Rà soát, đánh giá công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

03/06/2018 - 20:41

 - Thường trực Tỉnh ủy vừa tổ chức cuộc họp để nghe kết quả chuẩn bị các hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888_ 20-8-2018). Cuộc họp do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt và Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh chủ trì.

Rà soát, đánh giá công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân thống nhất tách riêng thời gian tổ chức 2 sự kiện kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng và Hội nghị Xúc tiến đầu tư (HNXTĐT) vào 2 ngày khác nhau để công tác chuẩn bị, tổ chức được trang trọng, chu đáo.

Về thời gian tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm vẫn tổ chức theo kế hoạch là ngày 20-8; HNXTĐT xin lịch làm việc của Văn phòng Thủ tướng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng cần tổ chức thật trang trọng, chu đáo, chất lượng và cập nhật những nội dung, thành quả mới của đất nước và địa phương để thể hiện sự sinh động những đổi mới trên quê hương Bác Tôn.

Sau hội nghị này, UBND tỉnh phải thể hiện vai trò nhạc trưởng gắn kết các hoạt động nhịp nhàng, đồng bộ để tạo thành khí thế chung cho cán bộ, Nhân dân toàn tỉnh. Đồng thời, xây dựng lịch các chuỗi hoạt động trong tháng 8 của từng cấp, ngành để quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Soát xét lại tiến độ thực hiện, chất lượng trùng tu, tôn tạo Khu lưu niệm Bác Tôn; gắn kết các hoạt động du lịch tại xã Mỹ Hòa Hưng (xây dựng những tour, tuyến, sản phẩm du lịch mới) để thu hút, quảng bá hình ảnh, du lịch An Giang...

Liên quan đến HNXTĐT, cần nghiên cứu có chính sách đặc thù thông qua kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới để đưa vào giới thiệu tại HNXTĐT. Mặt khác, tiếp cận các nhà ĐT đang có tại tỉnh xem tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tập trung tháo gỡ… nhằm dẫn dắt những nhà đầu tư khác ĐT vào tỉnh.

Tin, ảnh: THU THẢO