Sẵn sàng cho Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ XI

21/09/2023 - 06:42

 - Được sự thống nhất của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Thường trực Tỉnh ủy, Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ diễn ra ngày 28 và 29/9/2023, tại Hội trường tỉnh, chương trình đại hội với 3 phiên làm việc chính thức.

Đến nay, LĐLĐ tỉnh An Giang đã xây dựng kế hoạch, ban hành đề cương tuyên truyền, phương án, các văn bản, chỉ đạo các cấp công đoàn, tập trung thực hiện việc tuyên truyền đại hội, với cao điểm từ ngày 10/9/2023 đến hết 30/9/2023.

Thiết thực tạo sức lan tỏa, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Liên hoan tiếng hát công nhân, viên chức, lao động tỉnh lần thứ 15, cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động (NLĐ)” năm 2023, cuộc thi trực tuyến “Công đoàn An Giang - Từ đại hội đến đại hội”, thiết kế biểu trưng đại hội, thực hiện Kỷ yếu Công đoàn tỉnh khóa X. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, cổ động trực quang, như: Treo pa-nô, áp-phích, chạy chữ đèn led trên khắp các tuyến đường nội ô TP. Long Xuyên, các địa phương, trụ sở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

LĐLĐ tỉnh An Giang còn tổng kết đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, sau 8 tháng phát động. Được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của tổ chức công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức, NLĐ trong tỉnh đã hưởng ứng tích cực việc đăng ký thi đua. Qua đó, các cấp công đoàn đã đăng ký thực hiện 1.211 công trình, phần việc trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Trong đó, có 73 công trình, phần việc, tổng trị giá trên 150 tỷ đồng chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh và 1 công trình chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam trị giá 350 tỷ đồng. Thông qua trang mạng xã hội Facebook, Zalo của đơn vị, cá nhân, đoàn viên, công nhân, viên chức, NLĐ trong tỉnh đồng loạt thực hiện thay khung ảnh đại diện có biểu trưng của Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI.

Nhiều công trình thi đua thiết thực và giá trị được hoàn thành để chào mừng Đại hội XI Công đoàn tỉnh

Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh phối hợp với các cơ quan báo chí để tăng thời lượng phát sóng, tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, như: Báo Lao Động, Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang... xây dựng và tăng thời lượng phát hình, phát thanh chuyên mục; phóng sự chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh; xây dựng video clip tổng kết nhiệm kỳ đại hội. Trong đó, điểm nhấn là những thành tựu nổi bật đạt được trong 5 năm qua, khí thế thi đua chào mừng đại hội; sự chăm lo thiết thực với những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ từ cấp tỉnh đến cơ sở…

Nhiệm kỳ qua, công đoàn các cấp trong tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, hướng mạnh về cơ sở, có nhiều giải pháp đột phá, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện đạt và vượt 10/10 nhóm chỉ tiêu trọng tâm của Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh đã đề ra.

Trong 5 năm qua, với phương châm “Nơi nào có đoàn viên, NLĐ gặp khó, nơi đó có công đoàn hỗ trợ”, với sự năng động, sáng tạo, các cấp công đoàn tỉnh không ngừng triển khai các hoạt động đảm bảo về số lượng và chất lượng, phù hợp theo từng thời điểm, chăm lo kịp thời các trường hợp đoàn viên, công nhân, viên chức, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tạo niềm tin của đoàn viên vào tổ chức công đoàn.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Nhật Tiến cho biết, công tác nhân sự, văn kiện đại hội đã thực hiện chặt chẽ, chu đáo, đúng quy trình, quy định, thông qua nhiều bước lấy ý kiến góp ý dưới sự định hướng của Tỉnh ủy và Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Cùng với trình Tỉnh ủy, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam duyệt chương trình đại hội, LĐLĐ tỉnh An Giang đã đốc thúc các tiểu ban phục vụ đại hội tập trung cao độ cho các nhiệm vụ. Đến nay, công tác này cơ bản đã hoàn chỉnh, đạt tiến độ đề ra. Riêng công tác hậu cần cho đại hội lần này cũng được thực hiện bài bản, khoa học, có sự phân công chặt chẽ đội ngũ cán bộ công đoàn, cùng sự hỗ trợ của các ngành chức năng tỉnh có liên quan. Đại biểu dự đại hội được phát thẻ đeo có dán ảnh cá nhân; tài liệu được gửi đến đại biểu qua hình thức quét mã QR.

Ngày diễn ra Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, trước khi vào chương trình chính thức, còn có chương trình lễ dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và dâng hoa, dâng hương báo công Chủ tịch Tôn Đức Thắng…

Ông Nguyễn Nhật Tiến thông tin, số lượng đại biểu được triệu tập tham dự đại hội gồm 330 người, đại diện cho 111.258 đoàn viên trong tỉnh (35 đại biểu đương nhiệm, 4 đại biểu chỉ định và 291 đại biểu được bầu) và 124 đại biểu khách mời. Đại hội lần này có chủ đề: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, với nhiệm vụ tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023; đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Bên cạnh đó, đại hội nghiêm túc kiểm điểm vai trò lãnh, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh An Giang trong nhiệm kỳ 2018 - 2023; đóng góp dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, văn kiện Đại hội XI Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đặc biệt, đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI, để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. Đồng thời, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

MỸ HẠNH