- Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/7 đã ban hành quy định sửa đổi tạm thời về quy trình xử lý hồ sơ xin tị nạn. Theo đó, hàng trăm nghìn trường hợp có thể được chuyển trực tiếp sang thủ tục trục xuất tại tòa án di trú, thay vì được phỏng vấn bởi nhân viên của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ.Hãng thông tấn chính thức MAP của Maroc đưa tin ít nhất 18 người đã thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp khi hơn 2.000 người di cư đến từ khu vực hạ Sahara, cố gắng vượt biên từ biên giới Maroc sang vùng lãnh thổ Melilla của Tây Ban Nha trong ngày 24/6.
Theo Viện nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm Robert Koch (RKI) của Đức, biến thể phụ BA.5 của Omicron đã trở thành biến thể chủ đạo gây bệnh COVID-19 tại Đức, chiếm khoảng một nửa số ca mắc mới COVID-19 ở nước này.
Tổng thống Argentina Alberto Fernández đã bày tỏ mong muốn đưa đất nước của ông trở thành thành viên của nhóm các nền kinh tế lớn mới nổi BRICS.
Thông báo của Viện Y tế Cộng đồng Croatia đưa ra ngày 24/6 đã ghi nhận sự xuất hiện tại quốc gia này các biến thể mới của chủng Omicron SARS-CoV-2 BA.4 và BA.5.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 24/6, người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia Mohammad Syahril cho biết tính đến ngày 20/6, ít nhất 70 trường hợp nghi mắc bệnh viêm gan cấp tính bí ẩn ở trẻ em đã được ghi nhận tại 21/34 tỉnh thành trên cả nước.
Doanh số bán dầu của Nga sang Ấn Độ đã tăng ít nhất 50 lần trong ba tháng qua và hiện chiếm 10% tổng hàng nhập khẩu của Ấn Độ.
Sáng 25/6, các phương tiện truyền thông đưa tin một vụ xả súng nghiêm trọng đã xảy ra tại thủ đô Oslo của Na Uy.
Chính quyền Afghanistan cho biết ngày 24/6, đã có 5 người thiệt mạng và 11 người bị thương trong trận động đất mới làm rung chuyển miền Đông nước này, khu vực này gần với tâm chấn của trận động có độ lớn 6,1 xảy cách đây 2 ngày.
Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Afghanistan cho biết, ngày 24/6, sau khi rung chấn mới làm rung chuyển khu vực gần tâm chấn của trận động đất ngày 22/6, 5 người đã thiệt mạng.
Cuộc khủng hoảng lương thực sẽ khiến nhiều người thiệt mạng không những bởi chết đói mà còn vì các bệnh truyền nhiễm do khả năng bảo vệ của cơ thể họ trở nên yếu đi vì bị suy dinh dưỡng.
Cảnh sát thủ đô London ra tuyên bố nêu rõ đối tượng Beatrice Nwanneka Ekweremadu, 55 tuổi và Ike Ekweremadu, 60 tuổi, chính thức bị buộc tội âm mưu giúp người khác xuất cảnh nhằm mổ cướp nội tạng.
Theo hãng tin Interfax, ít nhất 3 người đã thiệt mạng sau khi máy bay chở hàng Ilyushin Il-76 của Nga đã bị rơi và bốc cháy trong khi đang hạ cánh gần thành phố Ryazan của nước này vào sáng 24/6.
Ngày 23/6 (sáng 24/6 theo giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật quản lý súng đạn quan trọng, được đánh giá là có ý nghĩa nhất trong nhiều thập kỷ.
Phát biểu tại cuộc họp Ủy ban Khẩn cấp (IHR) của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) diễn ra ngày 23/6, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh tất cả các nước trên thế giới cần tăng cường năng lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ, đẩy mạnh việc giám sát, truy vết và cách ly đối với bệnh nhân mắc căn bệnh này.
Tính đến sáng 24/6, thế giới ghi nhận 547.268.646 ca nhiễm COVID-19 và 6.347.180 ca tử vong do dịch bệnh này. Trong 24 giờ qua, Đức là quốc gia ghi nhận thêm số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới trong khi Brazil có số người tử vong nhiều nhất do dịch bệnh này.
Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho rằng chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine không phải là “nguyên nhân chính” gây ra lạm phát Mỹ.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tối 23/6 xác nhận các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí cấp “quy chế ứng cử viên” gia nhập EU cho Ukraine và Moldova. Quyết định này được đánh giá là động thái thể hiện sự ủng hộ dành cho Kiev và Chisinau trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Nga đang đẩy mạnh việc cung cấp xăng và hỗn hợp naphtha cho châu Phi và Trung Đông trong bối cảnh quốc gia này mất đi thị trường nhiên liệu châu Âu do cuộc xung đột ở Ukraine.
Hai phụ nữ và ba trẻ nhỏ đã thiệt mạng trong một vụ cháy chung cư tại thủ đô Buenos Aires của Argentina ngày 23/6.
Ngày 23/6, Bộ trưởng Bộ Y tế Nam Phi Joe Phaahla thông báo trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại quốc gia này sau khi có thông tin từ một phòng thí nghiệm tối muộn 22/6.