hiện nay.
Ít nhất 3 tù nhân đã thiệt mạng và 43 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn tại một nhà tù ở bang Santa Catarina, miền Nam Brazil, xuất phát từ việc cháy một tấm đệm trong phòng giam.
Nhà chức trách địa phương cho biết chiếc xe buýt chở 66 người di cư đã băng qua khu rừng Darien Gap và gặp nạn khi đang di chuyển đến điểm tạm trú ở tỉnh Chiriwui, duyên hải miền Tây Panama.
Ngày 15/2, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) David Malpass thông báo rằng ông sẽ từ chức vào cuối tháng 6 tới.
Ngày 15/2 (theo giờ địa phương), Cuba đã nhận 25.000 tấn lúa mì viện trợ của Nga tại bến cảng Luis Augusto Turcios ở thủ đô La Habana.
Ngày 15/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tiếp tục coi đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ ở nhiều quốc gia là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế (PHEIC), mức cảnh báo cao nhất của tổ chức này, với lý do dịch bệnh này tiếp tục lây lan ở một số quốc gia.
Giới chức y tế Nigeria xác nhận, kể từ khi dịch bạch hầu bùng phát từ tháng 12/2022 đến nay, nước này đã ghi nhận 216 ca bệnh, trong đó có 40 trường hợp đã tử vong ở 4 bang.
Sáng 15/2, bão Gabrielle đã suy yếu và dần di chuyển khỏi New Zealand, sau khi tàn phá khu vực miền Bắc nước này.
Ngày 14/2, Thứ trưởng Bộ Quan hệ và hợp tác quốc tế Nam Phi Alvin Botes cho biết Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) do nước này đăng cai trong năm nay sẽ thảo luận về cách thức tái cấu trúc chính trị, kinh tế và tài chính toàn cầu.
Theo hãng tin AFP, tính đến 7h40' (giờ Việt Nam), số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất mạnh tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới gần 40.000 người trong bối cảnh lo ngại con số trên sẽ tiếp tục tăng.
Ngày 14/2, cựu Thống đốc bang South Carolina, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ) Nikki Haley đã chính thức công bố ý định ra tranh cử tổng thống Mỹ - động thái khiến bà phải đối đầu với lãnh đạo cũ của mình là cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua giành quyền đề cử của đảng Cộng hòa để đại diện cho đảng này ra tranh cử tổng thống vào năm 2024.
Trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ gây thiệt hại 70,8 tỷ USD cho việc xây dựng lại hàng nghìn ngôi nhà, 10,4 tỷ USD là thiệt hại đối với nguồn thu quốc gia và 2,9 tỷ USD do ảnh hưởng đến ngày làm việc.
Ngày 14/2, đại diện quốc gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Guinea Xích đạo George Ameh cho biết WHO đang tăng cường giám sát dịch tễ học tại quốc gia này sau khi xác nhận đợt bùng phát đầu tiên của virus Marburg.
Nhận lời mời của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, từ ngày 13-14/2, Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia thăm chính thức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
Ngay sau khi đến tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 14-2, Tổ trinh sát số 1 của Đội Công binh cứu sập và Đội chó nghiệp vụ của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam bắt đầu hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn.
Sau hai trận động đất lớn làm rung chuyển các vùng Đông Nam của Thổ Nhĩ Kỳ, tàn phá 10 tỉnh của nước này vào đầu tuần trước, các chuyên gia đang cảnh báo về dịch bệnh tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa thiên tai.