- Ngày 25/7, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu của Nga sẽ có hiệu lực cho đến cuối năm 2026 và sẽ được áp dụng cho cả các nước sản xuất và không sản xuất nhiên liệu.Ngày 27/12, giới chức Mỹ đã xác nhận thêm 3 trường hợp thiệt mạng do bão tuyết tại hạt Erie, phía Tây bang New York - nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của đợt thiên tai này, qua đó nâng tổng số người thiệt mạng trên cả nước lên 50 người.
Tại Israel, dịch bệnh COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát và nước này dự kiến sẽ tuyên bố chính thức kết thúc đại dịch từ ngày 31/1/2023.
Theo Viện khoa học khí quyển thuộc Hội đồng Nghiên cứu quốc gia (NRC) của Italy, 2022 là năm nóng nhất tại Italy kể từ khi số liệu bắt đầu được thu thập vào năm 1800.
Một quan chức địa phương ngày 27/12 cho biết những cuộc đụng độ suốt 4 ngày qua ở bang miền Đông Jonglei của Nam Sudan đã khiến 56 người thiệt mạng, sau khi các thanh niên từ cộng đồng Nuer tấn công một nhóm sắc tộc khác, trong đó, người Nuer chịu rất nhiều thương vong.
Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn số liệu trên cho biết 6.032 trẻ em từ 17 tuổi trở xuống đã bị thương hoặc thiệt mạng do bạo lực súng đạn trong năm 2022.
Bốn người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương trong vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng xảy ra vào đêm Giáng sinh 24/12 ở phía Nam tỉnh bang British Columbia, Canada.
Từ nhiệt độ mùa Hè cao kỷ lục tại châu Âu hay giá năng lượng và lương thực tăng cao tới chóng mặt, đến những đỉnh cao nghệ thuật mới và thành tựu trong thế giới thể thao..., hãng tin AFP của Pháp đã điểm lại những con số đáng nhớ của năm 2022.
Theo Yonhap, ngày 26/12, Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết nước này đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm amip “ăn não người” (có tên khoa học là Nagleria fowleri).
Cuối năm 2020, khi đại dịch COVID-19 đang thử thách các hệ thống y tế ở khắp nơi trên thế giới, Việt Nam, trên cương vị ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ), đã cùng 5 quốc gia khác đề xuất Nghị quyết lấy ngày 27/12 hằng năm là Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh nhằm tăng cường nhận thức về vấn đề sẵn sàng ứng phó và hợp tác trước bệnh dịch, từ đó có sự chuẩn bị và phối hợp tốt hơn ở cấp độ toàn cầu.
Tại một số quốc gia như Mỹ, Canada, Nhật Bản và Hàn Quốc, cuộc sống của hàng trăm triệu người dân đang bị gián đoạn nghiêm trọng do ảnh hưởng từ những trận tuyết rơi kỷ lục.
Việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc tăng cường củng cố đối ngoại quốc phòng và an ninh, nâng cao vị thế đất nước.
Bộ Quốc phòng Niger thông báo một trực thăng quân sự của nước này đã rơi khi hạ cánh xuống sân bay tại thủ đô Niamey ngày 26/12. Ít nhất 3 người trên trực thăng thiệt mạng, trong đó có 1 huấn luyện viên người nước ngoài.
Sau hai năm bùng phát đại dịch COVID-19, các nhà sản xuất dệt may hy vọng có thể phục hồi ngành này trong năm 2022. Tuy nhiên, cuộc xung đột ở Ukraine đã đặt ra những thách thức mới đối với các nhà sản xuất vốn đang rất khó khăn về tài chính - từ thiếu thốn năng lượng cho tới biến động giá cả nguyên liệu và sự chuyển dịch trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Ba năm sau khi ca mắc COVID-19 đầu tiên xuất hiện ở Trung Quốc, các chuyên gia cho biết công tác chuẩn bị để ngăn chặn đại dịch tiếp theo đã được đẩy mạnh, song chưa đủ để tránh lặp lại sai lầm trong quá khứ.
Sự cố nổ tại căn cứ không quân Engels ở vùng Saratov, Nga đang được điều tra nhưng hiện không có thiệt hại nào đối với cơ sở hạ tầng dân sự.
Bão mùa đông hoành hành trên khắp nước Mỹ đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 31 người, 2.500 chuyến bay bị hủy.
Ngày 26/12, hãng tin TASS của Nga dẫn phát biểu mới đây của Phó Thủ tướng Alexander Novak cho hay thị trường Liên minh châu Âu (EU) vẫn mở cửa cho khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga, đồng thời cho biết thêm rằng trong 11 tháng của năm 2022 nguồn cung LNG đã tăng lên mức 19,4 tỷ m3.
Cơn bão tuyết Elliott đã đổ bộ vào hầu hết lãnh thổ Mỹ, gây ra nhiều hệ luỵ khôn lường.
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, nhận định về tình hình phát triển điện hạt nhân ở khu vực châu Âu, nhật báo Les Echos cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine đang khiến năng lượng hạt nhân trở thành chủ đề được quan tâm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây khẳng định Nga sẵn sàng đàm phán với tất cả các bên liên quan trong cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cho biết Kiev và các nước phương Tây đã từ chối tham gia đàm phán.