Ngày 4/4, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết Tehran đang hướng tới việc đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel theo hướng “toàn diện và lâu dài”, trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang và các nỗ lực trung gian chưa đạt kết quả rõ ràng.
Ngày 4/4, Thống đốc tỉnh Rostov của Nga cho biết ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) tại thành phố Taganrog.
Ngày 4/4, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên tại thủ đô Beirut của Liban, khi quân đội Israel tuyên bố bắt đầu tấn công các mục tiêu được cho là “cơ sở hạ tầng của Hezbollah”.
Mới đây, truyền thông tại khu vực châu Phi đưa tin cho biết, các nền kinh tế châu Phi có nguy cơ đối mặt với mức suy giảm tăng trưởng mạnh hơn trong năm 2026 nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài, do gián đoạn hoạt động thương mại, nguồn cung năng lượng cũng như phân bón.
Kênh truyền hình Al Jazeera của Qatar ngày 4/4 đưa tin, Iran đã phát triển một hệ thống quản lý hoạt động vận chuyển hàng hải tại eo biển Hormuz, theo đó chia các quốc gia thành 3 nhóm khác nhau, tùy theo mức độ quan hệ với Iran, để kiểm soát việc đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.
Ngày 4/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran chỉ còn 48 giờ để đạt thỏa thuận hoặc mở lại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Tehran không tuân thủ, trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang và các nỗ lực trung gian chưa đạt kết quả rõ ràng.
Ngày 4/4, Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một trung tâm hóa dầu ở thành phố Mahshahr, tỉnh Khuzestan, phía Tây Nam Iran.
Kể từ khi xảy ra cuộc xung đột tại Trung Đông, giá dầu diesel tại châu Âu đã tăng hơn 30%, phản ánh sự phụ thuộc của lục địa này vào năng lượng nhập khẩu và tầm quan trọng của dầu diesel.
Ngày 4/4, một trận động đất có độ lớn 6 đã làm rung chuyển khu vực cách Sarangani (Philippines) 90km về phía đông nam.
Ô nhiễm bụi mịn PM2.5 và cháy rừng gia tăng nghiêm trọng tại 3 tỉnh Chiang Mai, Lamphun và Phayao buộc Thái Lan ban bố vùng khẩn cấp, nhằm kiểm soát thảm họa và bảo vệ sức khỏe người dân.
Pháp sẽ khởi động chương trình cho vay khẩn cấp, cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị ảnh hưởng do giá nhiên liệu tăng cao tiếp cận các khoản vay lên đến 57.600 USD, với mức lãi suất 3,8%.
Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc ngày 3/4 cho biết nước này đã ban hành hướng dẫn thí điểm về công tác rà soát vấn đề đạo đức và cung cấp dịch vụ đối với công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
Ấn Độ tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa lực lượng hải quân khi đưa tàu khu trục tàng hình INS Taragiri vào biên chế, đồng thời ghi nhận bước tiến đáng kể trong việc mở rộng quy mô hạm đội.
Tại kỳ họp bất thường ngày 3/4, Thượng viện Campuchia khóa V đã nhất trí thông qua toàn bộ nội dung dự thảo luật chống lừa đảo trực tuyến, hoàn tất tiến trình lập pháp đối với văn bản pháp lý được đánh giá là bước ngoặt trong cuộc chiến chống tội phạm mạng của quốc gia Đông Nam Á này.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy một bước đi tài chính quy mô lớn khi trình Quốc hội đề xuất ngân sách quốc phòng lên tới 1.500 tỷ USD cho năm 2027, trong bối cảnh chi phí quân sự tăng mạnh do cuộc xung đột với Iran.
Trong bối cảnh nguồn cung năng lượng trở nên bất ổn do khủng hoảng Trung Đông, người dân Hàn Quốc đang chuyển mạnh sang sử dụng phương tiện công cộng khiến hệ thống giao thông trong giờ cao điểm trở nên quá tải.
Ngày 3/4, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran dẫn lời một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Tehran đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn 48 giờ do Mỹ đưa ra.
Bản tin tổng hợp những tin tức thế giới nổi bật được cập nhật trong 24 giờ qua.
Trung Quốc đang đẩy mạnh các biện pháp nhằm đối phó với những phương thức buôn người mới xuất hiện, đặc biệt trên không gian mạng.
Trong bối cảnh lưu thông tại eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn, nhiều quốc gia phải tìm các biện pháp tăng cường đối phó với khủng hoảng năng lượng.