Rùa hai đầu, sáu chân, thân dính liền nhau xuất hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ

24/11/2021 - 08:36

Du khách bị sốc sau khi phát hiện ra rùa hai đầu ở tây nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Bắt gặp một chú rùa trong chuyến du lịch đến vùng núi không phải là chuyện hiếm nhưng tình cờ gặp một con rùa sinh đôi dính liền lại là khoảnh khắc, trải nghiệm đáng nhớ.

Một khách du lịch đã đến Pamukkale và mong muốn được tận hưởng các hồ nước nóng cổ đại nổi tiếng thế giới hay những 'thác' canxi trắng đóng băng trong đá và phát hiện ra sinh vật bất thường.

Du khách đã tìm thấy con rùa hai đầu bất thường tại suối nước nóng Pamukkale, tây nam Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà khoa học đã quay lại video cho thấy con rùa chậm rãi bò qua bò lại trên một cái bàn. Con rùa khoảng bốn tuần tuổi, với tình trạng hiếm gặp như vậy, nó rất khó có thể sống sót trong môi trường tự nhiên.

Rùa hai đầu, sáu chân, thân dính liền nhau rất khó sống trong môi trường tự nhiên

Du khách phát hiện ra con rùa đã chuyển nó cho các chi nhánh Denizli của Tổng cục Bảo tồn Thiên nhiên và Vườn Quốc gia. Sau đó, họ đã gửi rùa sinh đôi dính liền đến các nhà nghiên cứu làm việc tại khoa sinh học Đại học Pamukkale.

Video ghi lại cho thấy con rùa hai đầu di chuyển một cách đồng bộ, ổn định, nhịp nhàng bằng cách sử dụng sáu chân của chúng.

Eyup Baskale, một giảng viên tại Khoa Sinh học Đại học Pamukkale, cho biết mặc dù con rùa có hai đầu nhưng chúng có chung một hệ tiêu hóa và chỉ có lỗ thải ra ngoài.

Eyup Baskale cho biết: "Đây là trường hợp rùa song sinh dính liền, rất hiếm gặp. Với ngoại hình khác thường, cá thể rùa này rất khó sống sót trong tự nhiên. Chúng tôi cố gắng chăm sóc nó trong phòng thí nghiệm. Tôi hy vọng việc nuôi rùa sẽ thành công".

Theo các nhà khoa học, rùa có thể sống tới 150 năm, nhưng trong tự nhiên, cơ hội sống sót của cá thể hai đầu này sẽ rất thấp.

Rùa có nhiều kích cỡ khác nhau, trong đó rùa khổng lồ Galapagos có chiều dài lên tới 1,2 mét trong khi rùa mũi Speckled chỉ dài vài cm. Các nhà nghiên cứu vẫn chưa xác định được mẫu vật hai đầu này là loại rùa gì.

Theo HOÀNG DUNG (Infonet)