Quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công

18/07/2024 - 06:38

 - Đầu tư công được xem là động lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế phát triển, nhưng tiến độ giải ngân trong 6 tháng chưa đạt yêu cầu đề ra. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu tăng cường trách nhiệm, nhất là phát huy trách nhiệm người đứng đầu, “bàn làm chứ không bàn lùi” để đạt mục tiêu giải ngân ít nhất 95% nguồn vốn kế hoạch năm 2024.

Chỉ đạo sát sao

Ngày 16/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy đầu tư công năm 2024. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu An Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì; cùng tham dự có lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, các ban quản lý dự án, UBND 11 huyện, thị xã, thành phố, nhằm quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thường trực Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công đến cơ sở.

Trao đổi tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương cho rằng, giải ngân vốn đầu tư công có vị trí, vai trò, tầm quan trọng rất lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện hệ thống hạ tầng chiến lược, tạo không gian phát triển mới. Do số vốn đầu tư công năm 2024 rất lớn (gần 670.000 tỷ đồng), Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã rất quyết liệt, khẩn trương chỉ đạo sát sao công tác giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm. Các bộ, ngành, địa phương cũng khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao.

Giao thông mở không gian phát triển. Ảnh: DUY ANH

Bên cạnh chỉ đạo bằng văn bản, lồng ghép trong cuộc họp, các tổ công tác của Chính phủ đã trực tiếp kiểm tra tại công trường. Riêng đối với các dự án đường cao tốc vùng ĐBSCL, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp 5 lần kiểm tra công trường, đôn đốc, thăm, động viên cán bộ, công nhân, nhà thầu thi công, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công; đồng thời chỉ đạo Phó Thủ tướng và các bộ trưởng 3 lần trực tiếp làm việc, tháo gỡ khó khăn về vật liệu để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tại An Giang, công tác giải ngân vốn đầu tư công được đặc biệt chú trọng. Ngay từ đầu năm, tỉnh đã phân bổ 100% kế hoạch vốn được Trung ương giao, tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, đề ra giải pháp năm 2024. Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh dẫn đầu các đoàn công tác, tổ chức kiểm tra trực tiếp tại những công trình trọng điểm, lắng nghe chủ đầu tư, nhà thầu để tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ thi công. Trong đó, An Giang đã chủ động giao mỏ cát, tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng.

Động viên và phê bình

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, mặc dù có nhiều cố gắng nhưng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024 của cả nước mới đạt 29,39% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (đạt gần 200.000 tỷ đồng so tổng vốn gần 670.000 tỷ đồng). Trong đó, giải ngân nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đạt 78,23% kế hoạch (4.800 tỷ đồng); 3 chương trình mục tiêu quốc gia đạt 35,43% (9.600 tỷ đồng).

Đối với tỉnh An Giang, giá trị giải ngân các kế hoạch vốn năm 2024 đến hết tháng 6 ước đạt 3.252 tỷ đồng, đạt 40,5%; nếu tính vốn Chính phủ giao bổ sung giữa tháng 4/2024 (1.000 tỷ đồng) và vốn kéo dài năm 2023 sang năm 2024 (635,5 tỷ đồng) thì tỷ lệ giải ngân đạt 33,65%, đều cao hơn tỷ lệ trung bình của cả nước (29,39%). Đây là kết quả của công tác chỉ đạo sâu sát, theo dõi, đôn đốc thường xuyên của UBND tỉnh, nỗ lực của các chủ đầu tư, nhà thầu thi công.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực đạt được, đặc biệt là 11 bộ, cơ quan và 35 địa phương có tỷ lệ giải ngân trên mức trung bình của cả nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng Công ty Cảng hàng không; nhiều dự án đầu tư công đang vượt tiến độ, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng cũng phê bình nghiêm khắc các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương chưa thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công, chưa phân bổ hết kế hoạch vốn được Thủ tướng giao và 33 bộ, cơ quan, 28 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả nước.

Cần tinh thần đột phá

Thực tế thời gian qua, những bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân cao đều có sự quan tâm sâu sát, trách nhiệm cao của người đứng đầu; thường xuyên quan tâm kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, động viên chủ đầu tư, nhà thầu triển khai thi công với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “thi công 3 ca, 4 kíp”, “làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”...

Đúc kết kinh nghiệm trong giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thủ trưởng các bộ, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh của từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm; cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân; coi kết quả giải ngân là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Trong đó, rà soát kỹ từ khâu chuẩn bị dự án, giao vốn đến công tác thiết kế, đấu thầu, thi công, thủ tục thanh, quyết toán... đối với từng dự án. Các địa phương tập trung đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng; thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định; lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng.

“Phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, đổi mới sáng tạo, tích cực, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm; trên cơ sở đó tăng cường giám sát, kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật kịp thời. Kiểm soát chặt chẽ các dự án cả về thời gian bố trí vốn, tốc độ giải ngân, chất lượng công trình bảo đảm hiệu quả, mục tiêu, tính liên tục trong đầu tư công” - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các dự án trọng điểm quốc gia, liên vùng gắn với đợt thi đua “500 ngày đêm quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thi đua hoàn thành thắng lợi các dự án đường bộ cao tốc”, để hoàn thành 3.000km cao tốc vào năm 2025, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

NGÔ CHUẨN