Sa ngã vì cờ bạc

29/05/2026 - 05:00

 - Vì ham mê đỏ đen, nhiều người đã đánh mất tương lai, hạnh phúc gia đình, thậm chí phải trả giá bằng những bản án tù.

Các bị cáo trả giá vì cờ bạc. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Dù đủ sức khỏe để lao động chân chính nhưng nhiều đối tượng lại lười lao động, thích hưởng thụ, muốn kiếm tiền nhanh nên tụ tập tham gia các hình thức đánh bài, đá gà, cá cược ăn tiền. Tuy nhiên, thực tế cho thấy trò đỏ đen chưa bao giờ là con đường làm giàu bền vững mà ngược lại còn đẩy nhiều người vào cảnh nợ nần, vi phạm pháp luật.

Khoảng đầu năm 2025, Nguyễn Hoàng Minh, ngụ khóm Bình Đức 1 thỏa thuận thuê khu đất do Lê Thành Nhơn, ngụ khóm Bình Đức 2, phường Bình Đức quản lý nhằm tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền. Theo thỏa thuận, mỗi lần tổ chức đánh bạc, Minh trả tiền thuê địa điểm cho Nhơn từ 100.000 - 300.000 đồng/ngày. Sau khi Nhơn đồng ý, Minh chuẩn bị cân, tấm kính, cựa sắt, băng keo… Đồng thời, Minh thuê Đinh Văn Vũ, ngụ khóm Bình Đức 2 phụ giúp đóng mở cửa rào, quét dọn sân và thu cựa gà sau mỗi trận, tiền công từ 100.000 - 200.000 đồng/ngày.

Khi có người mang gà đến đá, Minh trực tiếp “cáp gà” cho chủ gà, đồng thời đứng ra làm trung gian cá cược cho những người tham gia đánh bạc để thu tiền xâu. Theo quy định của Minh, mỗi trận đá gà, bên thắng phải trả tiền xâu từ 300.000 - 400.000 đồng/trận; còn người tham gia cá cược thông qua Minh thì bị thu 30.000 đồng trên mỗi 1 triệu đồng tiền thắng cược.

Sau thời gian hoạt động, tụ điểm đá gà thu hút nhiều đối tượng trong và ngoài địa phương tham gia, gây mất an ninh, trật tự và khiến người dân xung quanh bức xúc. Qua công tác quản lý địa bàn, khoảng 11 giờ ngày 31/8/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an phường Bình Đức bất ngờ kiểm tra tụ điểm đá gà khi Minh và Vũ đang tổ chức cho hàng chục đối tượng sát phạt ăn thua bằng tiền. Phát hiện lực lượng công an, nhiều đối tượng bỏ chạy nhưng không kịp, 50 đối tượng liên quan bị bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm: 11 con gà trống, 14 cặp cựa sắt, 1 tấm kính, 28 xe mô tô, 36 điện thoại di động cùng gần 90 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, ngoài Minh, Vũ và Nhơn còn có 10 đối tượng khác liên quan đến hành vi đánh bạc trái phép tại tụ điểm này gồm: Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Văn Cường, Trần Việt Tuấn, Lê Long Hồ, Nguyễn Cao Nhân, Lê Hữu Thọ, Trần Hoàng Tân, Trần Văn Nghĩa, cùng ngụ phường Bình Đức; Trần Phi Hải, ngụ phường Tân Châu và Huỳnh Văn Hiếu, ngụ tỉnh Vĩnh Long. Tại phiên tòa, các bị cáo đều cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự ăn năn, hối cải và xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng bản thân phạm tội lần đầu. Người bào chữa cho một số bị cáo cũng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho hưởng án treo hoặc xử phạt tiền do hành vi thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.

Sau quá trình xét xử, Tòa án nhân dân khu vực 9 tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Minh 1 năm 6 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc; bị cáo Đinh Văn Vũ 1 năm tù về tội tổ chức đánh bạc; bị cáo Lê Thành Nhơn 1 năm tù về tội gá bạc nhưng được hưởng án treo. Các bị cáo Nguyễn Văn Cường bị phạt 7 tháng tù, Trần Việt Tuấn 6 tháng tù và Lê Hữu Thọ 6 tháng tù cho hưởng án treo cùng về tội đánh bạc. 7 bị cáo còn lại bị xử phạt từ 20 - 40 triệu đồng.

Theo quy định pháp luật, hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép đều bị xử lý nghiêm. Người tham gia có thể bị xử phạt hành chính, nhưng nếu số tiền dùng để đánh bạc lớn hoặc tái phạm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đối mặt với án tù. Nhiều trường hợp chỉ vì phút ham vui, muốn đổi đời nhanh chóng mà phải đánh đổi cả tương lai, danh dự của bản thân và gia đình.

Theo dõi phiên tòa, luật sư Lê Lâm Thanh - Đoàn Luật sư tỉnh cho rằng: “Để phòng ngừa tệ nạn cờ bạc, mỗi người cần nâng cao nhận thức, tránh xa các hình thức cá cược, đánh bạc dưới mọi hình thức, nhất là cờ bạc qua mạng internet đang ngày càng tinh vi; xây dựng lối sống lành mạnh, chăm lo lao động, học tập. Các ngành chức năng cũng cần tăng cường tuyên truyền, đấu tranh triệt xóa tụ điểm cờ bạc nhằm góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương”.

NGUYỄN HƯNG