Quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu thi đua

18/03/2021 - 04:12

 - Để đạt kết quả các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2021, ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang đã ký kết thi đua với 14 công đoàn cấp trên cơ sở và 10 khối thi đua trực thuộc, quyết tâm cùng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu trong hệ thống công đoàn.

Ký kết giao ước thi đua giữa Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang và các công đoàn cấp trên cơ sở, khối thi đua trực thuộc

Trong các nội dung thi đua trọng tâm của năm 2021, đáng chú ý là chương trình “75.000 sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động thực hiện từ ngày 1-3 đến hết Tháng Công nhân (tháng 5). Đại diện công đoàn khu vực doanh nghiệp (DN), Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang Trần Thị Thanh Hường cho rằng chương trình này rất thiết thực, khơi dậy đam mê sáng tạo của người lao động (NLĐ). Từng đoàn viên đều có thể đăng ký tham gia để tạo ra năng suất lao động của chính mình và đóng góp cho DN, đơn vị. Đặc biệt, Tháng Công nhân năm 2021 có rất nhiều nội dung mới với phương thức, hình thức phù hợp, các chỉ tiêu rõ ràng và giao cho từng khối thi đua cụ thể để phấn đấu thực hiện.

Nhìn lại năm 2020 với nhiều biến động khó khăn, công đoàn các cấp căn cứ tình hình thực tiễn để triển khai các hoạt động chăm lo cho NLĐ phù hợp, kịp thời. Điển hình như TP. Long Xuyên, năm qua LĐLĐ đã thực hiện công tác chăm lo hơn 8 tỷ đồng cho gần 10.000 trường hợp. Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, việc chăm lo cho đoàn viên, NLĐ được tập trung chủ yếu trong 4 thời điểm: chuỗi hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân dịp Tết Nguyên đán, hỗ trợ mùa COVID cho lao động tự do, Tháng Công nhân và hỗ trợ cho công đoàn viên là giáo viên bị bệnh hiểm nghèo. Sự linh động trong cách làm của TP. Long Xuyên nói riêng và công đoàn các huyện, thị xã, thành phố nói chung là kinh nghiệm quý báu để tiếp tục phát huy, nâng chất cho công tác thi đua năm nay.

Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện công tác thi đua ở địa bàn, Chủ tịch LĐLĐ huyện Tịnh Biên Lý Thúy Vân thông tin, các CĐCS luôn phối hợp tốt với thủ trưởng đơn vị thực hiện các phong trào thi đua do công đoàn cấp trên phát động. Với những phong trào thi đua chuyên đề, tỉnh có kế hoạch riêng và mốc thời gian cụ thể là điều kiện thuận lợi giúp công đoàn huyện dễ dàng thực hiện và sơ, tổng kết phong trào. Tuy nhiên, phong trào thi đua ở một số đơn vị cơ sở đạt hiệu quả chưa cao, do chỉ mang tính hình thức, chưa tạo được động lực và sự tham gia của đông đảo cán bộ, viên chức, NLĐ tại đơn vị. Do đó, tỉnh cần phân bổ chỉ tiêu khen thưởng theo tỷ lệ đoàn viên, chuyên đề, thay đổi điều kiện khen thưởng để phù hợp với yêu cầu hiện nay.

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú, năm 2020, các cấp công đoàn đã tham mưu cấp ủy Đảng phối hợp chính quyền và ngành chuyên môn cùng DN triển khai phong trào thi đua chung của Đảng, nhà nước, của tỉnh và đồng thời phong trào thi đua của công đoàn các cấp, tạo khí thế sôi nổi hưởng ứng các sự kiện trọng tâm, mang lại kết quả cao trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh COVID-19. Tiếp tục phát huy tinh thần này, công tác thi đua năm 2021 đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức các phong trào. Tùy theo tính chất, chức năng, loại hình hoạt động công đoàn mà xây dựng kế hoạch, phát động thi đua phù hợp điều kiện hoạt động. Trong đó, chú trọng khen thưởng và hướng tới khen thưởng đột xuất, lưu ý khen thưởng ở những địa bàn cơ sở, những công nhân lao động tiêu biểu và hạn chế khen lãnh đạo.

Ký kết giao ước thi đua năm nay, các đơn vị thống nhất đẩy mạnh vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, NLĐ tích cực tham gia hiệu quả 4 phong trào thi đua do Chính phủ, UBND tỉnh phát động phát động, gồm: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “DN An Giang hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” tỉnh An Giang giai đoạn 2019-2025. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam và công đoàn tỉnh. Đoàn viên, công nhân, viên chức, NLĐ tích cực, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính; đồng hành cùng DN tháo gỡ khó khăn trong sản xuất - kinh doanh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nội dung thi đua tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; nâng chất hoạt động chăm lo đời sống, lợi ích thiết thực về vật chất và tinh thần cho công nhân, viên chức, NLĐ; thực hiện hiệu quả chủ đề hoạt động năm 2021 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS”.

MỸ HẠNH